Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2021] Gần đây Lôi Tiểu Lợi ởi thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây đã bị kết án ba năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 25 tháng 3 năm 2021, cảnh sát của Đồn Công an Đại Liên Hoa Trì đã bắt giữ bà Lôi và cáo buộc bà “đã để các cuốn sách nhỏ có nội dung Pháp Luân Công trên một chiếc máy ATM”. Cảnh sát Mã Thông đã bắt bà Lôi nhận tội trong khi thẩm vấn bà tại đồn công an. Bởi thị lực của bà không tốt, Mã yêu cầu người nhà bà đọc một tài liệu gì đó cho bà nghe và yêu cầu bà ký tên vào đó. Mã cũng hỏi số điện thoại của người nhà bà, nhưng không đưa số điện thoại của ông ta cho họ. Đến tháng 4, Mã và một toán cảnh sát đã lục soát nhà bà Lôi mà không có lệnh lục soát.

Một ngày sau vụ bắt giữ, bà Lôi đã bị đưa đến Trại tạm giam Quận Liên Hồ và đến nay bà vẫn đang bị giam giữ ở đó. Sau đó gia đình bà biết rằng, vào đầu năm 2021 cảnh sát đã thông báo cho bộ phận quản lý tài sản về ý định bắt giữ bà. Nhưng bộ phận quản lý tài sản đã không thông báo cho gia đình, mà thay vào đó đã bắt tay với cảnh sát để bắt giữ bà.

Vào giữa tháng 6, cảnh sát đã trình hồ sơ của bà Lôi lên Viện Kiểm sát Quận Liên Hồ. Vài tuần sau, công tố viên Trương Diễm Hoa đã truy tố bà và bằng chứng truy tố mà Trương đưa ra chỉ là một bức ảnh của một máy ATM mà họ đã tịch thu tại nhà của bà Lôi. Trong bức ảnh không có bà Lôi, cũng không có các cuốn sách thông tin Pháp Luân Công mà cảnh sát đã đề cập.

Ngày 13 tháng 8 năm 2021, Tòa án Quận Liên Hồ đã xét xử bà Looi. Thẩm phán Hoắc Bưu đã cấm gia đình bà tham dự phiên tòa, lấy lý do là địa phương đang bùng phát đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Luật sư của bà Lôi đã thay mặt bà biện hộ vô tội.

Ngày 20 tháng 12 năm 2021, thẩm phán đã tuyên bố rằng bà Lôi đã bị kết án ba năm tù và phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Triệu Hải Đông (赵海东), Trưởng Đồn Công an Đại Liên Hoa Trì
Hoắc Bưu (霍彪), Thẩm phán Tòa án Quận Liên Hồ: +86-29-87627239
Trương Diễm Hoa (张艳华), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Liên Hồ: +86-29-87321927, +86-29-87313178

(Thông tin chi tiết của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/22/435166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/28/197192.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share