Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2021] Bà Vương Chi Thanh ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị đưa tới nhà tù để thụ án 3,5 năm vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 25 tháng 6 năm 2020, bà Vương bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công và phân phát tài liệu thông tin về cách vượt tường lửa để truy cập internet không kiểm duyệt. Nhà của bà cũng bị lục soát.

Mặc dù sau đó cảnh sát sớm thả ông Vương, nhưng sau đó họ đã lừa bà đi tới đồn công an vào ngày 25 tháng 11 bằng cách hứa sẽ trả lại cho bà những cuốn sách Pháp Luân Công mà họ đã tịch thu của bà. Họ bắt giữ bà ngay khi họ vừa tới đồn công an.

Ban đầu cảnh sát nói với chồng bà rằng họ sẽ thả bà sau ba ngày tạm giam bà trong Trại tạm giam Diêu Gia. Nhưng cảnh sát không hề thả bà, hơn nữa còn chuyển hồ sơ của bà lên viện kiểm sát để tìm cách bỏ tù bà.

Ngày 3 tháng 5 năm 2021, Tòa án quận Cao Tân Viên đã tổ chức một phiên xét xử từ xa qua video và không cho phép gia đình bà tham dự. Thẩm phán đã kết án bà 3,5 năm tù với khoản tiền phạt 10.000 nhân dân tệ vào tháng 6. Bà đã kháng cáo bản án, nhưng tòa án trung cấp đã bác bỏ. Bà đã bị đưa đến Nhà tù Diêu Gia.

Bởi gia đình bà Vương từ chối nộp tiền phạt cho tòa án, các nhà chức trách đã đóng băng tài khoản ngân hàng của họ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/20/435087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/27/197174.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share