Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Tên: Lý Quân Bình (李君萍)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 58
Địa chỉ: Quận Tây Sơn, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam
Nghề nghiệp: Nhân viên nghỉ hưu ở Nhà máy thiết bị băng chuyền Côn Minh
Ngày bị bắt gần nhất: 27 tháng 4 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Chưa rõ
Thành phố: Côn Minh
Tỉnh: Vân Nam
Hình thức bức hại: Tẩy não, kết án phi pháp, bỏ tù, nhà bị lục soát, thẩm vấn, giam giữ.

[MINH HUỆ 09-07-2011] Khâu Học Ngạn, đội trưởng Đội an ninh nội địa quận Tây Sơn, đã dẫn công an và người ở Tòa Trung thẩm Côn Minh đến nhà bà Lý Quân Bình vào lúc 8 giờ sáng ngày 27 tháng 4 năm 2011. Họ đã gõ cửa, nhưng bà Lý không mở cửa. Công an sau đó đã dùng vũ lực để xông vào. Khâu Học Ngạn và một người ở Tòa Trung thẩm Côn Minh đã đưa bà Lý đi, bỏ lại người mẹ 88 tuổi của bà Lý đang bị ốm và nằm liệt giường.

Bà Lý bị đưa đến Tòa Trung thẩm Côn Minh, nơi một phiên xử kín được tổ chức. Bà Lý nói với thẩm phán, “Tin vào Chân – Thiện – Nhẫn và trở thành một người tốt là không sai. Tôi chẳng phạm tội nào hết. Hành vi mở phiên xử bí mật này là vi phạm hiến pháp và pháp luật. Các ông đã vi phạm luật pháp thay vì thi hành nó. Các ông mới là những kẻ phạm tội ác.” Phiên xử đã bị hoãn, và bà Lý sau đó được phép trở về nhà.

Từ khi cuộc đàn áp xảy ra vào tháng 7 năm 1999, bà Lý đã bị bắt giữ phi pháp mười lần. Bà đã bị giam và bị thẩm vấn bốn lần, nhà bà bị lục soát bốn lần, bà bị đưa đến trại tẩy não một lần và bị kết án một lần. Bà cũng bị tước đoạt trợ cấp hưu trí, khiến cho gia đình bà gặp khó khăn về tài chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/9/昆明李君萍正念抵制非法庭审-243658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/4/127206.html

Đăng ngày: 12-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share