[MINH HUỆ 17-02-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 17 thành phố hoặc quận huyện ở 8 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 41 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

2edc0a5e21a7ec4409648c2f001f3d20.jpg

1. [Trùng Khánh] Ông Trần Minh Hy đối diện với xét xử
2. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Bà Tương Quảng Tuyết đối diện với truy tố
3. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Ông Đỗ Chấn Điền đối diện với phiên xử trực tuyến
4. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Cương Lợi vẫn bị giam ở trong trại tạm giam
5. [Thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc] Ông Yến Vũ Đào được bảo lãnh tại ngoại
6. [Huyện Lâm Cù, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Hương Lợi đang bị cầm tù và đang gặp vấn đề về sức khỏe
7. [Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Học viên Chu Nhã Quỳnh bị cảnh sát giam cầm
8. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Nhiều học viên bị sách nhiễu
9. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Tĩnh Huệ bị nhốt trong một trung tâm cách ly
10. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Bà và bà Lý bị bắt giữ
11. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Bà Bồ Hạnh Trì bị bắt giữ
12. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Bà Lý Ngân Hoan bị giam giữ
13. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Vũ Mỹ Hà bị tạm giam
14. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Mạnh Khánh Tài bị bắt giữ
15. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Chu Ái Lâm bị giam ở trại tẩy não trong dịp Tết Âm lịch
16. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ba học viên bị bắt giữ
17. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Nhạc Nãi Lượng bị tạm giam 15 ngày
18. [Trùng Khánh] Bà Trương Thành Quỳnh bị đưa ra xét xử
19. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Chu Dịch Quân bị bắt gi
20. [Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Đông Dã Quảng Lan bị tạm giam
21. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Ông Trương Lộc Sinh bị tạm giam
22. [Thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm] Học viên Vương Linh bị ngược đãi và tạm giam
23. [Thành phố Diên cát, tỉnh Cát Lâm] Hai cụ bà 78 tuổi bị cầm tù bởi phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công
24. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Dương Hải Hà và bà Lý Thục Xuân bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang
25. [Thành phố Mục Lăng, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên Pháp Luân Công bị cầm tù

1. [Trùng Khánh] Ông Trần Minh Hy đối diện với xét xử

Được biết Tòa án Quận Giang Bắc sẽ tuyên án ông Trần Minh Hy tại Phòng xử 2 ở trên tầng hai của tòa nhà tòa án vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 2 năm 2022.

2. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Bà Tương Quảng Tuyết đối diện với truy tố

Bà Tương Quảng Tuyết đã bị quản thúc tại nhà vào tháng 9 năm 2021. Ngay sau đó, họ yêu cầu bà viết “tam thư” (ba bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công). Hồ sơ của bà hiện đang nằm ở Viện Kiểm sát Quận Thục Sơn. Trưởng Đồn Công an đường Tam Lý là ông Từ và cảnh sát Tiền đã nhiều lần gọi điện hoặc đến nhà sách nhiễu các học viên và gia đình họ.

3. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Ông Đỗ Chấn Điền đối diện với phiên xử trực tuyến

Vào lúc 2 giờ chiều ngày 18 tháng 2 năm 2022, ông Đỗ Trấn Điền sẽ bị đưa ra xét xử trực tuyến. Luật sư bào chữa của ông đã nhận được thông báo của Tòa án Long Khẩu về phiên tòa.

4. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Cương Lợi vẫn bị giam ở trong trại tạm giam

Bà Lưu Cương Lợi đã bị Tòa án khu Phát triển Kinh tế kết án 4,5 năm tù. Kháng cáo của bà bị bác bỏ vào tháng 10 năm ngoái. Hiện bà đang bị giam ở trong Trại tạm giam Số 1 thành phố Thẩm Dương. Luật sư không được phép gặp bà.

5. [Thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc] Ông Yến Vũ Đào được bảo lãnh tại ngoại

Ông Yến Vũ Đào bị đưa đến trại tẩy não vào ngày 15 tháng 11 năm 2021, sau đó được chuyển đến Trại tạm giam Số 1 Thành phố Nghi Xương số. Có thông tin rằng ông đã tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ trước khi được tại ngoại.

