Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2021] Ba cư dân thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam đã bị đưa ra xét xử vào ngày 16 tháng 3 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công, và một người trong số họ đã bị kết án ba năm tù.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Hề Đông Tùng, ông Ba Vĩ và cô Phạm Viện Viện đã bị bắt vào ngày 29 tháng 8 năm 2019. Trong vụ bắt giữ, cảnh sát đã làm bị thương mặt ông Ba và làm gãy hai chiếc răng của ông.

Ba học viên đã bị giam trong Trại tạm giam Bình Đài. Các nhà chức trách viện cớ đại dịch để cản trở luật sư gặp thân chủ của họ. Cô Phạm, ngoài 20 tuổi, đã bị cưỡng chế đeo cùm nặng khoảng 6,8 kg trong ba ngày.

Ban đầu Tòa án Quận Lương Viên dự kiến mở phiên tòa vào ngày 7 tháng 7 năm 2020. Sau đó phiên tòa đã bị hoãn vì không đủ bằng chứng, thẩm phán đã bốn lần xếp lịch cho phiên xét xử trong tháng 8, trước khi tiến hành phiên xét xử ngày 25 tháng 8.

Phiên tòa được dự kiến khai mạc vào lúc 9 giờ sáng, nhưng tòa án đã đợi đến chiều mới bắt đầu. Trước phiên xét xử, một nhóm cảnh sát đã đến và yêu cầu người nhà của các học viên có mặt ở tòa án lúc đó phải cởi bỏ khẩu trang và chụp ảnh của họ. Người nhà của các học viên đã từ chối hợp tác và luật sư của các học viên cũng phản đối yêu cầu trái pháp luật này.

Khi tình hình trở nên căng thẳng, thẩm phán đã đến. Ban đầu, ông ra lệnh cho các gia đình hợp tác với cảnh sát, nhưng đã nhượng bộ sau khi họ phản đối mạnh mẽ. Công tố viên Từ Á Bình tỏ ra tức giận về sự phản đối của các gia đình và hét lên: “Không xét xử nữa! Xét xử gì ở đây chứ?“

Sau vài lần tái lên lịch xét xử, cuối cùng tòa án đã tổ chức phiên tòa vào ngày 16 tháng 3 năm 2021. Một lần nữa phiên tòa lại trì hoãn từ 9 giờ 30 sáng đến 2 giờ chiều. Bốn luật sư đã biện hộ vô tội cho các học viên. Phiên xét xử kéo dài 6 tiếng đồng hồ và đã kết thúc vào lúc 8 giờ tối.

Gần đây, gia đình ông Hề biết rằng ông đã bị kết án ba năm tù và theo dự kiến ông sẽ mãn hạn tù vào ngày 28 tháng 8 năm 2022.

Không rõ hai học viên còn lại đã bị kết án hay chưa.

Minghui.org cũng đã xác nhận rằng một học viên khác ở Thương Khâu là ông Tôn Chuyển Kiến, cũng bị tòa án này xét xử vào ngày 19 tháng 5 năm 2021, đã bị kết án hai năm và bị đưa đến Nhà tù Trịnh Châu vào ngày 11 tháng 10.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/20/435071.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/27/197173.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share