Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2011] Học viên Pháp Luân Công bà Trương Lệ Hoa và con trai là anh Thôi Trường Thắng, cư ngụ tại quận A Thành, Cáp Nhĩ Tân, đã bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 9 năm 2010. Ngày 24 tháng 3 năm 2011, bà Trương và anh Thôi đã lần lượt bị kết án sáu năm và năm năm tù.

Chồng bà Trương, ông Thôi Lan Minh, đã cho thuê nhà của họ và dùng tiền thuê nhà để giải cứu vợ con ông. Hiện thời ông trở thành vô gia cư. Sau khi biết về việc kết án, ông Thôi Lan Minh đã kháng án nhưng bị Tòa án Trung thẩm Cáp Nhĩ Tân từ chối. Ông Thôi và người thân vẫn đang kháng án.

Họ đã chứng minh sự vô tội của bà Trương và anh Thôi Trường Thắng tại Bộ Công an A Thành, tòa án, Viện kiểm sát, và các văn phòng chính phủ khác, nhưng chỉ nhận được sự đón nhận lạnh nhạt. Những người tiếp nhận cho rằng đây không phải là công việc của bản thân họ và bảo gia đình kháng cáo lên Tòa án tối cao tại Cáp Nhĩ Tân hay Cục Lao động cưỡng chế. Gia đình đã theo lời hướng dẫn và đến Tòa án tối cao Cáp Nhĩ Tân, nhưng tiếp tân ở đó nói rằng trước tiên họ bắt buộc phải kháng cáo ở tòa án trung thẩm chứ không thể kháng cáo vượt cấp. Khi đến Tòa án Trung thẩm, tiếp tân đã yêu cầu một thư ủy thác của chồng bà Trương, cùng bản sao chứng minh thư của họ và các phán quyết trong hai lần xử án đầu tiên.

Trong thời gian này, ông Thôi rất lo lắng và đã bị chứng nghẽn mạch não và bị liệt nửa người. Một trong hai cánh tay của ông đã bị tê cứng và không thể cử động. Ông Thôi phải sống trong một căn hộ dành cho người cao tuổi sau khi đã cho thuê căn nhà của mình.

Ngày 29 tháng 7 năm 2011, người nhà ông Thôi đưa các văn bản được yêu cầu đến Tòa án Trung thẩm, nhưng được biết rằng các văn bản phải có chữ ký của bà Trương và con trai hoặc là văn bản phải được chính bà Trương và con trai viết. Bà Trương hiện bị giam tại Nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân và con trai đang ở trong Nhà tù Hô Lan. Gia đình đã đến thăm họ nhưng được báo rằng họ đang trong thời gian “huấn luyện” ba tháng và chỉ có thể duy nhất gặp bà Trương vào ngày 26 tháng 8 và anh Thôi vào ngày 8 tháng 8. Hiện gia đình vẫn đang đợi đến ngày gặp mặt.

Các cơ quan thực thi luật pháp đã đổ trách nhiệm cho nhau, vậy nên quá trình kháng án cho bà Trương rất khó khăn. Chúng tôi mong mọi người chú ý đến trường hợp này và đòi lại công lý cho bà Trương cùng con trai để gia đình họ có thể được đoàn tụ.

Bài viết liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/18/124477.html
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/9/哈尔滨张丽华母子被非法判刑-亲人申冤艰难-245143.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/20/127584.html
Đăng ngày 28-8-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share