Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2022] Gần đây Minghui.org đã xác nhận được rằng bà Hoàng Hiểu Ba ở thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam đã bị kết án 4 năm tù vào đầu năm 2021 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hoàng bị kết án sau vài tháng bị bắt giữ. Trước lần bắt giữ này, bà đã rời xa nhà sống trôi giạt suốt 3 năm để tránh bị bức hại.

Bà Hoàng (55 tuổi) bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ trước khi cuộc bức hại xảy ra. Trong những năm qua, bà vẫn kiên định đức tin đức tin của mình và kiên trì nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp, và chính vì vậy mà bà liên tục bị chính quyền nhắm đến.

Bà Hoàng bị bắt lần đầu vào ngày 7 tháng 1 năm 2004 và bị giam giữ. Bà lại bị bắt vào ngày 25 tháng 10 cùng năm và bị giam trong một trung tâm tẩy não.

Vụ bắt giữ tiếp theo của bà xảy ra vào ngày 26 tháng 8 năm 2009. Hơn 10 cảnh sát đã tham gia bắt giữ bà. Sau đó bà bị giam trong Trại tạm giam Số 1 Thành phố Tín Dương.

Hơn ba năm sau, vào ngày 28 tháng 11 năm 2012, khi bà đang ở nơi làm việc (lúc này bà đang làm chủ quản quản lý một doanh nghiệp nhỏ), cảnh sát đã xông vào bắt giữ và và đưa bà tới trại tạm giam Số 1 Thành phố Tín Dương. Lúc đó cô con gái mới vào trung học được hai tháng của bà đã bị tổn thương tâm lý bởi vụ bắt giữ.

Ở trong trại tạm giam, lính canh treo bà Hoàng lên khung cửa sổ bằng còng tay với hai chân gần như không chạm đất. Bà cũng bị cưỡng bức lao động không công nhiều giờ mỗi ngày. Những vật liệu độc hại mà bà tiếp xúc trong lúc làm việc đã gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe của bà.

Sau hơn hai năm bị giam giữ, bà Hoàng được trả tự do vào ngày 18 tháng 12 năm 2014. Lúc đó con gái bà đã không nhận ra bà, bởi tóc bà đã ngả bạc, bà bị rụng răng và mặt mày hốc hác.

Tháng 3 năm 2017, cảnh sát cố gắng bắt giữ bà Hoàng một lần nữa sau khi phát hiện bà đã phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Trong thời gian bà buộc phải sống xa nhà để thoát khỏi bàn tay cảnh sát, họ liên tục đến nhà và nơi làm việc để tìm bà. Ngay cả nhà mẹ đẻ và mẹ chồng của bà họ cũng không tha. Chồng bà cũng bị bắt và bị thẩm vấn.

Sau ba năm rưỡi sống trôi giạt khắp nơi, bà Hoàng đã bị bắt vào ngày 12 tháng 9 năm 2020 tại thành phố Trú Mã Điếm (cách Tín Dương khoảng 120 km), sau khi bị báo cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị giam trong trại tạm giam Trú Mã Điếm và sau đó bị Tòa án Quận Dịch Thành ở Trú Mã Điếm kết án 4 năm tù vào đầu năm 2021.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trương Quyên (张娟), chánh án, Tòa án Quận Dịch Thành: +86-396-2160001, +86-13938369615
Dư Tân Chiến (余新战), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Thành phố Trú Mã Điếm: +86-18639675232, +86-13033831128
Tôn Nguy Phong (孙巍峰), bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Trú Mã Điếm: +86-17839620707
Quách Đông Minh (郭东明), giám đốc, Phòng 610: +86-396-2601576

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/1/440739.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/4/199788.html

Đăng ngày 17-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share