Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2022] Từng hai lần thụ án trong trại lao động với tổng cộng 5 năm, bà Lý Hiểu Hà (ngoài 50 tuổi) ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông lại đang đối mặt với truy tố vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý đã bị bắt trong một đợt càn quét của cảnh sát vào ngày 2 tháng 11 năm 2011. Hiện bà bị giam trong trại tạm giam Thành phố Đức Châu và việc bắt giữ bà đã được phê chuẩn.

Cùng ngày hôm đó, một học viên khác là bà Tào Tiểu Yến cũng bị bắt giữ. Bà đã được thả vài ngày sau đó nhưng bị đưa vào diện quản thúc tại gia 6 tháng. Cảnh sát không cho bà ra khỏi nhà. Sau đó, bà phát hiện cảnh sát đã cài một thiết bị nghe lén ở dưới ghế sô pha của bà.

Tám tháng trước vụ bắt giữ bà Lý, hai cảnh sát và bí thư thôn đã đến nhà bà và lệnh cho bà từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng khi đó bà không có ở nhà.

Bức hại trong quá khứ

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Lý từng có một cuộc sống rất khổ sở và mệt mỏi. Chồng bà có ba người con riêng trong cuộc hôn nhân trước. Vợ chồng bà sống chung với mẹ và chú của chồng bà (bị bệnh não). Bà cũng mắc một số căn bệnh.

Một người họ hàng đã giới thiệu Pháp Luân Công với bà vào tháng 2 năm 1999. Sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công), bà Lý đã hiểu được những khổ nạn trong cuộc sống là có liên quan đến nợ nghiệp của một người. Bà không còn thấy oán hận chồng mình nữa và thay đổi tâm tính để gia đình hoà thuận. Cảm động bởi những thay đổi tích cực của bà, chồng bà đã bỏ uống rượu và trở nên biết suy nghĩ cho người khác hơn.

Chỉ 5 tháng sau khi bà Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, chính quyền cộng sản đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc. Bà đã liên tục bị bắt giữ và sách nhiễu vì kiên định đức tin của mình.

Sau vụ bắt giữ vào ngày 8 tháng 10 năm 2000, Hàm Đức Hải của Phòng 610 Huyện Bình Nguyên và Lý Phong của Đội An ninh Nội địa đã đưa bà thẳng đến Trại Lao động Cưỡng bức Vương Thôn để thụ án 3 năm.

Bà Lý lại bị bắt tại nhà vào ngày 25 tháng 4 năm 2006 và bị đưa đến trại tạm giam địa phương. Bà đã trốn thoát và phải sống trôi giạt. Vài tháng sau, bà quay về nhà để thăm gia đình nhưng lại bị bắt và đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Số 1 vào tháng 9 năm 2006 để thụ án 2 năm.

Bà đã bị tra tấn và buộc phải lao động không công khi thụ án trong các trại lao động. Lính canh thường ép bà ngồi bất động trên một cái ghế cứng trong thời gian dài và chửi rủa bà một cách tùy hứng.

Cảnh sát lại sách nhiễu bà vào tháng 5 năm 2016 và lệnh cho bà ký vào một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công tại đồn công an. Họ đe doạ sẽ sách nhiễu bà mỗi ngày nếu bà không hợp tác.

Thông tin bức hại của thủ phạm:

Lưu Huy Quân (刘挥军), Trưởng Công an Huyện Bình Nguyên: +86-13305342525
Vương Hồng Giang (王洪江), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-17605348102
Tiêu Hồng Hà (焦红霞), Trưởng Phòng 610: +86-17605348198

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/13/440016.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/19/199590.html

Đăng ngày 19-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share