Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2021] Từ tháng 4 năm 2021, cảnh sát của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Phòng Phòng 610 và các Đồn Công an cùng các ủy ban cư dân ở thành phố Hồng Hồ, tỉnh Hồ Bắc đã liên tục sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công địa phương và ra lệnh cho họ viết các tuyên bố từ bỏ đức tin.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khi các học viên từ chối tuân thủ, chính quyền đe dọa đóng cửa doanh nghiệp của họ, buộc người sử dụng lao động sa thải hoặc đình chỉ lương hưu của họ. Nếu các học viên có con, phái chính quyền cũng đe dọa rằng con của họ sẽ bị liên lụy khi dự tuyển vào học đại học hoặc tìm việc làm.

Bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 2021, UBCTPL và Phòng 610, hai cơ quan được giao nhiệm vụ giám sát cuộc đàn áp Pháp Luân Công, bắt đầu tổ chức các buổi tẩy não và thề rằng trong vòng ba năm sẽ buộc mọi học viên Pháp Luân Công ở Hồng Hồ phải từ bỏ đức tin của họ.

Vương Bằng và Chu Cao Đường của UBCTPL và Tả Thế Hồng (phó giám đốc Văn phòng An ninh Nội địa thành phố Hồng Hồ) đã tổ chức các buổi họp hàng ngày cùng với các văn phòng UBCTPL quận thảo luận về cách tăng cường bức hại các học viên.

Các buổi tẩy não được tổ chức trong một tòa nhà hai tầng ở Công ty Vận chuyển và Áp tải hàng hóa Đường bộ Ngọc Sa. Tầng một có các văn phòng và tầng hai căn phòng. Mỗi buổi tẩy não nhắm vào ba học viên, mỗi học viên được giám sát bởi hai nhân viên.

Một số nhân viên là lao động nhập cư, họ được trả 100-150 nhân dân tệ mỗi ngày. Nếu trung tâm tẩy não không thể thuê đủ lao động nhập cư, họ sẽ tìm những nhân viên chính quyền đã nghỉ hưu. Một số người nhà của các học viên đã thay mặt họ ký vào các tuyên bố từ bỏ cũng sẽ được gọi đến buổi tẩy não và hỗ trợ trong việc “chuyển hóa” các học viên. Một số người đã tập Pháp Luân Công trước đây nhưng sau đó đã từ bỏ cũng được thuê để “cảm hóa” các học viên.

Các học viên được thả ra sau khi bị cưỡng chế tham gia buổi tẩy não, nhưng phía chính quyền vẫn theo dõi và gọi điện sách nhiễu họ hàng ngày nhằm kiểm tra tình hình của họ. Chính quyền cấm họ nói chuyện với các học viên địa phương khác hoặc tiết lộ thông tin về trung tâm tẩy não.

Trung tâm tẩy não đang tổ chức phiên thứ hai. Các học viên gồm ông Trần Dũng, bà Dư Hồng Diễm và ông Ngô Hạo đã bị đưa tới trung tâm này.

Cảnh sát của Đồn Công an Tân Đệ đã bắt giữ ông Trần. Ông đã tuyệt thực bốn ngày ở trong trung tâm tẩy não này và được thả ra sau khi phải nhập viện cấp cứu. Khi thả ông, các nhà chức trách đe dọa rằng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó.

Bà Dư và bà Ngô vẫn bị giam trong trại tẩy não này. Bà Dư đã phản kháng việc tẩy não bằng cách luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công và còn hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Để trả đũa, lính canh đã trói bà vào ghế. Một người tiết lộ rằng họ đang thiếu nhân lực và đó là lý do tại sao mỗi buổi tẩy não họ chỉ nhắm vào ba học viên một lúc.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Mao Tế Lượng (毛细亮), Trưởng Công an thành phố Hồng Hồ: +86-16608616999
Lương Hồng (梁红), Trưởng Văn phòng An ninh Nội địa thành phố Hồng Hồ: +86-15697218572
Tả Thế Hồng (左世洪), Phó trưởng Văn phòng An ninh Nội địa thành phố Hồng Hồ: +86-15697218783
Chu Cao Đường (周高堂), Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Hồng Hồ: +86-13872266018

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bài gốc tiếng Trung.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/14/430775.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/27/195927.html

Đăng ngày 11-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share