Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2022] Bà Ngô Mẫn, 62 tuổi, ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án 3 năm tù và phạt 3.000 nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Ngô, một cựu nhân viên của Tập đoàn Gang thép Phàn Chi Hoa, bị bắt tại nhà riêng vào ngày 12 tháng 7 năm 2020, sau khi bị báo cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công vài ngay trước đó. Ngày 27 tháng 10, Toà án quận Đông đã xét xử bà Ngô và sau đó kết án bà vào ngày 6 tháng 12 năm 2021.

Trước vụ bức hại gần đây nhất, bà đã nhiều lần bị bức hại vì kiên định đức tin của mình trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021. Người mẹ già đã ngoài 90 tuổi của bà đã bị chấn thương tâm lý sau khi chứng kiến vụ bắt giữ bà hôm 12 tháng 7 năm 2020. Bà cụ trở nên rất chậm chạp và không thể nhận ra con trai mình trong một tuần khi anh đến thăm bà. Lo lắng cho con gái, bà cụ bị huyết áp cao và sau đó bị đột quỵ. Bà phải nhập viện vào tháng 9 năm 2020 và sau đó bị liệt.

Trước đó bà Ngô từng bị kết án 5 năm tù và lãnh đạo đơn vị công tác sa thải. Trong khi bị giam giữ tại Trại tạm giam Phàn Chi Hoa, lính canh Tằng Tiểu Mẫn bắt bà đeo cùm nặng tới hơn 36kg trong nhiều tuần. Bà cũng từng bị trói trên giường trong tư thế “đại bàng sải cánh” suốt 12 ngày. Lính canh không ngừng đánh đập và chửi rủa bà nhằm ép bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Tào Vũ (曹宇), thẩm phán chủ tọa của Tòa án Trung cấp thành phố Phàn Chi Hoa: +86-812-3336743, +86-13508233743
Vương Quyên (王涓), thẩm phán chủ tọa của Tòa án quận Đông: +86-812-8880661
Từ Khôn Lâm (徐坤林), thẩm phán của Tòa án quận Đông: +86-13508226828
La Viện (罗媛), bồi thẩm viên
Ngô Đình Đình (吴婷婷), thư ký viên tòa án
Liêu Quyên (廖娟), công tố viên của Viện Kiểm sát quận Đông: +86-812-2242481
Hồ Vệ (胡卫), giáo đạo viên của Đồn Công an Bính Thảo Cương: +86-15182742201
Dương Bưu (杨彪), cảnh sát
Trần Văn (陈文), phó bí thư của Ủy ban khu dân cư Phàn Bắc

Bài liên quan:

Người phụ nữ Tứ Xuyên bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/28/437391.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/5/199069.html

Đăng ngày 07-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share