Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-09-2021] Tháng 8 năm 2021 hai người phụ nữ ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh bị kết án tù phi pháp vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999 đến nay. Một thẩm phán đã tiến hành xét xử ngay tại nhà riêng của họ.

Bà Cao Bội Cầm

Ngày 16 tháng 9 năm 2020, bà Cao Bội Cầm 73 tuổi bị cảnh sát theo dõi trên đường về nhà. Cảnh sát đã lợi dụng trong lúc bà đang mở cửa ập vào và khám xét nhà cửa bất chấp sự an toàn của chồng bà đang nằm liệt giường. Cảnh sát không xuất trình giấy tờ, không có lệnh khám xét và cũng không có danh sách các đồ vật bị tịch thu.

Sau khi bắt bà Cao đến Đồn Cảnh sát Hà Đông, các cảnh sát yêu cầu bà ký vào một biên bản thẩm vấn sai sự thật. Bà khẳng định mình không vi phạm bất kỳ luật nào và từ chối tuân theo.

Khoảng 5 giờ chiều khi con trai của bà Cao đến đồn cảnh sát để đòi tự do cho bà, cảnh sát buộc anh ấy phải ký vào bản cam kết về tình trạng sức khỏe của mẹ mình. Sau đó bà Cao trở về nhà cùng con trai.

Tháng 3 năm 2021, cảnh sát thông báo cho con bà Cao rằng họ đang đệ trình hồ sơ của bà Cao lên viện kiểm sát.

Tháng 5 năm 2021, hai nhân viên của Viện Kiểm sát Quận Nam Phần đến nhà bà Cao và hỏi liệu các tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu có phải là của bà ấy không. Bà Cao trả lời rằng chúng là tài sản cá nhân của bà và theo luật pháp thì chúng cần được bảo đảm nguyên vẹn. Bà Cao nói rằng chính cảnh sát đã lục soát nhà bà một cách bất hợp pháp mà không tuân theo các thủ tục pháp lý.

Vào đầu tháng 6, sáu người không nêu rõ danh tính nói với bà Cao rằng bà đã bị truy tố và hồ sơ của bà đã được chuyển giao cho họ. Họ cũng hỏi liệu bà có thể tham dự phiên điều trần tại tòa hay không. Bà Cao trả lời rằng bà phải chăm sóc chồng và không thể để ông ấy ở nhà một mình.

Một tháng sau, vào ngày 14 tháng 7, hai cảnh sát đến nhà bà Cao và yêu cầu bà đi cùng họ. Nhưng bà từ chối và cảnh sát bỏ về.

Ngày 25 tháng 8, Dương Xuân Cửu, chủ tọa Tòa án Quận Nam Phần và 20 cảnh sát đến nhà bà Cao tổ chức phiên điều trần ngay tại đó. Trước khi rời đi, Dương Xuân Cửu nói với bà Cao rằng bản án của bà sẽ được tuyên sau năm ngày.

Ngày hôm sau, Dương Xuân Cửu trở lại cùng với hai cảnh sát mặc thường phục và tuyên án bà 4 năm tù.

Bà Vương Phong Thanh

Ngày 23 tháng 9 năm 2020 bà Vương Phong Thanh, 74 tuổi, đang mua sắm tại một khu chợ thì bị Trương Phó Sở, Phó Trưởng Đồn Cảnh sát Công Nhân đến gặp bà. Trương Phó Sở cầm ba cuốn lịch có thông tin về Pháp Luân Công và buộc tội bà Vương đã phân phát chúng.

Trương Phó Sở đưa bà Vương đến đồn cảnh sát và yêu cầu bà ký vào một văn bản. Bà Vương từ chối tuân theo. Vì kết quả kiểm tra sức khoẻ không đạt, trung tâm giam giữ địa phương không tiếp nhận bà Vương và sau đó cho bà tại ngoại.

Vào đầu tháng 4 năm 2021, Viện Kiểm sát Quận Nam Phần bất ngờ gọi điện cho bà Vương và thông báo rằng bà đã bị truy tố.

Ngày 19 tháng 7, Trương Phó Sở và cảnh sát trưởng Vương Kỳ Dã đến nhà bắt cóc bà Vương. Họ nói rằng họ chỉ đưa bà đi khám sức khỏe và sau đó sẽ thả bà ra. Lúc đầu các lính canh từ chối nhận bà ấy do tình trạng cao huyết áp và nhồi máu não của bà, nhưng cảnh sát từ chối thả ra và giữ bà ấy tại bệnh viện của nhà giam trong 13 ngày. Đến ngày 2 tháng 8, bà được phép về nhà.

Tuy nhiên, cảnh sát lại bắt bà Vương đến Tòa án Quận Nam Phần, sau đó yêu cầu người đại diện đưa bà Vương đến Trại giam Bản Khê.

Vào ngày 13 tháng 8, Trương Phó Sở và ba cảnh sát mặc thường phục đến nhà bà Vương. Trương Phó Sở cầm một mớ giấy tờ trong tay, nhưng không nói cho bà Vương biết đó là gì. Ông ta nói nhanh đến nỗi bà Vương không thể nghe rõ.

Sáu ngày sau, vào ngày 19 tháng 8, Trương Phó Sở kết án bà Vương một năm và ba tháng tù.

Cả bà Cao và bà Vương đều đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Bản Khê. Đến nay vẫn không rõ liệu họ có bị giam giữ hay không.

Thông tin của những thủ phạm:

Hùng Thiết Ninh, Thẩm phán Tòa án Trung cấp Thành phố Bản Khê.

SĐT: +86-24-43669166

Đỗ Ân Đông, Công tố viên Viện Kiểm sát Thành phố Bản Khê.

SĐT: +86-24-42229020

Dương Xuân Cửu, Thẩm phán Tòa án Quận Nam Phần.

SĐT: +86-18641467921, +86-24-42885960

(Thông tin liên lác của các thủ phạm khác được đăng tải trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/2/430345.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/15/195077.html

Đăng ngày 10-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share