Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-09-2021] Một người dân huyện Ninh Viễn, tỉnh Hồ Nam đang kháng cáo bản án hai năm tù vì đức tin của bà đối với Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trịnh Nhuận Phượng đã bị camera giám sát ghi lại khi đang dán các áp phích thông tin về Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 2021. Chiều ngày 19 tháng 1, ba nhân viên của Đồn Công an Văn Miếu đã đột nhập vào cửa hàng do gia đình bà sở hữu và bắt giữ bà. Sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, điện thoại di động và ví của bà đã bị tịch thu.

Tại đồn công an, các sĩ quan Tưởng Cương của Phòng An ninh Nội địa và Tưởng Lượng, Phó trưởng Đồn Công an Văn Miếu, đã giữ bà trên sàn nhà và còng tay bà sau lưng. Bà đã bị còng tay suốt đêm.

Bà Trịnh bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Vĩnh Châu vào ngày hôm sau. Bà bị thẩm vấn thêm ba lần nữa trong vòng một tuần.

Sau một tháng rưỡi bị giam giữ, bà phát hiện mắc chứng thiếu máu trầm trọng và được cho tại ngoại vào tháng 3.

Cũng trong tháng 3, cảnh sát đã đệ trình hồ sơ của bà lên Viện kiểm sát huyện Ninh Viễn, sau đó chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát huyện Tân Điền. Sau đó hồ sơ đã được trả lại cho cảnh sát, với lý do không đủ bằng chứng.

Cảnh sát buộc bà Trịnh phải kiểm tra sức khỏe toàn diện lần lượt vào ngày 29/4 và 12/5. Họ cũng thu thập dấu vân tay và mẫu máu của bà trong cuộc kiểm tra hồi tháng 5, cũng như chụp ảnh và ghi âm giọng nói của bà.

Vào ngày 12 tháng 5 cảnh sát đã hai lần cố gắng để tống giam bà Trịnh tại trại tạm giam thành phố Vĩnh Châu, nhưng các lính canh quả quyết rằng họ không thể nhận bà.

Vào tối ngày 12 tháng 5 bà Trịnh bị đưa trở lại bệnh viện và buộc phải ở lại đó để điều trị. Tuy nhiên, tình trạng thiếu máu của bà vẫn kéo dài và trại tạm giam vẫn từ chối tiếp nhận bà.

Bà Trịnh được thả vào ngày 18 tháng 5. Trong sáu ngày bà nằm viện, nhà chức trách đã bố trí mười cán bộ thay nhau theo dõi bà. Chi phí sinh hoạt và chi phí ăn uống của họ lên đến hơn 10.000 nhân dân tệ.

Bà Trịnh bị Tòa án Tân Điền đưa ra xét xử vào tháng 7 năm 2021. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà.

Thẩm phán đã kết án bà hai năm với khoản tiền phạt 1.000 nhân dân tệ vào ngày 1 tháng 9. Bà đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Vĩnh Châu.

Trước lần bức hại mới đây nhất, bà Trịnh đã từng bị bắt vào ngày 14 tháng 3 năm 2012 và bị lục soát nhà. Cảnh sát buộc bà ngồi trên “ghế cọp” trong khi thẩm vấn bà. Sau đó bà bị kết án bốn năm tù giam.

Thông tin liên hệ của những kẻ bức hại:

Nhạc Kiếm Quân (乐 剑 军), chủ tọa phiên tòa của Tòa án huyện Tân Điền: + 86-13974693090

Dương Kí Bưu (杨 骥 彪), thẩm phán của Tòa án huyện Tân Điền

Nhạc Tố Anh (乐 素 英), thẩm phán của Tòa án huyện Tân Điền

Diệp Mai (叶梅), thư ký Tòa án huyện Tân Điền: + 86-18874677123

Tưởng Cương (蒋 岗), nhân viên Phòng An ninh Nội địa huyện Ninh Viễn: + 86-18874626698

(Thông tin của những kẻ bức hại khác có trong bản tiếng Hán.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/9/430602.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/16/195088.html

Đăng ngày 07-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share