Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2021] Ông Trần Dương, 44 tuổi, một chủ cửa hàng ở huyện Công An, tỉnh Hồ Bắc, đã bị sách nhiễu nhiều lần trong một năm qua vì tu luyện Pháp Lân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 14 tháng 12 năm 2021, dưới sự chỉ đạo của Trần Dương, giáo đạo viên của Đồn Công an Thị trấn Giáp Trúc Viên, một nhóm cảnh sát đã xông vào cửa hàng nhỏ của ông Trương Quốc Lượng và bắt ông tới đồn công an với lý do là cần hỏi ông một số vấn đề.

Sau đó, cảnh sát đưa ông Trương tới một cơ sở giam giữ địa phương, nhưng cơ sở này trả lời rằng ông không đủ tiêu chuẩn để nhận vào nhà giam vì huyết áp cao. Bởi gia đình mạnh mẽ yêu cầu trả tự do cho ông Trương, nên cảnh sát đã đưa ông vào diện quản thúc tại gia và thả ông vào khoảng 9 giờ tối.

Sau khi chính quyền phát động chiến dịch “Xoá sổ” vào năm 2020 với nỗ lực buộc tất cả các học viên Pháp Luân Công nằm trong danh sách đen của chính phủ phải từ bỏ đức tin của mình, cảnh sát địa phương đã sách nhiễu ông Trương cùng vợ của ông nhiều lần. Họ hứa rằng chỉ cần hai vợ chồng ông ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, tên của họ sẽ được loại khỏi danh sách đen của chính phủ. Ông Trương từ chối hợp tác và trả lời cảnh sát rằng ông không thể từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Trong lần sách nhiễu gần đây nhất (trước vụ bắt giữ vào tháng 12 vừa qua) là do bốn cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Giáp Trúc Viên thực hiện vào ngày 25 tháng 4 năm 2021.

Ông Trương nói rằng trong khi đang phục vụ trong quân đội vào năm 1996, ông mới 19 tuổi, ông đã bị ngộ độc thực phẩm và bị bệnh thận nặng. Ông đã cố gắng thử rất nhiều phương pháp điều trị khác nhau, nhưng đều không có tác dụng. Ba tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông đã hoàn toàn hồi phục. Sau khi xuất ngũ vào năm 1997, ông đã lập gia đình và có một bé gái khoẻ mạnh.

Sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông Trương đã bị kết án 3,5 năm tù vào tháng 7 năm 2002. Ông đã bị tra tấn trong Nhà tù Cầm Đoạn Khẩu. Lính canh liên tục buộc ông phải kiểm tra sức khoẻ toàn diện và còn lấy một lượng lớn mẫu máu của ông. Ông nghi ngờ rằng họ đang sàng lọc cơ quan nội tạng phù hợp với tội ác mổ cướp nội tạng của chính quyền.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại ông Trương:

Trần Dương (陈扬), cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Giáp Trúc Viên: +86-13972379806
Trần Vạn Lâm (陈万林), Bí thư của Ủy ban Chính trị Pháp luật Huyện Công An: +86-13807214242
Hướng Hiểu Dương (向晓阳), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Huyện Công An: +86-1567217297, +86-13872375668
Tạ Phong (谢峰), Trưởng Phòng 610 Huyện Công An: +86-13197416621
Đàm Bân (覃斌), Phó giám đốc Sở Cảnh sát Huyện Công An: +86-13707213629, +86-716-5240805

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/16/434904.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/24/197136.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share