[MINH HUỆ 19-11-2021] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 13 thành phố hoặc quận huyện ở bảy tỉnh thành, trong đó có ít nhất 15 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì kiên định đức tin của mình.

3ac4b86f9c474e754ab7b23c541a5d23.jpg

1. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Thụy Phượng bị đưa ra xét xử lần nữa
2. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Hồ sơ của bà Vương Tú Phượng được gửi lên tòa án
3. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ông Vương Chí Sinh bị bắt giữ
4. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lưu Bồi Bồi bị bắt
5. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Diêm Quỳ Hoa bị bắt giữ
6. [Thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Vương Lập Quốc đối diện với cáo buộc
7. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Bà Trần Ngọc Bình bị bắt
8. [Thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Cao Đức Ngọc bị sách nhiễu
9. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Tôn Tú Liên bị bắt giữ
10. [Thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Nãi Phân bị bắt tạm giam
11. [Thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam] Bà Lý Phong Trân bị bắt giữ
12. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Bà Tống Bính Mai bị đưa đến trại tẩy não
13. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Thạch Liên Anh và bà Doãn Diễm Phượng bị bắt giữ
14. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Kim Anh bị bắt tạm giam

1. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Thụy Phượng bị đưa ra xét xử lần nữa

Ngày 16 tháng 11 năm 2021, Tòa án Lăng Hải đã mở phiên xử thứ hai đối với bà Vương Thụy Phượng qua Internet. Theo dự kiến phiên tòa bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều, nhưng sau đó được đổi thành 1 giờ 30 chiều, sớm hơn 30 phút. Phiên xét xử chỉ kéo dài 20 phút. Công tố viên đã đọc một tuyên bố mới, thay đổi mức án đề nghị ban đầu là từ 2 năm 6 tháng tù giam thành 4 năm 6 tháng tù giam.

Người nhà của bà Vương với tư cách là người bào chữa, đã nộp đơn kháng cáo cho bà, nhưng thư ký tòa án đã không đưa đơn kháng cáo vào biên bản.

2. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Hồ sơ của bà Vương Tú Phượng được gửi lên tòa án

Khoảng 8 giờ sáng ngày 15 tháng 10 năm 2021, Mậu Ái Đông, đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Tuân Hóa đã dẫn theo thuộc hạ và cảnh sát từ xã Tây Tam Lý đến nhà bà Vương Tú Phượng, 59 tuổi, ở thôn Thạch Gia Khẩu, xã Tây Tam Lý, thành phố Tuân Hóa. Họ nhảy qua tường để vào nhà bà Vương để bắt giữ bà. Hồ sơ chống lại bà Vương đã được gửi lên Viện kiểm sát thành phố Tuân Hóa.

3. [Thành phố Diêm Đài, tỉnh Sơn Đông] Ông Vương Chí Sinh bị bắt giữ

Sáng ngày 18 tháng 11 năm 202, một số cảnh sát đã đến nhà ông Vương Chí Sinh ở thôn Đạo Nghiệp Gia Phụ, khu phố Thúy Bình, thành phố Tê Hà để bắt giữ ông.

4. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lưu Bồi Bồi bị bắt

Khi bà Lưu Bồi Bồi đến Trường Trung học Ngọc Long để đón con trai vào sáng ngày 18 tháng 11 năm 2021, một số cảnh sát đã bắt giữ và đưa bà đến Đồn Công an xã Bắc Cố ở Khu Phát triển Kinh tế Bắc Cố. Nhà của bà bị lục soát, nhưng cảnh sát không tìm thấy bất cứ thứ gì họ cần. Bà Lưu đã được trả tự do vào chiều hôm đó.

5. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Diêm Quỳ Hoa bị bắt giữ

Chiều ngày 15 tháng 11 năm 2021, bà Diêm Quỳ Hoa bị bắt tại cửa hàng may của mình ở khu phố Tắc Hạ, quận Lâm Tri. Cảnh sát Vương Khánh Đào và những người khác từ Đồn Công an Tôn Lâu đi cùng xe với cảnh sát Vương và họ đều mặc thường phục. Họ đưa bà về nhà tại thôn Diêm Gia, khu phố Tắc Hạ. Họ lục soát nhà và tịch thu các sách về Pháp Luân Công, ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công và các bản sao Tuần báo Minh Huệ của bà. Bà Diêm nhanh chóng khóa cổng để ngăn cho họ tẩu thoát. Cảnh sát đã dùng đá đập phá cổng sắt và ổ khóa nhà, đưa bà đến đồn công an. Bà Diêm được thả vào khoảng 6 giờ 30 chiều tối hôm đó.

