Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-01-2022] Bà Mạnh Mỹ Trân, khoảng 60 tuổi, ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang đã bị kết án ba năm tám tháng tù vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà đã kháng cáo bản án, nhưng tòa án cấp cao hơn đã ra quyết định bác bỏ kháng cáo của bà vào tháng 1 năm 2022.

Đây là lần thứ hai bà Mạnh bị kết án tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Trước đó bà từng bị kết án ba năm tù vào tháng 6 năm 2012.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân với giá trị cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào tháng 4 năm 2020, một chiếc camera giám sát đã ghi lại cảnh bà Mạnh đang phân phát các tập sách nhỏ nói về việc chính quyền cộng sản che đậy đại dịch [virus corona] bằng cách sử dụng các thủ đoạn tương tự như trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, và nói về việc các bệnh nhân nhiễm Covid-19 hồi phục nhờ niệm chín chữ cát tường “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Ngày 17 tháng 4 năm 2020, Khổng Việt và ba cảnh sát khác từ Đội An ninh Nội địa quận Vụ Thành đã lục soát nhà của bà Mạnh, lấy đi các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, điện thoại di động, máy tính xách tay và ổ đĩa flash của. Bà bị thẩm vấn trong tầng hầm của Đồn Công an Thành Trung và đã được thả vào buổi tối do huyết áp cao.

Ngày 28 tháng 6 năm 2021, Tòa án quận Vụ Thành đã xét xử bà Mạnh, và buộc tội bà “lợi dụng một tổ chức tà giáo để pháp hoại việc thực thi pháp luật”. Bà bác bỏ cáo buộc này và cho rằng Pháp Luân Công được thực hành trên khắp thế giới và chỉ bị bức hại ở Trung Quốc. Luật sư của bà cũng biện hộ vô tội cho bà.

Sau phiên xét xử thứ hai vào đầu tháng 8 năm 2021, cảnh sát đã cố gắng bắt giam bà, nhưng bà lại bị trại giam từ chối tiếp nhận do huyết áp cao.

Thẩm phán tổ chức phiên xét xử thứ ba vào ngày 2 tháng 9 năm 2021. Ông ta đe dọa sẽ đưa bà thẳng tới nhà tù sau lần ra tòa tiếp theo của bà. Bà Mạnh khẳng định rằng bà không vi phạm bất kỳ luật nào khi sử hữu hoặc phân phát các tài liệu Pháp Luân Công.

Bà Mạnh thực sự đã bị đưa đến trại tạm giam vào ngày 16 tháng 11, chỉ sau vài giờ bị kết án ba năm tám tháng tù. Nhưng trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà vì bà bị huyết áp cao.

Bà Mạnh đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Kim Hoa, và cơ quan này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà vào giữa tháng 1 năm 2022, vẫn với cáo buộc bà sở hữu các tài liệu Pháp Luân Công ở nhà. Không rõ liệu bà có bị bắt giam trở lại vào thời điểm viết bài hay không.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Khổng Việt (孔越), Trưởng Đội An ninh Nội địa Quận Vụ Thành: +86-13967481964
Trần Tịnh (陈婧), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Vụ Thành
Lưu Tiểu Phi (刘小飞), thẩm phán của Tòa án Quận Vụ Thành
Đàm Sỹ Huy (覃仕辉), thẩm phán của Tòa án Trung cấp Thành phố Kim Hoa

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/27/437348.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/30/198491.html

Đăng ngày 05-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share