Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2021] Ngày 13 tháng 12 năm 2021, bà Quách Thục Phân, ngoài 70 tuổi, ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị một nhân viên ủy ban khu dân cư chặn lại khi bà đang rời khỏi chung cư của mình. Sau đó một nam cảnh sát đã xuất hiện và ra lệnh cho bà đưa họ về căn hộ của bà để họ có thể lục soát nó.

Bởi bà Quách từ chối, cảnh sát đã lôi bà về phía căn hộ của bà. Bà kinh hãi và quỵ xuống. Sau đó, cảnh sát kéo lê bà trên đất ở lối vào tòa nhà.

Bà Quách cảm thấy tức ngực và không thể đứng dậy. Bà đã ngồi bệt trên mặt đất trong thời tiết -10°C trong hơn 20 phút trước khi bà hồi sức để đứng dậy.

Viên cảnh sát đó đã giật chìa khóa trong túi áo của bà. Hơn mười cảnh sát khác đã xuất hiện và xông vào nhà bà. Họ yêu cầu bà Quách ký tên vào một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà không làm theo, họ đã ép gia đình bà phải ký thay bà và chụp ảnh nó.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999 đến nay.

Cảnh sát lục soát mọi ngóc ngách căn hộ của bà Quách, kể cả bên dưới chậu hoa. Đau khổ vì không thể ngăn họ tác oai tác quái, bà Quách đã ngất xỉu. Các sách Pháp Luân Công, tài liệu cùng điện thoại di động của bà bị tịch thu.

Theo thông tin Minh Huệ Net đã thu thập, có tổng cộng 239 học viên Pháp Luân Công ở Trường Xuân bị bắt giữ trong năm 2020, 316 học viên bị sách nhiễu, và 14 người bị kết án tù, và 4 học viên đã qua đời do bị bức hại.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/18/434986.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/25/197142.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share