[MINH HUỆ 20-11-2021] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại diễn ra ở 12 thành phố hoặc quận huyện ở 6 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 21 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì đức tin của mình.

9de529f6ece6f864ff65b4ba1c87afb5.jpg

1. [Thành phố Ngân Xuyên, Khu tự trị Hồi Ninh Hạ] Ông Lý Kiến Huy bị kết án ba năm tù
2. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Ba học viên bị sách nhiễu
3. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lục Mẫn bị bắt giữ
4. [Thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc] Bà Trịnh Thúy Ngọc bị bắt và giam giữ
5. [Thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc] Ông Dịch Gia Hải và bà Nghiêm Anh Trung bị bắt giữ
6. [Huyện Thông Thành, tỉnh Hồ Bắc] Học viên Đặng bị bắt giữ
7. [Thiên Tân] Bà Lý Duy Trân bị sách nhiễu
8. [Huyện Công An, tỉnh Hồ Bắc] Bà Tang Nguyên Tú bị sách nhiễu
9. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Vu Hiến Vinh bị sách nhiễu
10. [Thành phố Liêm Giang, tỉnh Quảng Đông] Bà Tô Thủy Tiên và bà Lý Quần Trân bị sách nhiễu
11. [Thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Xa Quốc Bình bị sách nhiễu
12. [Thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông] Ông Lý Chí Cường bị sách nhiễu
13. [Thượng Hải] Bà Quản Long Muội bị sách nhiễu
14. [Thành phố Hổ Lâm, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Mã Quế Trân bị bắt và giam giữ
15. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Hồ Ngọc Liên bị sách nhiễu

1. [Thành phố Ngân Xuyên, Khu tự trị Hồi Ninh Hạ] Ông Lý Kiến Huy bị kết án ba năm tù

Ngày 6 tháng 11 năm 2019, ông Lý Kiến Huy bị Viện kiểm sát quận Thiết Đông bắt giữ chính thức. Sau đó, Tòa án thành phố Tứ Bình đã kết án ông ba năm tù và ông đã bị đưa đến tỉnh Cát Lâm vào cuối tháng 6 năm 2021.

2. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Ba học viên bị sách nhiễu

Ba học viên ở thị trấn Hàn Trang, huyện Đại Ấp là bà Hùng Tú Phân, Lý Học Anh và ông Hùng Văn Tuấn, đã nhận được thông báo từ trưởng thôn Hùng Hủy Quân về việc tham dự một cuộc họp ở thị trấn Thanh Hà. Tuy nhiên tất cả họ đều từ chối tham dự.

3. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lục Mẫn bị bắt giữ

Ngày 7 tháng 7 năm 2021, bà Lục Mẫn ở quận Hô Lan, 76 tuổi, đã bị cảnh sát từ Đồn Công an Tân Dân ở quận Hô Lan bắt giữ vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Nhà của bà đã bị lục soát. Các con của bà bị đe dọa về tương lai của các cháu bà và bị gây áp lực phải ký vào một bản cam kết thay cho bà.

4. [Thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc] Bà Trịnh Thúy Ngọc bị bắt và giam giữ

Ngày 16 tháng 11 năm 2021, bà Trịnh Thúy Ngọc bị cảnh sát bắt giữ. Được biết bà hiện đang bị giam ở thành phố Hoàng Châu.

5. [Thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc] Ông Dịch Gia Hải và bà Nghiêm Anh Trung bị bắt

Ngày 16 tháng 11 năm 2021, ông Dịch Gia Hải bị bắt tại nhà.

Gần đây, người của Đồn Công an Hoàng Thổ Cương đã bắt giữ bà Nghiêm Anh Trung tại nhà và lục soát nơi ở của bà. Bà đã bị đưa đến Trại tạm giam Số 2 thành phố Ma Thành.

6. [Huyện Thông Thành, tỉnh Hồ Bắc] Học viên Đặng bị bắt giữ

Bà Đặng ngoài 50 tuổi bị bắt và tạm giam vào ngày 17 tháng 11 năm 2021.

7. [Thiên Tân] Bà Lý Duy Trân bị sách nhiễu

Gần đây cảnh sát từ Đồn Công an đường Nam Hải ở quận Tân Hải và các nhân viên từ Ủy ban khu phố Bối Khải Sơn đã kéo đến nhà của bà Lý Duy Trân và gây sức ép buộc bà phải ký vào một bản cam kết, nhưng bà từ chối.

