Bài viết bởi phóng viên Minh Huệ Anh Tử

[MINH HUỆ 25 – 08 – 2011] Kênh 7 của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV (CCTV7), cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ/CCP), phát một chương trình hôm 17 tháng 7 cho thấy rằng Học viện Quân sự ĐCSTQ phát triển một hệ thống tấn công Internet nhắm vào các website của Pháp Luân Công ở những quốc gia khác. Mới đây, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada bà Chu Lập Mẫn đã trả lời phỏng vấn của Minh Huệ.

CCTV7 phát sóng chương trình, Cơn bão Internet đang đến , trong loạt bài về khoa học quân sự. Chương trình này cho thấy một hệ thống tấn công Internet do Đại học Kỹ thuật Điện tử Quân sự của ĐCSTQ phát triển và một trong những mục tiêu của nó là: một danh sách các website Pháp Luân Công bao gồm Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Mỹ, Pháp Luân Đại Pháp ở Alabama, và website Minh Huệ (Ảnh 1).

2011-8-24-minghui-persecution-cctv7-01--ss.jpg
Ảnh 1

Một màn hình khác, ‘hệ thống tấn công’ tấn công vào mục tiêu có địa chỉ IP 138.26.72.17 (Ảnh 2) vốn là địa chỉ được một học viên Pháp Luân Công ở Mỹ sử dụng.

2011-8-24-minghui-persecution-cctv7-03--ss.jpg
Ảnh 2

Trong cuộc phỏng vấn, bà Chu cho biết, từ khi ĐCSTQ khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công, máy tính của bà và của các học viên khác thường xuyên gặp những trục trặc khác thường. Bà nói, “Khi ông Hồ Cẩm Đào đến thăm Canada vào năm ngoái, các máy tính của vài vị khách mời diễn thuyết bị tấn công ngay trước khi họp báo. Một số bị nhiễm virus và một số bị hỏng”.

Bà chỉ ra, “Từ khi cuộc đàn áp được khởi xướng vào năm 1999, các website Pháp Luân Đại Pháp ở bên ngoài Trung Quốc thường xuyên bị ĐCSTQ tấn công. ĐCSTQ sử dụng tài nguyên quốc gia, và thậm chí cả nguồn lực trong quân đội, để tấn công các website Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó nói lên rằng ĐCSTQ rất sợ Pháp Luân Công. Mặt khác, điều đó cũng cho phép phần còn lại của thế giới thấy được bản chất của ĐCSTQ”.

Bà Chu tin rằng những vụ tấn công Internet của ĐCSTQ không chỉ nhắm vào các website Pháp Luân Công cùng các học viên, mà còn nhắm vào nhiều người khác, như các cơ quan chính phủ, các trụ sở tài chính, và các viện nghiên cứu khoa học. Bà nói, “Bất kể ai mà ĐCSTQ muốn lợi dụng hay đàn áp, thì máy tính, điện thoại, và các công cụ thông tin liên lạc của người ấy đều bị giám sát hoặc tấn công. Tấn công qua Internet của ĐCSTQ là một mối đe dọa đối với an ninh trên toàn cầu”.

Một hãng thông tấn Canada báo cáo rằng ĐCSTQ đã mất năm năm để thiết lập mạng lưới hacker nhắm vào hơn 70 tổ chức quốc tế, trong đó có LHQ, Ủy ban Olympic quốc tế, các nhà thầu nổi tiếng thế giới, v.v.

Hãng McAfee nổi tiếng với chương trình phát hiện các phần mềm xấu. Đáp trả các thủ đoạn của Trung Quốc, McAfee đã không cấp quyền sử dụng phần mềm của mình ở Trung Quốc. Một chuyên gia độc lập về an toàn mạng Internet chỉ ra rằng, dựa trên dữ liệu có sẵn, nguồn gốc của tất cả các vụ hack bẻ khoá đều bắt nguồn Trung Quốc. Các hacker này dùng các phương pháp tương tự nhau và tất cả các vụ tấn công bắt nguồn từ những server ở Trung Quốc. Báo cáo điều tra dài 14 trang của McAfee chỉ ra rằng phần mềm xấu malware đã được phát hiện trong hệ thống mạng máy tính của Tổng Thư ký LHQ hai năm trước. Những mục tiêu khác bao gồm hệ thống quân sự của Mỹ, các hệ thống thông tin vệ tinh, và các cơ quan chính phủ Mỹ, Canada, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, v.v.

Một chuyên gia hệ thống làm việc tại McAfee cho biết rằng lý do mà ĐCSTQ thâm nhập vào các hệ thống máy tính của các tập đoàn lớn và các cơ quan chính phủ là để lấy được các thông tin có ích trước khi họ trở thành đối tác kinh doanh và để có quyền truy cập thông tin đặc quyền trong các thời điểm quan trọng.

Tháng 4 năm ngoái, một đài truyền hình quốc gia Canada báo cáo rằng các hacker Trung Quốc tấn công nhiều máy tính không chỉ ở các cơ quan quan trọng của Liên bang, mà còn ở Quốc hội Canada, nhắm vào các thành viên nghị viện đến từ các quận với số lượng lớn cử tri là người Trung Quốc. Một nguồn tin nội bộ cho biết rằng Cơ quan An ninh Truyền thông Canada, theo dấu vết các hacker thì thấy dẫn đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Ottawa và các server ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/25/自曝攻击法轮功网站-中共“黑客”现形(图)-245866.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/27/127718.html
Đăng ngày: 31–8– 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share