Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2021] Sáu cư dân thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vào năm 2018 vì phân phát tài liệu thông tin phơi bày lịch sử thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau đó, năm người trong số họ đã bị kết án tù. Người học viên thứ sáu vốn lúc đó đã được thả do sức khỏe của bà không tốt, thì hiện tại, sau ba năm, bà đã bị chính quyền bắt giữ và xét xử.

Tối ngày 13 tháng 1 năm 2018, bà Trương Ngọc Hà đã cùng với bà Kim Thúy Hương, bà Hàn Tuyết Tùng, bà Hàn Mỹ Linh, bà Từ Tiếu Nham, và bà Liễu Ái Mẫn đi tới thành phố Đại Liên lân cận (cách khoảng 241km) để phân phát Cửu Bình (một cuốn sách phơi bày sự tàn sát, chuyên chế và tẩy não của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc).

Sáu người phụ nữ này đều là học viên Pháp Luân Công. Mặc dù ĐCSTQ vẫn đang tiến hành cuộc bức hại và tuyên truyền rầm rộ tấn công đức tin của họ kể từ năm 1999, các học viên này cho rằng người dân Trung Quốc cần phải biết ĐCSTQ đã lừa dối và giết hại người Trung Quốc như thế nào.

Trong khi những người phụ nữ này đang lái xe trên đường, một chiếc xe cảnh sát bất ngờ chặn họ lại và một cảnh sát hét lên rằng có những kẻ đào tẩu đang ở bên trong xe của họ. Ngay sau khi các học viên dừng xe lại, một nhóm cảnh sát đã bao vây xe của họ. Hai chồng sách cửu bình ở trong xe đã bị cảnh sát tịch thu.

Sáu học viên đã bị đưa tới Đồn Công an Thị trấn Lý Quan. Bà Trương đã không vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe và đã được thả sau khi nộp cho cảnh sát 5.000 Nhân dân tệ. Năm học viên còn lại đã bị đưa tới Trại tạm giam Đại Liên vào ngày hôm sau.

Ngày 5 tháng 11 năm 2018, năm học viên bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Ngõa Phòng Điếm. Bà Kim bị kết án 4 năm và phạt 8.000 Nhân dân tệ. Bà Hàn Tuyết Tùng bị kết án 3,5 năm và phạt 8.000 Nhân dân tệ. Bà Hàn Mỹ Linh bị kết án 2 năm và phạt 5.000 Nhân dân tệ. Cả bà Liễu và bà Hứa đều bị kết án 1 năm và phạt 3.000 Nhân dân tệ.

Bà Liễu và bà Từ đã hoàn thành thụ án tù tại trại giam và được thả vào ngày 12 tháng 1 năm 2019. Ba học viên khác đã được chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh vào ngày 26 tháng 2 năm 2019. Bà Hàn Mỹ Linh đã được thả vào ngày 12 tháng 1 năm 2020 và bà Hàn Tuyết Tùng được thả vào ngày 12 tháng 7 năm 2021. Theo dự kiến, bà Kim sẽ được trả tự do vào ngày 12 tháng 1 năm 2022.

Bà Trương lại bị cảnh sát Đại Liên bắt giữ một lần nữa vào ngày 1 tháng 4 năm 2021. Bà bị phát hiện mắc bệnh tiểu đường nặng và bị trại tạm giam Đại Liên từ chối tiếp nhận.

Tuy nhiên, cảnh sát đã bắt bà thêm một lần nữa vào ngày 7 tháng 9. Lần này bà đã bị tống giam và bảy ngày sau, vào ngày 14 tháng 9, bà đã bị Tòa án Quận Phổ Lan Điếm xét xử.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/21/435128.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/28/197197.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share