Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2022] Bà Lô Xảo Lệ ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 4,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 2020 và đã bị chuyển tới Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông vào tháng 11 năm 2021.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 9 tháng 8 năm 2020, bà Lô Xảo Lệ bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nơi ở và ngôi nhà nơi bà đang làm giúp việc. Họ tịch thu một cuốn sách Chuyển Pháp Luân của bà.

Cuối năm 2020, Toà án quận Yết Dương đã kết án bà Lô 4,5 năm tù giam. Đến tháng 11 năm 2021, bà bị chuyển từ Trại tạm giam Thành phố Yết Dương tới nhà tù.

Từ nửa cuối năm 2020 đến nay đã có vài học viên ở Yết Dương bị kết án vì kiên định đức tin của mình. Ông Hoàng Kiến Dân cùng vợ là bà Bành Vấn Giam đã bị kết án lần lượt là 4 và 3,5 năm tù vào cuối năm 2020. Bà Ngô Ngọc Quyên làm việc tại Viện Khoa học Nông nghiệp Yết Dương đã bị kết án 4,5 năm tù vào ngày 15 tháng 12 năm 2020.

Hai học viên khác là bà Vương Yến Quyên bị kết án 3 năm 1 tháng tù và bà Lâm Lệ Khanh bị kết án 2 năm tù. Mặc dù, bà Vương đã được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế do tình trạng sức khoẻ yếu, nhưng nhà chức trách vẫn từ chối trả tự do cho bà Lâm bất chấp việc bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trong khi bị giam giữ.

Kể từ năm 1999, chính quyền Yết Dương đã theo sát Phòng 610 (một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập chuyên để bức hại Pháp Luân Công) trong việc bức hại học viên Pháp Luân Công. Ngoài án tù nặng, các học viên còn thường bị phạt những khoản tiền không nhỏ với số tiền phạt 10.000 nhân dân tệ cho mỗi năm thi hành án. Vào năm 2015, bà Từ Thụy Bình bị kết án 5 năm tù cùng 50.000 nhân dân tệ tiền phạt và ông Dương Tráng Khải bị kết án 10 năm tù cùng 100.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bởi Yết Dương đang phải chật vật đối mặt với sự đói nghèo, thuộc nhóm có thu nhập bình quân trên một hộ gia đình thấp nhất ở Quảng Đông, nên các khoản phạt nặng đã khiến cuộc sống hàng ngày của các học viên gặp khó khăn đáng kể.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại bà Lô:

Lâm Giang (林江), Trưởng Đồn Công an Đông Thăng: +86-13502692663
Ngô Ngâm Hùng (吴吟雄), Đội Trưởng Đội An ninh Nội địa quận Dong Thành: +86-13802314338
Phương Sở Vĩ (方楚伟), Bí thư Uỷ ban Chính trị Pháp luật quận Dong Thành: +86-663-8623221, +86-13828166668
Hoàng Tuấn Ba (黄俊波), Giám đốc Phòng 610 quận Dong Thành: +86-663-8623270, +86-663-8692898, +86-13902765603
La Huy (罗晖), Giám đốc Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông: +86-13609089493

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/21/437086.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/26/198300.html

Đăng ngày 07-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share