6. [Huyện Lâm Cù, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Hương Lợi đang bị cầm tù và đang gặp vấn đề về sức khỏe

Bà Vương Hương Lợi ở huyện Lâm Cù đã bị giam tại Nhà tù Nữ Thường Châu gần hai năm qua chỉ bởi kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây bà đã nói chuyện điện thoại với gia đình trong vài phút. Họ đang rất lo lắng vì bà có vẻ rất yếu và mệt mỏi.

7. [Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Học viên Chu Nhã Quỳnh bị cảnh sát giam cầm

Khoảng 4 giờ chiều ngày 14 tháng 2 năm 2022, học viên Chu Nhã Quỳnh (không rõ giới tính) đã bị bắt trong khi chờ lên tàu đi làm, chỉ vì mang theo sách Pháp Luân Công. Hiện học viên Chu đang bị giữ tại trụ sở Công an Đường sắt.

Sáng ngày 15 tháng 2, cảnh sát đã lục soát nhà của mẹ học viên Chu và tịch thu 30 cuốn tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Gia đình học viên này đã đến trụ sở công an, nhưng cảnh sát ở đây đã từ chối nói chuyện với họ.

8. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Nhiều học viên bị sách nhiễu

Ngày 10 tháng 2 năm 2022, hơn mười cảnh sát của Công an Huyện Tân và Đồn Công an Thị trấn Thường An đã đột nhập nhà ông Lưu Trung Dân một cách bất hợp pháp. Tuy nhiên, ông Lưu đã trốn thoát. Họ đe dọa vợ ông là bà Quách Á Trân và cưỡng chế bà điểm chỉ vào một tài liệu ngụy tạo. Họ lục soát nơi này trong hơn ba tiếng đồng hồ, và lấy đi máy tính xách tay, máy in, nhiều sách của Pháp Luân Công và ảnh của Nhà sáng lập pháp môn.

Sau đó cảnh sát đã kéo đến nhà của bà Tào Phượng Trân và bà Mẫn Tú Phương. Tuy nhiên bà Mẫn không có ở nhà và con trai bà đã dẫn các cảnh sát này đến nhà của một học viên khác (là nơi bà Mẫn ghé đến). Họ bắt bà Mẫn về nhà, cố gắng ép bà từ bỏ Pháp Luân Công, và tịch thu một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và hai cuốn lịch có thông tin về Pháp Luân Công.

Sau 7 giờ tối vào tháng 4 năm 2021, bà Vương Tổ Tĩnh ở thị trấn Thường An đã bị sách nhiễu tại nhà bởi trưởng thôn Vương Gia Thôn là Trịnh Phượng Quốc, các cảnh sát của đồn công an thị trấn và viên chức chính quyền thị trấn. Năm người này đã đe dọa sẽ bắt giữ bà nếu bà treo các biểu ngữ Pháp Luân Công bên ngoài hoặc dán các tờ tờ rơi thông tin Pháp Luân Công.

Từ ngày 28 đến 29 tháng 5 năm 2021, bà Vương Tổ Tĩnh, bà Khúc Chương Quyên, bà Lý Phượng Chi, bà Vương Tuyết Mai, bà Vương Tú Vân, bà Trương Quế Cần, bà Mẫn Tú Phương và bà Tào Phượng Trân đã bị sách nhiễu tại nhà bởi năm cảnh sát thuộc Đồn Công an Thị trấn Thường An. Cảnh sát đã thu giữ các sách Pháp Luân Công, máy nghe nhạc và ảnh của Nhà sáng lập pháp môn. Cảnh sát còn cố gắng ép bà Vương Tổ Tĩnh viết ra tên những người thân của bà, nhưng bà từ chối.

9. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Tĩnh Huệ bị nhốt trong một trung tâm cách ly

Bà Vương Tĩnh Huệ bị bắt vào ngày 7 tháng 2 năm 2022 và bị giam tại Đồn Công Bắc Lăng. Cảnh sát đã nhiều lần đưa bà đến trại tạm giam, nhưng trại không tiếp nhận người mới vì đại dịch [COVID-19].

