Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2021] Đầu tháng 12 năm 2021, bà Kim Vinh, ngoài 60 tuổi, ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây đã bị kết án sáu năm tù và phạt 20.000 nhân dân tệ vào vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Đây là lần thứ hai bà Kim Vinh bị kết án vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Trước đó bà từng bị kết án bốn năm tù vào tháng 9 năm 2014 và khi ở trong tù, bà đã bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau.

Ngày 21 tháng 4 năm 2020, bà Kim bị bắt sau khi bị một người trẻ tuổi tên là Dương Trị Dần tố giác vì đã nói với anh ta về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu một lượng lớn đồ đạc cá nhân của bà vào buổi tối hôm đó. Trong khi bị giữ tại Đồn Công an Hoa Thanh, bà Kim đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ và kêu gọi cảnh sát không tham gia vào cuộc bức hại này. Hai ngày sau bà được tại ngoại.

Ngày 8 tháng 6, cảnh sát đã bắt bà Kim một lần nữa và lục soát nhà bà. Ngày hôm sau bà bị đưa tới Trại tạm giam quận Lâm Đồng. Toàn bộ đồ vật của bà gồm các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, thẻ nhớ và điện thoại di động, đều bị sử dụng làm bằng chứng truy tố chống lại bà.

Hai công tố viên Lưu Hổ và Tô Địch của Viện kiểm sát quận Bá Kiều đã truy tố bà Kim vào ngày 27 tháng 9 năm 2020. Tòa án quận Bá Kiều đã xét xử bà Kim từ xa qua video vào ngày 24 tháng 3 năm 2021. Luật sư của bà Kim đã thay mặt bà không nhận tội. Luật sư lập luận rằng thân chủ của mình không làm gì gây hại cho bất kỳ ai hay bất cứ điều gì cho xã hội. Việc bà ấy phân phát tài liệu Pháp Luân Công hoặc nói với mọi người về điều đó là quyền tự do ngôn luận của bà ấy và các công tố viên đã không đưa ra được bằng chứng để chứng minh cho tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” (cái cớ được sử dụng để hình sự hóa các học viên Pháp Luân Công).

Bà cũng tự biện hộ vô tội cho mình. Bà nói rằng bản thân phiên tòa này đã là bất hợp pháp. Các tài liệu Pháp Luân Công mà cảnh sát tịch thu của bà là tài sản cá nhân của bà và bà không vi phạm bất kỳ luật nào trong việc sở hữu các tài liệu Pháp Luân Công hoặc nói với mọi người về nó.

Trước đó bà Kim từng bị Tòa án quận Liên Hồ kết án 4 năm tù vào năm 2014. Bà liên tục bị lính canh tại Nhà tù Nữ Thiểm Tây đánh đập. Bà bị mất sáu chiếc răng cửa và suýt chết vì bị bị đánh đập. Bà tiều tụy, hốc hác khi được thả vào tháng 4 năm 2018.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lạc Thành Hưng (骆成兴), thẩm phán của Tòa án Trung cấp thành phố Tây An: +86-29-87658229
Trương Dân Sinh (张民生), viện trưởng của Viện Kiểm sát thành phố Tây An: +86-29-86130681
Đoàn Văn Văn (段文文), thẩm phán Tòa án quận Bá Kiều: +86-29-83512033
Tô Địch (苏涤), công tố viên của Viện Kiểm sát quận Bá Kiều: +86-29-83524035

(Thông tin liên hệ của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/436073.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/5/197985.html

Đăng ngày 09-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share