Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-08-2021] Nhà chức trách của quận Lai Sơn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đã tiến hành một vụ bắt giữ nhóm các học viên Pháp Luân Công địa phương vào ngày 10 tháng 6 năm 2021. Tại thời điểm viết bài, có 15 học viên vẫn đang bị giam giữ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo của Tân Tấn, Trưởng Công an quận Lai Sơn, cảnh sát đã giám sát và theo dõi vị trí của các học viên thông qua điện thoại di động của họ trong một khoảng thời gian trước khi tiến hành các vụ bắt giữ. Sau đó, Tân đã khoe khoang về các vụ bắt giữ.

Vào lúc 3 giờ chiều ngày 10 tháng 6, Lưu Bảo Đông, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Lai Sơn, dẫn hàng chục cảnh sát của Đồn Công an Thịnh Tuyền xông vào nhà bà Tôn Thu Hồng, 68 tuổi và họ đã lục soát nhà bà tới 11 giờ đêm. Họ tịch thu máy tính, máy in, các sách Pháp Luân Công cùng nhiều tài sản cá nhân khác của bà. Lưu Bảo Vinh của Sở Cảnh sát quận Lai Sơn cũng tham gia vào vụ bắt giữ và lục soát nhà.

Với việc sử dụng những tài sản tịch thu từ nhà bà Tôn để làm “bằng chứng truy tố”, nhà chức trách đã phê chuẩn vụ bắt giữ của bà. Hiện bà đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Phúc Sơn. Có thông tin cho biết rằng bà đang có vấn đề về sức khỏe trong khi đang bị giam giữ.

Các học viên khác bị bắt giữ gồm bà Tôn Đông Phương cùng chồng bà là ông Thường, ông Dương Pháp Thường, bà Khâu Lập Anh, bà Cung Viên Viên và một học viên họ Cao.

Điện Thoại của ông Dương bị tịch thu và danh bạ điện thoại của ông bị cảnh sát sao chép. Ông còn bị ép phải cung cấp thông tin của các học viên khác. Một ngày sau vụ bắt giữ, ông được trả tự do.

Bà Khâu từ chối trả lời bất cứ câu hỏi thẩm vấn nào của cảnh sát và bà đã được trả tự do trong cùng ngày.

Bà Cung bị bắt giữ tại nhà con gái ở Thanh Đảo, cách Yên Đài khoảng 75km.

Tại thời điểm viết bài, 15 học viên vẫn đang bị giam giữ tại trại tạm giam Phúc Sơn. Tên của họ vẫn đang được điều tra.

Thông tin của các cá nhân tham gia bức hại học viên:

Tân Tân (辛迅), Trưởng Công an quận Lai Sơn: +86-18660077236

Lưu Bảo Đông (刘宝东), giáo đạo viên của Đội An ninh Nội địa quận Lai Sơn : +86-13793579177, +86-535-6891812

Trần Vĩnh (陈永), Trưởng Đồn Công an Thịnh Tuyền: +86-18815352268

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/26/430031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/1/194883.html

Đăng ngày 24-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share