Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-12-2021] Vào ngày 20 tháng 12 năm 2021 vừa qua, anh Mã Dân Khánh, 52 tuổi, ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 7,5 năm tù vì đức tin của anh vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2020-1-16-i083030_01--ss.jpg

Anh Mã Dân Khánh

Ngày 9 tháng 7 năm 2019, anh Mã đã bị bắt khi đang chờ xe buýt. Cảnh sát nghi ngờ anh đã dùng thiết bị phát wifi để truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công

Minhhui.org đã xác nhận được rằng vào tháng 4 năm 2018, Luyện Gia Vĩ của Công ty Tư vấn Vạn Liên ở Quảng Châu đã báo với Đồn Công an Hoàng Sa Trạm rằng điện thoại di động của ông ta đã thu được thông tin Pháp Luân Công thông qua một mạng wifi ở một ga tàu điện ngầm.

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, cảnh sát đã tiến hành một điều tra và đến ngày 9 và 10 tháng 7, cảnh sát đã bắt giữ 9 học viên, trong đó có anh Mã. Tám người khác bị bắt bao gồm mẹ của anh Mã là bà Vương Tuyết Trinh, bà Lâm Tác Anh, ông Tằng Gia Canh, bà Đàm Sơn Anh, bà Ngô Lệ Quyên, bà Lương Huệ Thiền, bà Trương Huệ, và bà Dương Chí Cương, hầu hết đều ngoài 70 và ngoài 80 tuổi.

Tất cả các học viên này đều bị giam trong Trại tạm giam Số 1 Thành phố Quảng Châu. Chỉ khi anh Mã gặp mẹ mình trong thời gian nghỉ giải lao ngoài trời, anh mới nhận ra rằng mẹ mình cũng đã bị bắt giữ. Anh là người cuối cùng trong số 9 học viên bị Tòa án Quận Hải Châu kết án.

Trước khi anh Mã bị tuyên án, bà Lâm đã bị kết án 1 năm tù với 2 năm quản chế và khoản tiền phạt 2.000 Nhân dân tệ vào ngày 13 tháng 7 năm 2020; bà Ngô bị kết án 1 năm 3 tháng tù vào nửa cuối năm 2020; ông Tằng bị kết án 5 năm vào ngày 28 tháng 7 năm 2021; bà Đàm bị kết án 2 năm với 3,5 năm quản chế vào khoảng tháng 8 năm 2021; và mẹ của anh Mã, bà Vương, bị kết án 4 năm vào ngày 17 tháng 3 năm 2021. Bản án của bà Lương, bà Trương và bà Dương vẫn đang được điều tra.

Giữa tháng 10 năm 2019, Viện Kiểm sát Quận Hải Châu đã truy tố anh Mã, và anh đã bị Tòa án Quận Hải Châu xét xử vào ngày 2 tháng 1 năm 2020. Sau đó, anh đã bị chuyển tới trại tạm giam Quận Hải Châu vào cuối tháng 2 năm 2020. Thẩm phán đã kết án anh 7,5 năm tù và khoản phạt 10.000 Nhân dân tệ vào ngày 20 tháng 12 năm 2021.

Anh Mã, người có bằng cử nhân hóa sinh tại Đại học Nông nghiệp Hoa Nam, đã bị bức hại liên tục trong hai thập kỷ qua vì tu luyện Pháp Luân Công. Năm 2001, anh và vợ buộc phải sống xa nhà để trốn tránh cảnh sát. Vợ anh bị bắt vào tháng 7 năm 2006 và bị kết án lao động cưỡng bức. Anh Mã bị bắt vào tháng 10 năm 2006 và bị Tòa án Quận Việt Tú kết án 7 năm tù vào tháng 7 năm 2007. Đơn vị công tác đã sa thải anh khi anh được trả tự do vào năm 2011 và ông phải kiếm sống bằng nghề giao hàng.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lương Quốc Khánh (梁国庆), Trưởng Đồn Công an Hoàng Sa Trạm: +86-13924269365
Lưu Dĩnh (刘颖), Thẩm phán chủ tọa của Tòa án Quận Hải Châu: +86-20-83005314, +86-18126766669
Hứa Vi Quốc (许为国), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Hải Châu: +86-13560320618

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Bài liên quan:

Tỉnh Quảng Đông: Người phụ nữ 77 tuổi bị kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Người mẹ và con trai đang đợi phán quyết vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/23/435204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/29/197212.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share