8. [Huyện Công An, tỉnh Hồ Bắc] Bà Tang Nguyên Tú bị sách nhiễu

Ngày 5 tháng 11 năm 2021, sáu cảnh sát của Đồn Công an Sàn Lăng và các nhân viên từ Cộng đồng dân cư Sàn Lăng đã kéo đến nhà của bà Tang Nguyên Tú. Lúc đó bà không có ở nhà, nên họ nói với con trai bà Tang rằng bà phải ký vào bản cam kết. Ngày hôm sau, chồng bà (đang làm việc ở một thành phố khác) đã nhận được một cuộc điện thoại hỏi về tung tích của vợ mình. Ông đã không hợp tác và từ chối trả lời.

Sau khi bà Tang trở về nhà, bà nhận được cuộc điện thoại từ văn phòng cộng đồng địa phương. Ngày 13 tháng 11 năm 2021, bà đã đến văn phòng này và từ chối ký vào ba bản tuyên bố, thay vào đó bà nói với họ chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

9. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Vu Hiến Vinh bị sách nhiễu

Bà Vu Hiến Vinh, 81 tuổi, sống trong khu thương mại Hồng Gia Lâu ở quận Lịch Thành. Vào sáng ngày 15 tháng 11 năm 2021, một số người của Đồn Công an Sơn Đại Lộ và ủy ban khu phố địa phương đã kéo đến nhà bà. Họ bắt bà Vu và con gái bà (không phải là học viên) đến Đồn Công an Sơn Đại Lộ. Dưới áp lực to lớn, con gái bà đã thay mặt mẹ ký vào bản cam kết. Bà Vu đã được tại ngoại chờ xét xử vào chiều hôm đó.

10. [Thành phố Liêm Giang, tỉnh Quảng Đông] Bà Tô Thủy Tiên và bà Lý Quần Trân bị sách nhiễu

Cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 năm 2021, Lương Huệ của Ủy ban khu phố Kiến Thiết đã gọi điện cho bà Tô Thủy Tiên yêu cầu đến văn phòng ủy ban để “nói chuyện”, và bà đã không đi.

Bà Lý Quần Trân cũng bị những người trong ủy ban khu phố địa phương sách nhiễu tại nhà và bị gây sức ép để bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Họ cũng gọi điện cho người nhà của bà để yêu cầu họ gây áp lực với bà, tuy nhiên bà không từ bỏ.

11. [Thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Xa Quốc Bình bị sách nhiễu

Ngày 10 tháng 11 năm 2021, bà Xa Quốc Bình ở quận Đức Thành bị sách nhiễu tại nhà. Chu Tông Lương, trưởng Đồn Công an Hà Tây ở quận Phát triển kinh tế Vận Hà và một nữ cảnh sát khác đã chụp ảnh và ghi hình bà Xa, đồng thời ép bà ký tên vào một bảng biểu.

12. [Thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông] Ông Lý Chí Cường bị sách nhiễu

Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2021, một số cảnh sát từ Công an quận Đức Thành, dưới sự chỉ điểm của hai giáo viên Phùng Đại Dũng và Mễ Thành Kiệt, đã đến nơi làm việc của ông Lý Chí Cường. Họ ép buộc ông Lý phải ký vào bản cam kết từ bỏ tu luyện và đe dọa bắt giữ ông. Sáng hôm sau, các cảnh sát viên Lưu Đại Vĩ và Lưu Ninh của Công an quận Đức Thành quay trở lại và tiếp tục sách nhiễu ông.

13. [Thượng Hải] Bà Quản Long Muội bị sách nhiễu

Trong Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc, bà Quản Long Muội ở thị trấn Tào Lộ, quận mới Phổ Đông đã bị giám sát và theo dõi. Khi đến nhà của con trai mình, bà bị giám sát và nhà của bà ở Bảo Sơn cũng bị giám sát. Bất cứ khi nào cảnh sát mất dấu vết bà Quản, họ đều gọi điện cho con trai bà để hỏi về tung tích của bà.

14. [Thành phố Hổ Lâm, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Mã Quế Trân bị bắt và giam giữ

Bà Mã Quế Trân ở Cục Lâm nghiệp Đông Phương Hồng đã bị bắt sau khi tên của bà được tìm thấy trên một trang web bằng các công cụ phân tích dữ liệu lớn. Nhà của bà đã bị lục soát và bà bị bắt giam năm ngày.

15. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Hồ Ngọc Liên bị sách nhiễu

Kể từ giữa tháng 11 năm 2021, bà Hồ Ngọc Liên, 78 tuổi, đã bị Công an quận Đông Hồ sách nhiễu hai lần. Họ đã gây sức ép buộc bà Hồ phải ký vào một bản cam kết từ bỏ tu luyện, nhưng bà đã từ chối. Hai ngày trước, cảnh sát còn đe dọa và gây áp lực để con trai bà và con gái bà phải hợp tác với họ. Họ đưa con gái đến nhà bà Hồ và sau đó đưa bà Hồ đi kiểm tra sức khỏe.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/20/433825.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/28/196764.html

Đăng ngày 08-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share