Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2011] Anh Tống Chí Vũ ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, bị xử án vào ngày 14 tháng 4 năm 2011 tại quận Hải Lạp Nhĩ, thành phố Hô Luân Bối Nhĩ, Nội Mông Cổ. Ngày 12 tháng 4 năm 2011, nhiều người trong gia đình anh Tống rời Nội Mông Cổ để có mặt tại nơi xét xử anh. Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2011, các thành viên này vẫn còn liên lạc với các người khác trong gia đình tại nhà. Tuy nhiên, sau 10 giờ sáng lại không thể liên lạc điện thoại với họ, và các người trong gia đình tại nhà không còn biết họ ở đâu.

Những người trong gia đình mà đang chờ đợi ở nhà rất lo lắng. Cha mẹ anhTống rất tức giận, không chỉ vì con trai họ bị mang ra xét xử, mà còn vì con gái, con dâu, và các người khác trong gia đình bây giờ lại mất tích. Hiện nay, họ không có tin gì về phiên xử của anhTống. Anh Tống được thả ra cách đây ba tháng sau khi đã bị giam trong hai năm. Anh và vợ vừa mới đám cưới, và họ sẽ kỷ niệm một năm đám cưới vào cuối năm nay. Cách đây mấy ngày, anh Tống đi công tác tại Bắc Kinh. Anh bị cảnh sát Bắc Kinh bắt vào đêm mà anh mới đến và bị đưa đi Hải Lạp Nhĩ, Nội Mông Cổ. Anh Tống đã mua một máy tính xách tay cho ông Vương Á Hằng, cũng là người ở Hải Lạp Nhĩ, và đăng tin là Trương Tự Tăng từ Đội An ninh Nội địa Hải Lạp Nhĩ sách nhiễu ông Vương Á Hằng nhiều lần. Cảnh sát đã đăng một lệnh truy nã anh Tống trên mạn, kết quả là anh bị bắt tại Bắc Kinh. Bây giờ cha mẹ anh đang bị bệnh vì lo lắng cho anh.

Cao Vĩ, thẩm phán Tòa án Hải Lạp Nhĩ: 86-15904701001 (di động), 86-470-8326019 (văn phòng)
Trương Tự Tăng, phó Đội An ninh Nội địa Hải Lạp Nhĩ: 86-13947018856 (di động)
Đổng Diễm Hồng, trưởng Viện kiểm sát Hải Lạp Nhĩ: 86-13604701850 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/17/河北宋志宇在内蒙被非法庭审-旁听家属下落不明
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/23/124591.html
Đăng ngày 28-6-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share