Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2021] Hai cư dân thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã bị giam giữ hình sự kể từ ngày 2 tháng 11 năm 2021, sau khi họ bị bắt giữ vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Lý Thái Hiệp, 27 tuổi, và bạn là cô Trương Linh đã cùng nhau phân phát tài liệu Pháp Luân Công, và đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi bị phát hiện thông qua một chiếc camera giám sát. Ngày hôm sau cảnh sát lục soát nhà họ và vẫn giam giữ họ từ đó tới thời điểm hiện tại.

Cô Lý quê ở thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy đã tới Hợp Phì làm việc sau khi tốt nghiệp đại học. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2016 và đã từ một người ngang ngược và khắt khe trở thành một người điềm đạm và ân cần.

Sức khỏe của cha mẹ cô đều không tốt và hai người em trai, em gái của cô đều không thể hiểu nổi tại sao một cô gái trẻ tốt bụng như vậy lại đang bị giam giữ chỉ vì kiên định đức tin của mình, điều đã giúp thay đổi cuộc đời cô.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Mã Văn Quyền (马文权), Trưởng Đồn Công an khu Phát triển Kinh tế Kỹ thuật: +86-551-63838110, +86-551-63812601
Trương Vĩ (张伟), Trưởng Đồn Công an Cẩm Tú : +86-551-63350110, +86-551-63811183
Ngô Phi (吴飞), cảnh sát phụ trách vụ việc của cô Lý: +86-18815658410

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/22/433886.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/2/196833.html

Đăng ngày 09-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share