Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2021] Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra, chính quyền Cộng sản Trung Quốc thậm chí không bỏ qua đối với những học viên lớn tuổi. Trong năm qua, ít nhất sáu học viên lớn tuổi đã trở thành mục tiêu bức hại ở thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm.

Kể từ tháng 7 năm 2020, ông Kim Đức Tuấn, người đã thụ án 9 năm vì đức tin của mình đã bị đình chỉ lương hưu.

Ông Phác Quang Huân, 68 tuổi, bị cảnh sát sách nhiễu vào ngày 6 tháng 2 năm 2021. Ông bị bắt vào cuối tháng 2 và bị giam giữ trái phép kể từ đó.

Bà Chu Hỉ Ngọc, gần 70 tuổi, đã bị bắt hơn 30 lần trong hai thập kỷ qua. Bà được thả sau khi đã thụ án 4 năm tù vào ngày 17 tháng 10 năm 2020 và lại bị bắt vào tháng 3 năm 2021. Lương hưu của bà cũng bị đình chỉ. Có thông tin cho rằng bà đã bị đưa trở lại nhà tù nhưng thông tin chi tiết không được biết rõ.

Ông Lý Liên Kiệt bị bắt vào khoảng tháng 7 năm 2021 và có thông tin cho rằng ông đã bị kết án ba năm tù giam.

Vào khoảng ngày 13 tháng 8 năm 2021 bà Lý Trí Như, ngoài 70 tuổi đã bị bắt sau khi bị lừa đến bệnh viện để khám sức khỏe. Có thông tin cho rằng bà đã bị kết án hai năm tù và hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Diên Cát.

Vào tháng 8 năm 2021, Bà An Phúc Tử, một giáo sư đã nghỉ hưu 82 tuổi, đã bị bắt và bị giam tại trại tạm giam Thành phố Diên Cát. Bà đang phải đối mặt với một bản án mới từ vụ bắt giữ cách đây đã 5 năm.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/24/431831.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/3/196014.html

Đăng ngày 08-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share