Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2022] Kháng cáo bản án oan sai 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công của bà Vương Chí Yến ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây đã bị bác bỏ vào tháng 2 năm 2022.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 1 tháng 3 năm 2020, bà Vương (55 tuổi) đã bị một nhân viên chuyển phát nhanh báo cảnh sát vì tặng cho anh ta một tập sách mỏng giới thiệu Pháp Luân Công. Cảnh sát của Đồn Công an Miếu Tiền đã bắt giữ bà, lục soát nhà bà. Chồng bà là ông Cao Tú Binh (không tu luyện Pháp Luân Công) cũng bị bắt tới đồn công an cùng bà.

Bà Vương và ông Cao đều bị giam giữ hành chính 15 ngày. Mặc dù cảnh sát không tống giam hai vợ chồng vì đại dịch, song vẫn thường xuyên đến nhà sách nhiễu họ.

Trong hai ngày liên tiếp vào ngày 26 và 27 tháng 1 năm 2021, cảnh sát của Đồn Công an Cổ Lâu lại đến sách nhiễu ông bà.

Chiều tối ngày 13 tháng 5 năm 2021, cảnh sát mai phục sẵn ở bên ngoài tòa nhà chung cư của bà Vương đã ngay lập tức bắt giữ bà khi bà vừa trở về sau khi đi thăm cha mẹ của bà. Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, vài ổ đĩa flash, và một ít tiền mặt. Có thông tin rằng, vài ngày trước bà đã nói chuyện với một giám đốc cộng đồng, và người này đã báo bà với cảnh sát. Đây chính là nguyên nhân của vụ bắt giữ.

Ông Cao đã thuê luật sư Tằng Vũ để đại diện cho bà Vương vào ngày 20 tháng 5 năm 2021. Vào ngày 28 tháng 5, ông Cao đã tới cục an sinh xã hội địa phương để hỏi lấy tiền lương tháng đó của bà Vương, để ông có tiền để trả phí thuê cho luật sư. Nhân viên tiếp tân hướng dẫn ông Cao đợi giám đốc của họ. Sau một giờ chờ đợi, thay vì gặp được giám đốc, ông Cao nhìn thấy Trương Tiểu Bằng của Phòng 610 Thành phố Thái Nguyên xuất hiện. Trương cảnh báo ông Cao: “Nếu ông thuê luật sư, chúng tôi sẽ có đủ cách để đối phó với luật sư và gia đình ông.”

Một tuần sau, vào ngày 4 tháng 6, Trương đưa sáu quan chức cộng đồng và đặc vụ Phòng 610 tới nhà ông Cao và sách nhiễu hai mẹ con ông.

Đồng thời, luật sư của bà Vương liên tục bị trại tạm giam từ chối yêu cầu vào gặp thân chủ của mình. Bất chấp sự phản đối của cả luật sư và bà Vương, Tòa án Quận Vạn Bách Lâm đã tổ chức xét xử bà Vương từ xa qua video vào ngày 20 tháng 10. Sau đó tuyên án bà 3 năm tù giam và 5.000 nhân dân tệ vào ngày 22 tháng 11.

Để ngăn chặn nỗ lực giải cứu bà Vương của ông Cao, cảnh sát liên tục sách nhiễu ông và nhiều lần cố gắng đưa ông đến trung tâm tẩy não địa phương khoảng mười ngày trước phiên xét xử. Sau đó, khi không thể bắt ông đến trung tâm tẩy não, cảnh sát đã ở bên ngoài nhà của ông và chặn ông ra khỏi nhà cũng như không cho người khác vào nhà ông.

Ngày 10 tháng 12, cảnh sát đã đến sách nhiễu ông Cao một lần nữa sau khi nghe nói ông chuẩn bị kháng cáo bản án cho bà Vương. Ông từ chối mở cửa cho cảnh sát.

Đầu tháng 12 năm 2022, ông Cao biết tin rằng thẩm phán Trương Chí Cương của Tòa án Trung cấp Thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu của bà Vương.

Bà Vương không phải là người duy nhất trong gia đình bị chính quyền nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công. Em trai của bà là ông Vương Chí Cương, cũng tu luyện Pháp Luân Công, đã hai lần bị cưỡng bức lao động với thời gian tổng cộng 4 năm, và sau đó bị kết án 3 năm tù. Khi ở trong tù, ông bị ngược đãi đến mức bị mù mắt trái và thị lực mắt phải rất kém. Bà Vương đã chăm sóc chu đáo cho em trai, người mẹ nằm liệt giường và mẹ chồng ốm yếu của họ. Lần bị giam giữ gần đây nhất của bà đã khiến những người thân yêu của bà phải chật vật để tự lo liệu cho bản thân.

Các thủ phạm chịu trách nhiệm cho việc kết án bà Vương:

Ngô Quân (吴军), thẩm phán chủ tọa của Tòa án Quận Vạn Bách Lâm
Trâu Dĩnh (邹颖), thẩm phán chủ tọa của Tòa án Quận Vạn Bách Lâm
Lưu Tấn Bình (刘晋萍), thẩm phán chủ tọa của Tòa án Quận Vạn Bách Lâm
Bạch Hạo Sâm (白浩森), thư ký tòa án
Sử Viện (史媛), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Vạn Bách Lâm
Trương Chí Cương (张志刚), thẩm phán của Tòa án Trung cấp Thành phố Thái Nguyên

Bài liên quan:

Người chồng bị quản chế tại gia sau khi thuê luật sư biện hộ cho vợ vì từ chối từ bỏ đức tin của mình

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/30/440681.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/4/199783.html

Đăng ngày 18-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share