Bà bị chuyển đến một trung tâm cách ly ở khu vực Thẩm Bắc vào chiều ngày 13 tháng 2. Sau 14 ngày cách ly, bà sẽ bị đưa đến một trại tạm giam ở thành phố Thẩm Dương.

10. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Bà Vấn và bà Lý bị bắt giữ

Bà Vấn, (khoảng 80 tuổi) một nhân viên hưu trí của Nhà máy 6410 huyện Tỉnh Hình, và bà Lý ở thị trấn Uy Châu đã bị người của Đồn Công an Uy Châu bắt giữ vào ngày 9 tháng 2 năm 2022, sau khi có người báo cáo họ nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Chợ Uy Châu. Họ bị còng tay và giam trong phòng tối ở đồn công an trong suốt buổi chiều. Họ không được cung cấp thức ăn hoặc nước uống. Cảnh sát đã lấy mẫu máu và dấu vân tay của họ, sau đó đưa họ đến đội cảnh sát hình sự ở địa phương để thẩm vấn, và ghi hình họ. Hai bà đã được thả.

11. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Bà Bồ Hạnh Trì bị bắt giữ

Bà Bồ Hạnh Trì (khoảng 45 tuổi) đã tốt nghiệp ngành mỹ thuật của trường Đại học Sư phạm Hà Bắc cũ. Hiện bà là một giáo viên mỹ thuật.

Bà Bồ bị bắt vào ngày 23 tháng 1 năm 2022. Vụ bắt giữ bà có thể được thực hiện bởi cảnh sát của Đồn Công an đường Hồng Kỳ Đại Nhai, có thẩm quyền quản lý khu vực của bà.

12. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Bà Lý Ngân Hoan bị giam giữ

Bà Lý Ngân Hoan bị cảnh sát từ Đồn Công an Trường Hưng bắt giữ vào ngày 26 tháng 1 năm 2022. Bà hiện đang bị giam tại Trại tạm giam Quận Thiên Hà.

Bà đã bị kết án 15 tháng tù vào năm 2019, lương hưu của bà đã bị treo từ năm 2019.

13. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Vũ Mỹ Hà bị tạm giam

Bà Vũ Mỹ Hà bị bắt và đưa đến Đồn Công an Thành Đông vào tối ngày 4 tháng 2 năm 2022, sau khi có người báo cáo bà nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà đã bị giam tại Trại tạm giam Xương Ấp kể từ ngày 5 tháng 2

Bà bị kết án 15 tháng tù vào năm 2019. Lương hưu của bà đã bị treo từ năm 2019.

14. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Mạnh Khánh Tài bị bắt giữ

Ông Mạnh Khánh Tài ở huyện Vĩnh Cát bị viên chức chính quyền thị trấn Vạn Xương và cảnh sát Hoàng Cường và Lý Chúng (của Đồn Công an Thị trấn Vạn Xương) bắt tại nhà sau 2 giờ chiều ngày 11 tháng 2 năm 2022. Họ lục soát nhà và đưa ông đến thành phố Cát Lâm. Vì huyết áp của ông tăng cao trên 200, nên trại tạm giam đã từ chối nhận ông.

Ngay sau khi ông bị bắt giữ, một nhóm cảnh sát ở thị trấn Vạn Xương đã đến nhà ông lục soát một lần nữa, nhưng không tìm thấy thứ họ muốn.

15. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Chu Ái Lâm bị giam ở trại tẩy não trong dịp Tết Âm lịch

Bà Chu Ái Lâm là nhân viên nghỉ hưu của Cục Quản lý Thịị trường Quận Kiều Khẩu. Đại đội An ninh Nội địa Quận Kiều Khẩu bắt và giam giữ bà chỉ bởi bà nói với người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở phố Hán Chính vào tháng 7 năm 2021. Sau khi hạn tạm giam vào ngày 29 tháng 9 năm 2021, các viên chức đã đưa bà đến Trung tâm Tẩy não Ngạch Đầu Loan, và đe dọa sẽ giam bà ở một nơi khác nếu bà không từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Chu vẫn bị giam trong dịp Tết Âm lịch, khoảng thời gian mà các gia đình đoàn viên và cùng nhau đón Năm mới.

16. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ba học viên bị bắt giữ

Ông Dương Xuân Mãn, bà Tào Ngọc Cần (66 tuổi) và bà Lưu Thục Phân (77 tuổi) bị bắt vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 2 năm 2022. Trưởng Phòng 610 huyện Vĩnh Cát là Trương Bác dẫn theo một số cảnh sát Đồn Công an phía Nam Thị trấn Tiền Trấn đến nhà ông Dương. Họ bắt đầu ghi hình ngay khi vừa bước vào trong nhà. Thấy bà Tào và bà Lưu ở đó, họ đã gọi thêm cảnh sát. Một nhóm cảnh sát nửa kéo đến và lục soát rồi bắt ba học viên đến đồn công an.

Bà Tào và bà Lưu bị ghi hình và tách riêng để thẩm vấn. Cảnh sát đã tống tiền bà Tào 1.000 nhân dân tệ và để bà tại ngoại sau 10 giờ tối. Họ lấy hết tiền mặt 200 nhân dân tệ có trong túi xách của bà Lưu rồi để bà tại ngoại. Ngoài ra, cảnh sát còn lục soát nhà ba học viên và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng các tài sản cá nhân khác của họ. Hiện chưa có thông tin về tình trạng của ông Dương.

17. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Nhạc Nãi Lượng bị tạm giam 15 ngày

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 14 tháng 2 năm 2022, ông Nhạc Nãi Lượng (63 tuổi) bị cảnh sát của Đồn Công an Hoa Sơn và nhân viên bảo vệ trị an thôn Kiến Hoa bắt giữ tại nhà mẹ đẻ của ông ở quận Phong Mãn. Cảnh sát tát vào mặt và đánh đập ông ngay trước mặt mẹ ông (bà cụ đã 83 tuổi). Họ thu giữ nhiều tài sản cá nhân từ nhà mẹ ông Nhạc. Ông Nhạc là người chăm sóc mẹ ông, việc cảnh sát bắt giữ ông đã khiến bà cụ bị bỏ lại ở nhà một mình và vô cùng hoảng sợ.

Khi đó, một học viên nữ đang ghé thăm gia đình cũng bị bắt giữ.

18. [Trùng Khánh] Bà Trương Thành Quỳnh bị đưa ra xét xử

Bà Trương Thành Quỳnh (78 tuổi) đã bị ba cảnh sát của Đồn Công an Trấn Đông bắt giữ vào ngày 17 tháng 8 năm 2021, sau khi có người báo cáo bà nói với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà bà, thẩm vấn bà ở đồn và giam bà một ngày. Cảnh sát tống tiền bà 3.000 nhân dân tệ, sau đó để bà tại ngoại.

Ngày 9 tháng 11, một thư ký của cộng đồng nơi bà sinh sống đã gọi điện cho bà và yêu cầu bà làm thủ tục. Bà nhận được một cuộc gọi từ một nhân viên trong khu dân cư của bà và người này bảo bà làm thủ tục để hủy bỏ hồ sơ ở văn phòng. Khi đến đó, bà phát hiện đó là lời dối trá. Họ lừa bà đến để cố ép bà ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, bôi nhọ Nhà sáng lập Pháp Luân Công, và cam kết sẽ không tu luyện Pháp Luân Công nữa.

Sau đó bà bị Tòa án Quận Khai Châu xét xử vào ngày 14 tháng 12. Hiện vẫn chưa có phán quyết.

19. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Chu Dịch Quân bị bắt giữ

Bà Chu Dịch Quân đã bị Lưu Tuấn Kiệt (số hiệu cảnh sát 15827116910) ở khu dân cư của bà bắt giữ vào khoảng 9 giờ tối ngày 16 tháng 2 năm 2022. Hiện chưa rõ tình trạng của bà.

Mới đây bà cũng từng bị giam 15 ngày (từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 2022).

