Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2021] Bốn cư dân thành phố Ninh Hạ, tỉnh Hồ Nam, trong đó có một cặp vợ chồng và con trai của họ, đã bị kết án tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 24 tháng 7 năm 2020, hơn 20 cảnh sát đã xông vào nhà của ông Vương Cương (62 tuổi), bắt giữ ông Vương cùng vợ là bà Dương Tuấn Anh, cùng con trai Vương Trác (37 tuổi).

Cảnh sát bắt giữ ông Vương Cương vì họ nghi ngờ ông đã cung cấp tài liệu thông tin Pháp Luân Công cho ông Triệu Thuần Bình, sau khi ông Triệu bị camera giám sát ghi lại cảnh đang phân phát tài liệu liên quan Pháp Luân Công ở thành phố Tương Hương (cách Ninh Hương khoảng 96km).

Cảnh sát đã lục soát ngôi nhà ba tầng của họ ở thành phố Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam. Máy tính, máy in, hàng chục nghìn nhân dân tệ tiền mặt, tài liệu thông tin Pháp Luân Công và một tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công của họ bị tịch thu. Chiếc máy ảnh và máy tính mà anh Vương Trác dùng cho hoạt động kinh doanh ở sutido chụp ảnh để ở tầng một cũng bị cảnh sát lấy đi.

Mặc dù cảnh sát đã thả anh Vương Trác (không tu luyện Pháp Luân Công), nhưng anh lại bị bắt và tạm giam hình sự khi ba ngày sau anh quay trở lại để yêu cầu cảnh sát trả lại chiếc máy tính của mình, bởi nó chứa nhiều tấm ảnh chụp khách hàng của anh. Mặc dù anh Vương Trác đã được bảo lãnh tại ngoài vào ngày 11 tháng 10 năm 2020, nhưng anh đã bị bắt trở lại và giam trong Trại tạm giam thành phố Tương Hương vào ngày 13 tháng 4 năm 2021.

Ông Vương Cương và ông Triệu đã bị Tòa án thành phố Tương Đàm xét xử vào ngày 14 tháng 5. Một ngày sau, anh Vương Trác và mẹ anh đã bị xét xử.

Thẩm phán đã tuyên phán quyết đối với bốn cư dân này vào tháng 9 năm 2021, trong đó: ông Vương Cương 7,5 năm tù và 20.000 nhân dân tệ tiền phạt; bà Dương 7 năm tù và 20.000 nhân dân tệ tiền phạt; ông Triệu 4 năm tù và 10.000 nhân dân tệ tiền phạt; anh Vương Trác 3 năm tù và 5.000 nhân dân tệ tiền phạt và được phép thụ án ngoài nhà tù.

Ông Vương Cương đã kháng cáo bản án, nhưng đã bị bác bỏ.

Bài liên quan:

Cha mẹ và con gái bị kết án từ 7 đến 12 năm tù vì kiên định đức tin

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/17/434951.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/25/197150.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share