Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-08-2021] Bà Trương Xuân Hà, một cư dân ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị giam giữ bốn tháng sau vụ bắt giữ bà vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Có thông tin cho biết rằng bà Trương đang gặp vấn đề về sức khỏe và gia đình bà rất lo lắng cho bà.

2021-8-21-guangzhou-zhang-chunhe_01.jpg

Bà Trương Xuân Hà

Bà Trương là một cựu kế toán viên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1994. Bởi kiên định đức tin của mình, bà liên tục bị chính quyền sách nhiễu và bị bắt giữ năm lần. Bà từng bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não hơn sáu tháng. Bà đã từng thụ án một năm lao động cưỡng bức và ba năm tù giam. Bởi không thể chịu đựng được áp lực, nên chồng bà đã ly hôn với bà.

Vào tháng 10 năm 2020, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát động chiến dịch “Xóa sổ” nhằm ép tất cả các học viên Pháp Luân Công nằm trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ đức tin của mình. Bà Trương trở thành mục tiêu của chiến dịch và bị tẩy não hơn hai tháng. Hoàng Kiệt Thuần của Ủy ban khu phố Lệ Thành, Lưu Trí của Ủy ban khu dân cư Hưng Phát và chủ trì Ngộ Chân của chùa Trường Thọ cùng tham gia vào việc tẩy não. Bà Trương kiên định đức tin của mình và hối thúc các thủ phạm không tham dự vào cuộc bức hại.

Không thể chuyển hóa bà Trương, các quan chức đã tố cáo bà với cảnh sát, lấy lý do rằng bà đã quảng bá Pháp Luân Công cho họ.

Vào 8 giờ tối ngày 10 tháng 4 năm 2021, hàng chục cảnh sát của Sở Cảnh sát Tăng Thanh và Đồn Công an Tây Viên kéo tới nhà bà Trương, để lừa bà mở cửa họ đã tuyến bố rằng bà cần xét nghiệm virus corona.

Sau khi bà Trương bị đưa tới đồn công an, cảnh sát đã niêm phong cửa nhà bà với nội dung: “Niêm phong bởi Đồn Công an Tây Viên của quận Tăng Thanh, thành phố Quảng Châu.”

Họ sử dụng các sách cùng tài liệu Pháp Luân Công tịch thu từ nhà bà Trương làm bằng chứng truy tố bà. Sau đó, cảnh sát đã trình hồ sơ vụ án của bà tới Viện kiểm sát quận Tăng Thanh. Công tố viên đã phê chuẩn vụ bắt giữ của bà vào ngày 17 tháng 5 và chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện kiểm sát quận Hải Châu vào đầu tháng 8. Viện kiểm sát quận Hải Châu được chỉ định xử lý các vụ án Pháp Luân Công ở khu vực Quảng Châu để tiến thành các thủ tục tố tụng.

Gần đây, có thông tin cho biết rằng bà Trường đã bị tụt đường huyết và tình trạng sức khỏe của bà rất nghiêm trọng.

Thông tin của các cá nhân tham gia bức hại bà Trương:

Trương Vĩ Hùng (张伟雄), Phó trưởng Đồn Công an Tây Viên: +86-13802809771

Lưu Bích Tuyền (刘碧泉), cảnh sát: +86-13928914886

Quách Tiếu Cương (郭肖刚), cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa quận Tăng Thanh: +86-13312831000

Mạch Vĩ Quang (麦炜光), cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa quận Tăng Thanh: +86-13928921993

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/22/429862.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/31/194860.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share