Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2021] Gần đây, bà Trương Thúy, một người phụ nữ đang chăm sóc chồng nằm liệt giường trong 8 năm qua đã bị kết án 2,5 năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hiện chồng bà Trương đang bị suy giảm sức khỏe sau khi ông được đưa tới viện dưỡng lão kể từ sau khi bà bị bắt giữ. Mẹ chồng bà ngoài 80 tuổi cũng phải chật vật để chăm sóc cho bản thân mình với bệnh thấp khớp ngày càng nặng.

Bà Trương, ngoài 50 tuổi, ở thành phố Đại Liên đã bị bắt giữ ở bên ngoài nhà của mình vào tối ngày 26 tháng 3 năm 2020. Bà bị đưa tới Đồn Công an Tân Trại Tử và được thả ra trong ngày sau khi bị liệt vào diện quản thúc tại gia.

Ngày 16 tháng 9 năm 2020, sau khi cảnh sát tống giam bà lần nữa, một nhân viên của Viện Kiểm sát Cao Tân Viên đã tới đồn công an vào buổi tối và phê chuẩn bắt giữ của bà.

Cảnh ngộ gia đình

Chồng bà Trương bị liệt sau một vụ tai nạn lao động vào năm 2013. Kể từ đó, ông phải trông cậy vào sự chăm sóc của bà trong sinh hoạt hàng ngày như ăn, tắm rửa, trở mình trên giường và đại tiểu tiện. Ngoài chồng bà Trương, mẹ chồng bà ngoài 80 tuổi cũng phải nhờ đến bà Trương nấu ăn và chăm sóc.

Sau khi bà Trương bị đưa tới Trại tạm giam Diêu Gia vào ngày 18 tháng 9 năm 2020, chồng bà bị bỏ lại ở nhà một mình không người chăm sóc và con gái của họ phải đưa ông tới viện dưỡng lão.

Cảnh sát đã trình hồ sơ vụ án của bà Trương tới Viện Kiểm sát Quận Cam Tỉnh Tử vào ngày 30 tháng 10 năm 2020. Bà bị truy tố vào ngày 25 tháng 11 và hồ sơ vụ án của bà được chuyển tới Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử.

Đầu tháng 2 năm 2021, con gái bà Trương ngoài 20 tuổi, đã tới tòa án để kêu gọi trả tự do cho mẹ mình. Nhân viên an ninh đã chặn cô ở bên ngoài và nói rằng cô sẽ chỉ được vào trong khi thẩm phán đồng ý gặp cô. Cô liên tục gọi điện cho thẩm phán Kim Hoa, người đang phụ trách vụ án của bà Trương, và cuối cùng Kim cũng trả lời điện thoại của cô. Bà ta nói rằng vụ án Pháp Luân Công rất đặc biệt và bà ta không thể tiết lộ điều gì. Kim cũng hỏi liệu con gái bà Trương có tu luyện Pháp Luân Công không và thái độ của cô đối với pháp môn này như thế nào.

Với sự kiên trì của con gái bà Trương, Kim đã gửi trợ lý của bà ta tới gặp cô. Cô đã đưa cho thẩm phán một lá thư, trong đó cô viết chi tiết về việc sức khỏe cha cô đang suy giảm và ông đau khổ tinh thần như thế nào. Cô viết rằng ông đang rất đau đớn, nhưng thuốc giảm đau không có tác dụng.

Con gái bà viết: “Bởi tôi không được phép vào thăm ông do đại dịch, ông đã gọi điện cho tôi mỗi ngày và hỏi khi nào mẹ tôi sẽ về.

Không chỉ cha tôi, mà cả bà tôi cũng bị thấp khớp và không thể đi xuống tầng dưới. Khi tôi gọi cho bà, phải rất lâu sau bà mới có thể đi bộ ra trả lời điện thoại. Bà cũng mong mẹ tôi trở về.

Tôi không hiểu tại sao cảnh sát phải bắt giữ người tốt như vậy. Luật pháp là để trừng phạt người xấu, chứ không phải đề chèn ép người tốt. Cả cha và bà tôi rất lo lắng cho mẹ tôi. Tất cả chúng tôi hy vọng rằng bà có thể được trả tự do sớm và cùng chúng tôi đón Tết Nguyên Đán. Hãy giúp chúng tôi.”

Phiên tòa xét xử và kết án

Bất chấp lời khẩn cầu của người con gái, thẩm phán vẫn tiến hành truy tố bà Trương và lên kế hoạch cho phiên tòa xét xử vào ngày 16 tháng 9 năm 2021.

Trong phiên tòa, bà Trương lập luận rằng ở Trung Quốc không có luật buộc tội Pháp Luân Công và bà khẳng định rằng tu luyện Pháp Luân Công không phải là việc làm sai trái. Luật sư của bà cũng biện hộ vô tội cho bà và yêu cầu tha bổng cho bà do hoàn cảnh gia đình.

Đầu tháng 11 năm 2021, thẩm phán thông báo cho gia đình bà Trương rằng bà đã bị kết án 2,5 năm tù cùng khoản phạt 20.000 Nhân dân tệ. Gia đình bà cũng đang đối mặt với khó khăn về tài chính vì lương của bà Trương cũng bị đình chỉ từ tháng 6 năm 2021.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại bà Trương:

Kim Hoa (金华), Thẩm phán Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử: +86-411-82793897, +86-19104113632
Kỷ Hiểu Tuệ (纪晓慧), công tố viên Viện Kiểm sát Quận Cam Tỉnh Tử: +86-411-86579990
Quản Bổi Cường (管培强), cảnh sát của Đồn Công an Long Vương Đường: +86-15940809959, +86-18341117928

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung)

Bài liên quan bằng tiếng Trung:

大连市张翠被非法关押-瘫痪丈夫失去照顾

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/14/433607.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/26/196740.html

Đăng ngày 11-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share