Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2011] Gần đây hai học viên Pháp Luân Công, bà Tề Xuân Hà, bà Vu Quốc Vinh ở tỉnh Hắc Long Giang đã bị giam tại Trại tẩy não Thanh Long Sơn.

Nhiều mật vụ ở Phòng cảnh sát nông trường Sang Nghiệp ở tỉnh Hắc Long Giang đã xông vào nhà bà Tề vào giữa tháng 6 năm 2011, để cố bắt giữ bà. Bà đã kịch liệt phản đối việc bắt giữ phi pháp, nhưng bà vẫn bị đưa đến Trại tẩy não tại Nông trường Thanh Long Sơn. Bà Tề đã bị bắt hai lần trước đó, lần đầu vào năm 2005 khi bà phát tài liệu về Pháp Luân Công, và lần thứ hai là ở Trại tẩy não Thanh Long Sơn vào ngày 16 tháng 1 năm 2011.

Công an Lư Vĩ Bân đột ngột xông vào nơi cư trú của bà Vu Quốc Vinh cùng với nhiều đặc vụ Phòng 610 ở Phòng công an nông trường 851 huyện Kê Đông lúc 9 giờ sáng ngày 9 tháng 6 năm 2011. Họ bắt bà một cách phi pháp và đưa bà vào xe cảnh sát nhanh đến mức bà không kịp đi giầy và mặc quần dài, đưa bà đến Trại tẩy não Kiến Tam Giang. Trước đó, năm 2001, bà Vu đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà đã chịu nhiều loại tra tấn như bị đánh đập dã man, bị treo lên, bị bức thực ở Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia.

2004-11-10-kuxin3--ss.jpg

Miêu tả tra tấn: Bị treo lên bằng còng tay

Các mật vụ ở đồn công an nông trường Tiền Tiến đã bắt giữ phi pháp ông Vu Tùng Giang, bà Phan Thục Dung và bà Lý Cảnh Phân, đều ở nông trường Tiền Tiến, vào ngày 23 và ngày 24 tháng 4. Họ đều bị giam tại Trại tẩy não nông trường Thanh Long Sơn hơn 100 ngày. Ông Vu bị đánh dã man ngay khi ông đến. Lúc 8 giờ tối, ông bị còng tay vào hai chiếc giường ở hai bên. Ông không thể đứng hay ngồi. Ông bị còng tay ở tư thế đó cho đến 5 giờ sáng hôm sau. Sáu lính canh nhiều lần đánh ông tàn bạo trong cả đêm. Nhiều vết sẹo do bị còng ở hai cổ tay vẫn nhìn thấy rõ sau nhiều tháng.

2004-9-30-wangcun-10--ss.jpg

Miêu tả tra tấn: Bị còng ở hai bên giường

Các học viên Triệu Phượng Vinh, Trương Hỉ Tăng và Trịnh Kiệt đều lần lượt bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 8 năm 2010, họ đều bị giam tại Trại tẩy não Thanh Long Sơn. Ông Trương bị bắt vào ngày 22 tháng 8 tại nơi làm việc. Đội trưởng Phòng Dược Xuân đã chỉ đạo lính canh còng tay ông Trương vào hai chiếc giường ở hai bên. Ông không thể đứng hay ngồi. Ông bị còng ở tư thế này trong mười tiếng. Vợ ông Trương và con gái ông đã đến trại để thăm ông, vợ ông là bà Trương Lệ Hoa cũng bị bắt giữ phi pháp.

Thịnh Thụ Sâm, cựu giám đốc Trại tẩy não Thanh Long Sơn, thường đấm vào mặt, chân, và nhiều bộ phận khác trên cơ thể các học viên nữ tại trại. Ông ta cũng dùng những từ ngữ thô tục để xúc phạm họ. Ông ta bắt các học viên xem các đĩa DVD và đọc tài liệu nói xấu Pháp Luân Công. Ông ta đe dọa các học viên rằng ông ta sẽ kết án tù hay lao động cưỡng bức cho họ.

2011-7-7-minghui-percution-qinglongshan-01--ss.jpg

Giám đốc Trại tẩy não Thanh Long Sơn, Phòng Dược Xuân

2011-7-7-minghui-percution-qinglongshan-02.jpg

Trại tẩy não Thanh Long Sơn

Những cá nhân ngược đãi và lạm dụng học viên:

Vương Hiểu Xuân, bí thư ĐCSTQ ở Chính ủy Kiến Tam Giang, 86-454-5791223 (Văn phòng), 86-13352545555, (vẫn đương chức vào năm 2010)

Lưu Bác, phó bí thư ĐCSTQ ở Chính ủy Kiến Tam Giang, 86-454-5790507 (Văn phòng), 86-454-5723687 (Nhà), 86-454-5710669

Lý Xuân Diệu, trưởng Phòng 610 Kiến Tam Giang, 86-454-5790624, 86-454-5725790 (Nhà), 86-13039623223

Thịnh Thụ Sâm, phó giám đốc Trại tẩy não Thanh Long Sơn, 86-13054364958

Phòng Dược Xuân, bí thư ĐCSTQ tại Trại tẩy não Thanh Long Sơn, (cũng là phó đồn công an nông trường Thanh Long Sơn), 86-13846125557, 86-454-5716771

Lưu Vĩ Bân: 86-454-5606685, 86-13199161389

Để biết thêm thông tin về tên những cá nhân tham gia bức hại, xin mời độc giả xem thêm tại nguyên bản tiếng Hán.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/8/黑龙江建三江青龙山洗脑基地恶行-243606.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/19/126839.html
Đăng ngày 23-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share