Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2021] Gần đây Minghui.org đã xác nhận bốn người tại bốn thành phố khác nhau của tỉnh Quảng Đông đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Huệ

Ngày 9 tháng 7 năm 2019, bà Trương Huệ, 76 tuổi, ở thành phố Quảng Châu đã bị bắt sau khi cảnh sát nghi ngờ bà lan truyền thông tin về cuộc bức hại.

Viện Kiểm sát Thành phố Quảng Châu đã phê chuẩn việc bắt giữ bà Trương vào ngày 16 tháng 8 năm 2019. Bà đã bị truy tố vào ngày 12 tháng 11 năm 2019 và hồ sơ của bà đã được chuyển đến Toà án Quận Hải Châu.

Tháng 2 năm 2020, bà bị chuyển từ Trại tạm giam Số 1 Thành phố Quảng Châu đến trại tạm giam Quận Hải Châu.

Toà án Quận Hải Châu đã kết án bà bốn năm tù cùng 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào cuối năm 2020. Bà đã kháng án lên Toà án Trung cấp Thành phố Quảng Châu nhưng cơ quan này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu vào ngày 23 tháng 2 năm 2021.

Bà Ngô Ngọc Quyên

Bà Ngô Ngọc Quyên, 44 tuổi, ở thành phố Yết Dương, đã bị bắt vào ngày 14 tháng 6 năm 2020 sau khi bị tố giác sử dụng tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công. Vì sự kiểm duyệt thông tin chặt chẽ ở Trung Quốc, nhiều học viên đang sử dụng những cách sách tạo để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công, bao gồm việc in thông điệp lên tiền giấy.

Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu 5.000 Nhân dân tệ tiền mặt của bà. Chồng bà dù không tu luyện Pháp Luân Công cũng bị bắt giam 10 ngày.

Bà bị giam tại Trại thạm giam Thành phố Yết Dương. Việc bắt giữ bà đã được phê chuẩn vào ngày 22 tháng 7 năm 2020. Toà án Huyện Yết Đông đã kết án bà bốn năm sáu tháng tù cùng 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 15 tháng 12 năm 2020.

Ông Lục Quốc Khôn

Ngày 21 tháng 7 năm 2020, ông Lục Quốc Khôn ở thành phố Mậu Danh bị bắt sau khi một camera giám sát ghi hình ông phân phát tài liệu về Pháp Luân Công ở thành phố Quảng Châu. Ông bị giam tại trại tạm giam Quận Nam Sa ở Quảng Châu và Toà án Quận Lệ Loan đã kết án ông 3,5 năm tù với 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 14 tháng 5 năm 2021.

Ông Vương

Ông Vương, 79 tuổi, ở thành phố Thẩm Dương, chưa rõ tên, đã bị bắt vào ngày 18 tháng 8 năm 2020 sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công.

Đầu năm 2021, Toà án Quận Nam San đã kết án ông một năm bảy tháng tù cùng 2.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Ông đã kháng án. Toà án Trung cấp Thành phố Thẩm Dương đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu vào ngày 20 tháng 4 năm 2021.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/13/432481.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/23/196289.html

Đăng ngày 09-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share