Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-05-2011] Ghi chú của ban biên tập: Nguyên lý nghiệp báo, tức là một người phải chịu trách nhiệm về hành động của bản thân được thừa nhận rộng rãi trong cả 2 nền văn hóa Trung Hoa và phương Tây. Giáo lý cơ bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ: Chân –Thiện – Nhẫn. Vũ trụ sẽ khen thưởng hành động mà phù hợp với đặc tính này, trong khi đó làm những việc như đánh đập, tra tấn và giết người thì sẽ chịu nghiệp báo. Nói một cách khác, làm điều tốt sẽ được thưởng điều tốt, trong khi làm điều xấu sẽ gặp sự trừng phạt. Ý nghĩa của bài viết như là nhắc nhở từ bi của nguyên lý này đến những ai mà làm điều xấu. Trong khi nhiều người bức hại Pháp Luân Công chỉ đơn thuần là “làm theo mệnh lệnh”, quy luật vũ trụ đòi hỏi họ cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ và chỉ khi thay đổi những hành động sai trái của họ thì may ra họ thoát khỏi sự trừng phạt.

Tháng 4 năm 2009, Lý Yếu Binh, một thẩm phán của Đội hình sự Tòa án Hồng Sơn thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, đã chủ trì một phiên tòa bất hợp pháp được phát sinh từ cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Trường hợp này sau đó đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xem là “Mô hình Hồng Sơn” và ông Lý đã được thăng chức trong hệ thống tòa án của Vũ Hán. Hai tháng sau, ông Lý ngã xuống đất, bị một cơn đột quỵ và qua đời ở tuổi 40. Nhiều người tin rằng cái chết bất ngờ của thẩm phán Lý là kết quả nghiệp báo mà ông ta đã tạo ra trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Đặc điểm của mô hình Hồng Sơn

Vào ngày 10 tháng 4 năm 2009, một phiên xét xử đã được tiến hành tại Tòa án quận Hồng Sơn đối với ba học viên là bà Hồ Tuệ Phương, ông Trần Mạn và ông Chu Tiểu Quân. Trong phiên xử, luật sư biện hộ của ông Trần Mạn cho rằng cái gọi là bằng chứng mà Viện kiểm sát quận Hồng Sơn đưa ra là bất hợp pháp, bởi vì hai tài liệu khởi tố khác nhau lại cùng một số loạt.

Lý do cho rằng hai tài liệu khác nhau là vì một được đệ trình làm bằng chứng bởi Viện kiểm sát Hồng Sơn và một được đưa ra bởi Đồn công an thành phố Vũ Hán. Sự khác biệt nội dung của hai tài liệu này cho thấy rõ ràng rằng “bằng chứng” là giả mạo.

Hơn nữa, quá trình thủ tục đã vi phạm Hiến pháp Trung Quốc và luật pháp hiện thời của Trung Quốc. Vậy nên, luật sư biện hộ đề nghị rằng thân chủ của ông nên được trả tự do vô điều kiện. Tuy nhiên, Tòa án quận Hồng Sơn đã bất chấp tất cả và bí mật kết án ông Trần Mạn bảy năm tù, bà Hồ Tuệ Phương bốn năm, và ông Chu Tiểu Quân sáu năm. Tòa án lại còn chậm thông báo cho gia đình và luật sư về phán quyết của tòa, vì tòa đang cố gắng ngăn chặn các bị cáo kháng án.

Xem thêm thông tin tại:

https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/1/109675.html
https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/28/124094.html

Bị quả báo vì bức hại các học viên

Các văn bản thăng chức được phân phát bởi ĐCSTQ cho rằng Lý Yếu Binh là một thẩm phán cấp cao. Tuy nhiên, không có gì đề cập đến “Mô hình Hồng Sơn”, vốn dựa trên việc vu khống, bịa đặt của Lý Yếu Binh để bức hại các học viên. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng chính ông ta đã tự kết liễu cuộc đời mình.

Vào chiều ngày 17 tháng 6 năm 2009, Lý Yếu Binh ngã xuống đất và qua đời do một cơn đột quỵ ở ngoài văn phòng của ông ta.

2011-5-9-minghui-eren-liyaobing--ss.jpg

Lý Yếu Binh

Chúng tôi mong muốn rằng không có ai phá vỡ các nền tảng đạo đức cơ bản. Bất cứ ai cũng không nên bức hại các học viên, cho rằng đó là do chỉ thị của chính quyền. Đặc biệt là không nên hy vọng có được sự công nhận, được thăng chức, nhận mức lương cao hơn, hay tiền thưởng từ cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Trời đang theo dõi con người. Cho dù là bức hại các học viên công khai hay bí mật, chủ động hay thụ động, không ai có thể thoát khỏi công lý cuối cùng. Mạng sống là quý giá.

Là một thẩm phán, Lý Yếu Binh đã trực tiếp tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công và thậm chí làm giả bằng chức để khởi tố các học viên. Ông ta đã được cho cơ hội để hối cải, nhưng vẫn ngoan cố bức hại các học viên.

Chúng tôi hy vọng rằng những người có liên quan sẽ nhớ đến những gì đã xảy ra đối với cựu đồng nghiệp của họ là Lý Yếu Binh, người đã từng bức hại các học viên. Chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ có sự lựa chọn đúng đắn và sẽ có một tương lai tốt đẹp, đồng thời không bị quả báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/10/诬判法轮功学员-武汉市法官遭报应-240452.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/25/125521.html
Đăng ngày 29-05-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share