Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-08-2021] Ngày 4 tháng 8 năm 2021, cô Lưu Tử Truyền và cô Diệp Lâm Lâm đã hầu tòa trong phiên xét xử phúc thẩm sau hai năm bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà của cô Lưu, ngoài 80 tuổi, đã đi gần 75 km để tham dự phiên tòa xét xử, nhưng bị thẩm phán từ chối, ông ta tuyên bố rằng bà không phải là người thân thích nhất của gia đình.

Cô Lưu, 29 tuổi và cô Diệp, 31 tuổi, bị bắt giữ tại căn hộ chung của họ ở Bắc Kinh vào khoảng 10 giờ tối ngày 7 tháng 8 năm 2019. Cảnh sát của Đồn Công an Tây Tam Kỳ lục soát nơi ở của họ và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy in, máy tính sách tay cùng 40 – 50 sách nhỏ giới thiệu về Pháp Luân Công.

Sau đó, một công tố viên đã tiết lộ rằng họ đã bị camera giám sát ghi hình khi đi vào một khu dân cư và bị tình nghi phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở đó. Sau đó, các cuốn sách nhỏ giới thiệu Pháp Luân Công mà cảnh sát tìm thấy ở trong khu phố được sử dụng làm bằng chứng chống lại họ.

Cảnh sát ra lệnh cho cả hai học viên viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Cảnh sát còn đưa cho họ hai tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công mà hai học viên khác viết và yêu cầu họ chuyển sang đổ lỗi cho các học viên khác để minh oan cho mình. Nhưng cả hai học viên đều từ chối hợp tác.

Vụ bắt giữ của hai học viên đã được phê chuẩn vào ngày 13 tháng 9 năm 2019. Kể từ đó, họ đã bị giam giữ tại Trại tạm giam Quận Hải Điến.

Cuối năm 2019, Viện Kiểm sát Quận Hải Điến đã trả lại hồ sơ vụ án của họ cho Đồn Công an Tây Tam Kỳ với lý do thiếu bằng chứng. Ngày 3 tháng 1 năm 2020, cảnh sát tái đệ trình hồ sợ vụ án của bà và bị trả lại lần nữa vào ngày 19 tháng 1.

Ngày 18 tháng 3, cảnh sát lại trình hồ sơ vụ án của hai học viên lần thứ ba. Lần này, công tố viên đã chấp nhận vụ án của họ và truy tố hai học viên vào ngày 29 tháng 4.

Ban đầu, Tòa án Quận Hải Điến lên kế hoạch cho phiên tòa xét xử vào tháng 9 năm 2020, nhưng họ đã hoãn phiên tòa ít nhất năm lần và cuối cùng họ đã tổ chức một phiên xét xử vào ngày 25 tháng 2 năm 2021.

Trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vào ngày 4 tháng 8, bà của cô Lưu và mẹ của cô Diệp tới tham dự phiên tòa. Thẩm phán Đàm tuyên bố rằng bà của cô Lưu, người duy nhất trong gia đình có thể tham dự phiên xét xử, không phải là thành viên thân thích nhất của gia đình và ngăn cản bà vào phòng xét xử.

Khi người phụ nữ cao niên tranh luận với Đàm, một cảnh sát to khỏe đã chạy tới hét vào mặt bà: “Đi, đi, đi! Bà đang can dự vào công việc của chúng tôi! Đi ra ngoài ngay lập tức!” Viên cảnh sát trên cùng một viên chức khác kéo người phụ nữ cao niên ra khỏi phòng xét xử. Về phần mẹ cô Diệp, bà được phép tham dự phiên tòa xét xử.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/22/429869.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/30/194852.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share