Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2022] Bà Lưu Huệ Lan (74 tuổi) ở thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam đã buộc phải rời khỏi nhà từ đầu tháng 3 năm 2022 để tránh bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào 9 giờ tối ngày 7 tháng 3 năm 2022, một nhóm cảnh sát thuộc Đồn Công an Thành Chánh Nhai đã xông vào nhà bà Lưu Huệ Lan. Ban đầu bà từ chối mở của phòng mình nhưng sau đó đã nhượng bộ khi cảnh sát doạ phá cửa. Cảnh sát xới tung phòng bà và dùng một con dao làm bếp để phá khóa tủ đựng đồ của bà. Họ tịch thu ba điện thoại di động (trong đó có một cái đã bị hỏng) cùng một máy ghi âm và máy quay phim của bà.

Cảnh sát đã đưa bà Lưu đến Đồn Công an Quận Vũ Hồ. Cảnh sát không cho bà sử dụng nhà vệ sinh và còn lăng mạ bà. Sau đó họ đưa bà đến một địa điểm khác để thẩm vấn. Cảnh sát tuyên bố một chiếc camera giám sát đã ghi được cảnh bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong một tiểu khu. Họ cũng hỏi tại sao bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị ép phải điểm chỉ vào biên bản thẩm vấn.

Khi thả bà Lưu, cảnh sát còn dọa rằng họ sẽ bắt giữ bà bất kỳ lúc nào. Để tránh bị bức hại, bà đã quyết định rời khỏi nhà. Hiện gia đình bà đang chịu áp lực tinh thần rất to lớn và lo lắng cho sức khoẻ của bà.

Đây là lần thứ hai bà Lưu buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị cảnh sát bức hại trong vòng hai năm qua. Trước đó bà đã phải rời nhà sống nay đây mai đó sau khi bị cảnh sát sách nhiễu vào ngày 27 tháng 8 năm 2020 và đe dọa bắt giữ. Cảnh sát đã uy hiếp chồng và con gái của bà nhằm truy tìm tung tích của bà.

Ngoài lần sách nhiễu gần đây, bà Lưu từng bị bắt và giam giữ nhiều lần trong những năm đầu của cuộc bức hại.

Bà bị bắt lần đầu vào tháng 8 năm 2003 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công ở trên xe buýt. Bà đã bị đánh đập và treo người lên bằng còng tay tại đồn công an, nhà bà cũng bị lục soát. Sau hơn một tháng ở trong Trại tạm giam Tam Giác Bình, bà đã bị đưa đến trại tạm giam Bạch Mã Long, tại đây bà bị tẩy não cường độ cao và bị cưỡng bức lao động không công trong suốt một năm bị giam giữ tại nơi này.

2011-3-15-xgm-kuxing10--ss.jpg

Minh hoạ tra tấn: Treo người lên bằng còng tay

Cảnh sát liên tục sách nhiễu bà Lưu sau khi bà được thả. Cảnh sát Hầu Bất Phàm của Đồn Công an Hưởng Thuỷ đã bắt giữ bà lần nữa vào năm 2011 và giam bà chín ngày tại Trung tâm tẩy não Ngũ Gia Hoa Viên.

Người của chính quyền thôn Hương Thuỷ và Phòng 610 đã lục soát nhà bà Lưu vào tháng 3 năm 2012 và tịch thu máy MP5, một số DVD cùng các tạp chí Pháp Luân Công của bà. Họ cố gắng lục soát nơi ở của bà vào hôm sau nhưng chồng bà không cho họ vào nhà.

Ba cảnh sát, gồm Trần Tự Cường, Triệu Hán Sơn và Lưu Vượng (trưởng Phòng 610) đã lục soát nhà bà Vương một lần nữa vào ngày 16 tháng 8 năm 2012. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập pháp môn, và các tạp chí Pháp Luân Công.

Bà Lưu đã bị sách nhiễu thêm hai lần vào các ngày 18 tháng 4 năm 2013 và 1 tháng 4 năm 2017. Khi bà trốn thoát ra cửa sau trong một lần sách nhiễu vào năm 2017, cảnh sát đã lục soát nhà bà và lấy đi các tài liệu Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập, một chiếc điện thoại di động và các tài sản cá nhân khác.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm:

Mã Tư Mẫn (马思敏), cảnh sát của Đồn Công an Thành Chiánh Nhai: +86-13907327223
Ngô Chí Minh (吴志明), cảnh sát của Đồn Công an Thành Chánh Nhai: +86-13507325917
Vương Liên Quân (王联君), cảnh sát của Đồn Công an Thành Chánh Nhai: +86-13973294119

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/11/441152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/16/199936.html

Đăng ngày 18-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share