6. [Thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Vương Lập Quốc đối diện với cáo buộc

Ngày 19 tháng 10 năm 2020, cảnh sát đã bắt giữ ông Vương Lập Quốc chỉ bởi ông nói chuyện với người dân tại Công viên Ngũ Chỉ Sơn về Pháp Luân Công. Họ đưa ông đến Đồn Công an Thiết Tây và giam ông 15 ngày trong một nhà tạm giữ, và sau đó tiếp tục thêm 14 ngày trong một Trại tạm giam.

Ông Vương được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử. Đến ngày 16 tháng 11 năm 2021, một người từ Đồn Công an Thiết Tây đã đưa ông Vương đến Viện kiểm sát quận Hưng An. Hiện tại ông đang đối mặt với các cáo buộc.

7. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Bà Trần Ngọc Bình bị bắt

Bà Trần Ngọc Bình, ngoài 70 tuổi, bị cảnh sát Đồn Công an Phổ Đông Môn bắt giữ vào chiều ngày 17 tháng 11 năm 2021. Nhà bà bị lục soát và bà được thả vào khoảng 9 giờ tối cùng ngày.

8. [Thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Cao Đức Ngọc bị sách nhiễu

Bà Cao Đức Ngọc, 81 tuổi, được trả tự do và về nhà vào năm 2019. Tuy nhiên cảnh sát địa phương và nhân viên cộng đồng vẫn liên tục sách nhiễu bà. Bà đã chuyển đến sống với con trai thứ hai của mình ở Trùng Khánh vào năm 2021. Ba cảnh sát đã đến nhà con trai bà vào ngày 25 tháng 10 năm 2021. Họ chụp ảnh và ép bà ký vào bản cam kết từ bỏ tu luyện, nhưng bà từ chối. Những ngày sau đó, bà nhận ra rằng mình bị theo dõi mỗi khi đi ra ngoài.

9. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Tôn Tú Liên bị bắt giữ

Bà Tôn Tú Liên ở thôn Đại Từ, quận Trương Điếm đã bị báo cảnh sát vì nói với người dân về Pháp Luân Công, và gần đây bà đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ.

10. [Thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Nãi Phân bị bắt tạm giam

Ngày 16 tháng 11 năm 2021, năm cảnh sát, trong đó có Tục Kiến Lộ từ Đồn Công an Lang Phường đã kéo đến nhà của bà Lưu Nãi Phân. Họ đã lừa bà đi cùng họ, và không thấy bà trở về nhà. Gia đình bà sau đó được biết bà Lưu đã bị đưa đến trại tạm giam Lang Phường.

11. [Thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam] Bà Lý Phong Trân bị bắt giữ

Vào khoảng 7 giờ tối ngày 26 tháng 10 năm 2021, bà Lý Phong Trân bị cảnh sát từ quận Đông gần trường Cao đẳng Sư phạm Chu Khẩu bắt giữ vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Nhà bà bị lục soát và tài sản cá nhân của bà, bao gồm sách về Pháp Luân Công, máy nghe nhạc, bùa hộ mệnh, v.v. Bị tịch thu. Hiện bà hiện đang bị giam tại trại tạm giam thành phố Chu Khẩu.

12. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Bà Tống Bính Mai bị đưa đến trại tẩy não

Bà Tống Bính Mai ở huyện Nghi Nam bị đưa đến một trại tẩy não và bị giam ở đó trong ba ngày (từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 11 năm 2021). Hai người từ thành phố Lâm Nghi đã cố gắng tẩy não bà, đây là một phần của chiến dịch “Xóa sổ” của chính quyền Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

13. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Thạch Liên Anh và bà Doãn Diễm Phượng bị bắt giữ

Sáng ngày 17 tháng 11 năm 2021, cảnh sát của Công an quận Cửu Đài và Đồn Công an Thượng Hà Loan đã kéo đến nhà của bà Thạch Liên Anh trong ba chiếc xe cảnh sát. Họ bắt bà Thạch Liên Anh và bà Duẫn Diễm Phượng. Sau đó bà Thạch được thả vào buổi tối cùng ngày, còn bà Doãn vẫn bị giam ở quận Cửu Đài .

14. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Kim Anh bị bắt tạm giam

Ngày 4 tháng 9 năm 2021, bà Trương Kim Anh bị bắt tại nơi làm việc và sau đó bị giam tại trại tạm giam Lý Gia Phụ trong hơn hai tháng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/19/433769.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/28/196771.html

Đăng ngày 08-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share