Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2022] Anh Tạ Vạn Mãnh bị mắc bệnh u nang thận trong khi đang thụ án vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Bởi anh không được phép nói về tình hình bên trong nhà tù, nên gia đình lo lắng rằng anh có thể đã bị ngược đãi vì kiên định đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Anh Tạ, 37 tuổi, một huấn luyện viên cờ vây chuyên nghiệp ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đã bị bắt cùng với hai người khách của anh là ông Ngô Duệ (cũng là người Thâm Quyến) và bà Lý Thuỵ Hoa (người Bắc Kinh).

Có báo cáo rằng cảnh sát đã bắt giữ anh Tạ sau khi phát hiện anh dán tài liệu thông tin Pháp Luân Công thông qua hệ thống camera giám sát. Sau đó cảnh sát theo dõi anh để lần ra nơi ở của anh.

Ngày 1 tháng 4 năm 2021, Tòa án quận Diêm Điền đã kết án anh Tạ 3,5 năm tù và 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ông Ngô và bà Lý mỗi người bị lĩnh án hai năm tù và 3.000 nhân dân tệ tiền phạt. Anh Tạ đã kháng cáo nhưng toà án cấp cao hơn đã ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu của anh.

Ông Ngô và bà Lý đã được thả ra khỏi Trại tạm giam quận Diêm Điền vào ngày 29 tháng 5 năm 2021 sau khi mãn hạn tù. Bản án của anh Tạ vẫn còn thời hạn 1,5 năm. Anh đã bị chuyển đến trại tạm giam Long Cương vào ngày 19 tháng 9 và bị đưa đến Nhà tù Tứ Hội vào ngày 27 tháng 9.

Gia đình anh Tạ đã yêu cầu được nói chuyện qua video với anh vào ngày 16 tháng 1 năm 2022, nhưng nhà tù đã từ chối yêu cầu của họ, với lý do rằng không được phép nói chuyện video với những người ở ngoại tỉnh.

Sau đó qua một nguồn tin, gia đình anh Tạ biết rằng anh Tạ đã được phát hiện bị u nang thận ở thận bên phải trong một cuộc khám sức khỏe ngày 17 tháng 10. Anh Tạ rất khỏe mạnh trước khi bị bắt. Gia đình anh đã viết một số lá thư gửi cho anh nhưng chưa từng nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Bài liên quan:

Huấn luyện viên cờ vây bị bỏ tù vì đức tin vào Pháp Luân Công

Cuộc bức hại đối với bốn học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông

Luật sư của các học viên không được phép đề cập đến Pháp Luân Công trong phiên tòa

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/28/437394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/4/199061.html

Đăng ngày 05-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share