Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2022] Bà Dư Thế Phương ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hiện vẫn đang bị giam giữ ở trong một trại tạm giam địa phương kể từ khi bị bắt vào ngày 14 tháng 11 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vụ bắt giữ mới nhất này của bà Dư xảy ra chỉ ít ngày sau khi bà được thả khỏi một vụ bắt giữ trước đó. Vào ngày 4 tháng 11 năm 2021, ngay khi bà và bốn học viên lớn tuổi khác xuống xe buýt, họ đã bị cảnh sát bao vây và bắt giữ. Ban đầu cảnh sát đưa họ tới Đồn Công an Bắc Đoạn và sau đó chuyển họ tới các đồn công an địa phương.

Bà Phùng và bà Chu Ngọc Anh (đều 84 tuổi) bị đưa tới Đồn Công an Trác Đao Tuyền và Đồn Công an Lê Viên. Cả hai bà đều từ chối hợp tác trong lúc thẩm vấn cũng như từ chối ký tên vào biên bản thẩm vấn.

Một học viên họ Phùng khác (ngoài 70 tuổi) đã bị đưa tới Đồn Công an Đông Đình. Bà Mạc (ngoài 70 tuổi) đã bị thẩm vấn tại Đồn Công an Bắc Đoạn. Cảnh sát cưỡng chế thu thập dấu vân tay và chụp ảnh bà. Bà Dư (khoảng 57 tuổi) đã bị đưa tới Đồn Công an Sư Tử Sơn.

Mặc dù năm học viên đã sớm được thả ra, tuy nhiên, đến ngày 14 tháng 11, bà Dư lại bị bắt một lần nữa và bị giam trong một “Trung tâm chăm sóc” địa phương kể từ đó.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/28/437393.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/4/199052.html

Đăng ngày 05-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share