Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-06-2011] Lúc 9 giờ sáng ngày 23 tháng 6 năm 2011, dưới sự điều khiển của Phòng 610 thành phố Thường Châu, tòa án quận Chung Lâu ở Thường Châu, tỉnh Giang Tô đã xét xử phi pháp ông Dương Sản Vinh, một học viên Pháp Luân Công. Cả trong và ngoài phòng xử án đều có nhiều công an cùng những người khác. Có hơn 20 viên chức nhà nước ở nhiều phòng ban khác nhau, tư pháp, và phòng pháp lý đứng chờ ở bên ngoài phòng xử. Nhiều đặc vụ Phòng 610 trông chừng mọi người ở bên ngoài phòng xử. Hai chị gái của ông Dương là những người thân duy nhất trong gia đình được phép vào phòng xử.

Ông Dương bị đặc vụ Phòng 610 Thường Châu bắt giữ phi pháp vào ngày 26 tháng 5 năm 2010. Ông đã bị tra tấn dã man hơn 14 ngày để bắt ông nhận tội. Người tra tấn ông bao gồm cục trưởng Dương ở Cục công an quận Chung Lâu, Đinh Quốc Bình ở Đội an ninh nội địa Thường Châu, và Tiêu Đông Ninh ở Đội an ninh nội địa quận Chung Lâu. Họ cấm ông Dương ngủ và ép ông hút thuốc, dù biết rõ người tập Pháp Luân Công không hút thuốc. Khi ông Dương từ chối, họ thay phiên nhau đánh ông tàn nhẫn.

Tháng 7 năm 2010, cục trưởng Dương ở Cục công an quận Chung Lâu đã gửi trường hợp của ông Dương Sản Vinh lên Viện kiểm sát quận Chung Lâu. Không có văn bản nào có chữ ký hay ý kiến của ông Dương. Viện kiểm sát đã trả hồ sơ về Cục công an quận Chung Lâu.

Trong một năm, Cục công an quận Chung Lâu đã gửi vụ việc này lên tòa án ba lần và đều bị từ chối. Cuối cùng, Phòng 610 đã can thiệp và ép buộc tòa án ấn định phiên xử vào ngày 23 tháng 6 năm 2011.

Trong phiên xử, ông Dương bị buộc tội tải về những tài liệu của Pháp Luân Đại Pháp và đưa cho nhiều người những đoạn MP3 có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Khi luật sư của ông Dương, ông Kim Quang Hồng từ Bắc Kinh nói rằng quan tòa cần giữ gìn luật pháp và chỉ trừng phạt những người phạm tội, kiểm sát viên Đỗ Vệ Đông ở Viện kiểm sát quận Chung Lâu đã cảnh báo ông. Khi ông Kim bắt đầu nói về những trường hợp liên quan ở nước ngoài, Đỗ đã cảnh báo ông lần thứ hai. Khi ông Kim nói rằng quan tòa cần có lương tâm khi đánh giá các trường hợp này, Đỗ đã cảnh báo ông lần thứ ba. Thẩm phán Lưu Kim Phú sau đó đã loại luật sư Kim ra khỏi phòng xử.

Ông Dương đã tự biện hộ cho bản thân. Khi ông mới nói vài từ, Đỗ đã cấm không cho ông nói thêm. Phiên biện hộ chỉ diễn ra trong vài phút. Thẩm phán Lưu Kim Phú đã kết án ông Dương sáu năm tù ngay sau đó.

Thông tin thêm về trường hợp của ông Dương Sản Vinh có thể xem thêm tại:
https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/21/120930.html.

Những cá nhân tham gia bức hại ông Dương:

Quý Lê Minh, trưởng Phòng 610 Thường Châu
Dương Hiểu Minh, ủy viên chính trị


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/29/中共常州法院的荒唐庭审-243175.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/19/126835.html
Đăng ngày: 7-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share