Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tên: Vạn Hồng Hà (万红霞)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Chưa rõ
Địa chỉ: Thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc
Nghề nghiệp: công nhân nhà máy
Ngày bị bắt gần nhất: 12 tháng 5 năm 2011
Nơi bị giam gân nhất: Trại tẩy não Lang Phường (廊坊洗脑班)
Thành phố: Lang Phường
Tỉnh: Hà Bắc
Hình thức bức hại: Giam giữ, tẩy não, kết án bất hợp pháp, nghỉ việc, tống tiền, đánh đập, nhà bị lục soát.

[MINH HUỆ 22-05-2011] Từ khi chính quyền Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, học viên Vạn Hồng Hà ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt bất hợp pháp và bị giam nhiều lần, như bốn lần bị giam ở trại giam, hai lần ở trại tẩy não, và bị giam ba năm trong tù.

Lúc 11 giờ đêm ngày 12 tháng 5 năm 2011, trong lúc bà Vạn và một học viên khác đang phát tài liệu giảng rõ sự thật gần ngã tư đường Tân Khai và đường Kiến Quốc Đạo, bốn công an đã tới. Hai người nói với công an rằng họ đều là những người tốt và không vi phạm pháp luật. Họ yêu cầu công an không bức hại người tốt. Công an đã không nghe họ nói, và chỉ sau 20 phút, nhiều xe công an đã đến. Cả hai bị bắt đưa về Đồn công an đường Tân Khai. Ngày hôm sau, bà Vạn bị chuyển đến Trại tẩy não thành phố Lang Phường. Người học viên đi cùng bà đã trốn khỏi đồn công an.

Bà Vạn từng là nhân viên Nhà máy cơ giới Tiền Phong. Trước khi tập Pháp Luân Công, bà từng bị nhiều bệnh khác nhau. Hồi trẻ bà đã bị thương nặng, xương sườn và hai chân bà bị gãy, bà còn bị u não, điều đó gây ra nhiều đau đớn và bà còn bị liệt nửa người. Dù bà đã đi khám ở nhiều bệnh viện, nhưng đều không tiến triển. Thay vào đó, nó còn trở nên tồi tệ hơn. Sau khi bà Vạn tập Pháp Luân Công, sức khỏe của bà đã cải thiện một cách kỳ diệu và bệnh tật không còn quấy rầy bà nữa. Bà đã giúp cho cả nhà máy và đất nước giảm được chi phí thuốc men.

Bà Vạn từng có một gia đình hạnh phúc. Sau khi chính quyền Giang Trạng Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, cuộc sống của bà không còn yên bình nữa. Do bà không từ bỏ niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn, bà đã bị giam giữ bất hợp pháp bốn lần, bị giam ở trại tẩy não hai lần, bị kết án ba năm tù. Nhà máy đã cho bà nghỉ việc.

Sau khi chồng bà bị giam hơn sáu tháng, bà bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Đường Sơn trong ba năm. Công an sau đó đã trở lại nhà để sách nhiễu bà Vạn, bà không có sự lựa chọn nào là rời khỏi nhà để tránh bị sách nhiễu.

Ngày 17 tháng 6 năm 2005, bà bị người ở Phòng công an thành phố Lang Phường bắt giữ. Sau đó, công an đã lấy xe ô tô của chồng bà và bắt ông. Chiều hôm đó, công an xông vào lục soát nhà bà. Lúc 5 giờ chiều, bảy hay tám công an đã đến nhà anh và mẹ của bà Vạn. Họ muốn lục soát nhà họ nhưng đã bị chặn lại. Sau đó, họ hàng của hai người đã đến phòng công an nhiều lần để tìm kiếm họ. Công an đã không nói với họ điều gì. Khi người nhà bà đến văn phòng, họ đã bị công an quay phim. Mẹ bà Vạn do không muốn bị quay phim mà không được phép, nên bà đã ngăn họ lại. Nhiều công an sau đó đã kéo vào. Một công an đã đá vào người bà, khiến bà ngã xuống rồi đánh vào đầu bà. Một khối u lớn sau này đã xuất hiện trên đầu bà.

Bà Vạn luôn kiên định vào niềm tin và đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Sau nhiều ngày bị ngược đãi tàn bạo, bà đã bị liệt nửa người và không thể tự chăm sóc bản thân. Bà bị đưa đến trại giam, nhưng không được nhận vì tình trạng sức khỏe của bà. Tuy nhiên, viên chức Phòng 610 đã ép trại giam phải nhận bà. Ngày 16 tháng 8 năm 2005, bà Vạn bị đưa đến phòng xử, vẫn bị liệt nửa người, và bị kết án phi pháp ba năm tù. Bà vẫn bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc. Bà sau đó được nhà tù trả tự do vì ở lúc đó bà đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi trở về nhà, sức khỏe của bà đã hồi phục một cách nhanh chóng bằng việc học Pháp và tập công. Bà tiếp tục nâng cao tâm tính, và sự kỳ diệu của Đại Pháp lại thể hiện trên cơ thể bà. Sau khi hoàn toàn hồi phục, bà lại tiếp tục giảng rõ sự thật và nói với những người bị lừa dối bởi tuyên truyền của ĐCSTQ về sự tốt lành của Đại Pháp. Tối ngày 12 tháng 5 năm 2011, bà lại bị bắt giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/22/屡次遭迫害-河北廊坊万红霞又被绑架-241268.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/11/125953.html
Đăng ngày 26-06-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share