Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2021] Gần đây bà Lữ Phong Mai, 50 tuổi, ở thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc đã bị bỏ tù để thụ án 3,5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, sau khi kháng cáo bản án oan sai của bà bị tòa án cấp cao hơn bác bỏ.

Pháp Luân Công còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 25 tháng 2 năm 2021, cảnh sát đã bắt giữ bà và tịch thu máy tính, điện thoại di động của bà. Vào ngày 11 tháng 8 năm 2021, Tòa án Thành phố Đôn Hoàng đã xét xử bà và kết án bà 3,5 năm tù cùng khoản phạt 5.000 Nhân dân tệ. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Tửu Tuyền nhưng cơ quan này đã ra quyết định giữ nguyên phán quyết ban đầu của bà vào ngày 18 tháng 12.

Trước khi đưa bà tới Nhà tù Nữ Thành phố Lan Châu vào ngày 12 tháng 12, Trại tạm giam Thành phố Đôn Hoàng đã cưỡng chế gia đình bà phải nộp khoản tiền 5.000 Nhân dân tệ trước khi cho phép họ vào thăm bà.

Trước án tù gần nhất này, bà Lữ từng bị bắt vào ngày 11 tháng 4 năm 2007 và bị giam trong trại tạm giam Huyện Aksai. Ngày 22 tháng 10 năm 2007, bà bị đưa ra xét xử tại Tòa án Huyện Aksai và bị kết án 2,5 năm tù. Khi ở trong tù, bà đã bị tra tấn và yêu cầu từ bỏ Pháp Luân Công.

Trung tuần tháng 4 năm 2017, cảnh sát địa phương đã sách nhiễu bà và hỏi bà có còn tu luyện Pháp Luân Công nữa hay không. Họ cũng hỏi bà có máy tính hay không và hỏi số điện thoại của các thành viên trong gia đình bà.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/25/435305.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/30/197265.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share