Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2021] Tháng 11 năm 2021 vừa qua, hai dư dân thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm là bà Tôn Thục Hiệp (73 tuổi) và bà Dương (70 tuổi), mỗi người đã bị kết án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Tôn và bà Dương đã bị cảnh sát theo dõi từ ngày 25 tháng 5 năm 2020, khi họ dán tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở trên phố. Cảnh sát cũng đã gỡ những tài liệu mà họ đã dán để làm bằng chứng truy tố họ và bắt giữ họ khi họ ra ngoài vài ngày sau đó. Cảnh sát cũng lục soát nhà của các học viên.

Ở trong đồn công an, bà Tôn và bà Dương bị nhốt trong các phòng riêng biệt và bị thẩm vấn trong vài tiếng đồng hồ. Bởi trại tạm giữ từ chối tiếp nhận họ vì lý do đại dịch, cảnh sát đã đưa họ về nhà vào lúc 1 giờ sáng.

Hai người phụ nữ này lại bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 12 năm 2020, và đã được thả ra trong ngày. Một ngày trước đó, cảnh sát đã sách nhiễu bà Dương và yêu cầu bà ký tên vào một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Trong vài tháng kế tiếp, cảnh sát đã sách nhiễu hai người phụ nữ này thêm vài lần và đẹ dọa sẽ đưa họ tới trại tẩy não địa phương.

Trong một lần sách nhiễu bà Dương vào trước Tết Nguyên đán (tháng 2 năm 2021), cả bà Dương và chồng bà đều vô cùng sợ hãi và sau đó đã đổ bệnh. Cảnh sát cố gắng bắt bà nhưng phải nhượng bộ trước sự phản kháng mạnh mẽ của con trai bà.

Cả bà Dương và bà Tôn đều bị bắt một lần nữa vào ngày 25 tháng 4 năm 2021. Họ bị Tòa án Thành phố Đức Huệ kết án 4 năm tù cho mỗi người vào tháng 11 năm 2021. Họ bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm vào khoảng ngày 23 tháng 11.

Đây là lần thứ hai bà Tôn và bà Dương bị kết án tù vì lên tiếng cho đức tin của họ.

Trước đó họ đã bị bắt vào ngày 3 tháng 5 năm 2011, sau khi bị báo cáo vì đã phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Họ bị giữ tại đồn công an qua đêm và được đưa đến trại tạm giam sau một cuộc thẩm vấn ngắn. Các nhà chức trách đã không cho gia đình vào thăm họ trong hơn ba tháng và không cung cấp bất kỳ thông tin cập nhật nào về trường hợp của họ cho đến khi họ chuẩn bị ra hầu tòa. Sau đó mỗi người bị kết án 3 năm tù vào tháng 8 năm 2011.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/17/434952.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/24/197127.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share