20. [Thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Đông Dã Quảng Lan bị tạm giam

Bà Đông Dã Quảng Lan (ngoài 70 tuổi) đã bị bắt vào khoảng hai tháng trước và nhà bà bị lục soát. Bà bị giam tại trại tạm giam Mẫu Đơn Giang. Bà bị đưa vào Bệnh viện Công an Mẫu đơn Giang vì bà bị mất kiểm soát tiểu tiện. Cảnh sát tuyên bố họ bắt giữ bà là để tiếp tục vụ án liên quan đến bà vào năm ngoái.

Bà Đông đã từng bị giam 15 ngày trong năm 2020 chỉ vì nói chuyện với người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

21. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Ông Trương Lộc Sinh bị tạm giam

Ông Trương Lộc Sinh đã bị người ở Đồn Công an Thành Quan bắt giam 15 ngày chỉ bởi phát thông tin về Pháp Luân Công bằng loa phóng thanh.

22. [Thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm] Học viên Vương Linh bị ngược đãi và tạm giam

Học viên Vương Linh (44 tuổi, chưa rõ giới tính) ở huyện Đông Phong đã bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở trong tiểu khu Công An vào tối ngày 6 tháng 2 năm 2022. Cảnh sát lục soát nhà học viên Vương, tịch thu các sách Pháp Luân Công và tài liệu liên quan. Học viên Vương bị cảnh sát ở huyện Đông Phong đánh đập, còng tay và treo người lên bằng cổ tay. Hiện học viên Vương vẫn đang bị giam ở trong Trại tạm giam Tành phố Liêu Nguyên kể từ ngày 8 tháng 2.

23. [Thành phố Diên cát, tỉnh Cát Lâm] Hai cụ bà 78 tuổi bị cầm tù bởi phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công

Khi gia đình hai bà Kim Huệ Tín và bà Thái Trinh Tử đến gửi tiền cho họ ở Trại tạm giam Thành phố Diên Cát, họ mới biết rằng hai học viên 78 tuổi này đã bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm vào ngày 17 tháng 1 năm 2022 để thụ án tù.

Bà Kim và bà Thái bị bắt vào tháng 9 năm 2020 bởi phân phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Họ đã bị kết án mỗi người 6 tháng tù vào ngày 6 tháng 12 năm 2021.

24. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Dương Hải Hà và bà Lý Thục Xuân bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang

Bà Dương Hải Hà và bà Lý Thục Xuân bị bắt vào ngày 5 tháng 2 năm 2020 vì treo các biểu ngữ có nội dung liên quan đến Pháp Luân Công. Tòa án Quận Nhượng Hồ Lô đã kết án bà Dương 7 năm tù vào ngày 23 tháng 7 năm 2021. Bà Lý cũng đã bị kết án 5 năm.

Bà Dương đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Khánh, và cơ quan này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà vào giữa tháng 9 năm 2021.

Cả bà Dương và bà Lý đều bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 7 tháng 1 năm 2022.

25. [Thành phố Mục Lăng, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên Pháp Luân Công bị cầm tù

Bốn cư dân thành phố Mục Lăng, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án tù vào ngày 20 tháng 7 năm 2021 bởi đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Bà Cao Vĩnh Lệ bị kết án 6 năm 10 tháng tù. Em trai bà là ông Cao Bằng Quang và ông Tôn Sĩ Vĩ mỗi người bị kết án 6,5 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Người học viên thứ tư là bà Thạch Dĩnh bị kết án 1 năm 3 tháng tù với khoản tiền phạt 3.000 nhân dân tệ.

Bà Cao đã kháng cáo, nhưng Tòa án Trung cấp Thành phố Mẫu Đơn Giang đã bác bỏ và đưa bà đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 7 tháng 1 năm 2022. Ông Cao bị đưa tới Nhà tù Hô Lan và ông Tôn bị đưa tới Nhà tù Thái Lai. Bà Thạch đã được trả tự do sau khi mãn hạn tù.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/17/439084.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/1/199363.html

Đăng ngày 17-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share