Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-08-2021] Nhà hoạt động nhân quyền Phong trào Đường phố Hoa Nam, ông Dương Sùng (杨崇), cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với phóng viên Minh Huệ rằng các học viên Pháp Luân Công bị bức hại nghiêm trọng nhất trong lịch sử suốt 22 năm qua. Ông cho rằng đức tin vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công đã giúp các học viên kiên trì vạch trần những tội ác ngay trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Ông nói những nỗ lực không ngừng của các học viên đã giúp mọi người, trong đó có ông, biết được sự thật về cuộc bức hại và đưa ra lựa chọn đúng đắn.

b6f1dab50ed4fbcdfb5452d1a369c752.jpg

Cuộc diễu hành bằng ô tô do Trung tâm Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tổ chức ở Ottawa, Canada, kêu gọi mọi người thoái ĐCSTQ.

Bức hại nghiêm trọng và kéo dài

Ông Dương Sùng phát biểu tại cuộc phỏng vấn rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ kéo dài và nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại Trung Quốc. Ông nói, so với các chiến dịch chính trị trước đây như phong trào chống cực hữu và tam phản/ngũ phản, thì cuộc bức hại này kéo dài hơn cùng với các hình thức tra tấn độc ác hơn. Cuộc đàn áp vẫn tiếp tục đến tận hôm nay.

Ông Dương Sùng nghe nói về Pháp Luân Công lần đầu tiên là vào năm 1999 khi bộ máy tuyên truyền ồ ạt của ĐCSTQ vu khống phỉ báng môn tu luyện này. Mặc dù nghi ngờ các bản tin đó, nhưng mãi đến năm 2005, ông mới tìm hiểu chân tướng của cuộc bức hại khi vượt tường lửa bằng phần mềm do các học viên Pháp Luân Công phát triển.

“Có rất nhiều thông tin về Pháp Luân Công trên internet. Tôi đọc tất cả, kể cả các cuộc phỏng vấn và đặc biệt là Cửu Bình về Đảng Cộng sản. Tôi rất muốn tìm hiểu thêm vì tôi biết ĐCSTQ trước đây đã sai lầm. Tuy nhiên, tôi không hiểu một cách có hệ thống và rõ ràng. Sau khi đọc cửu bình, tôi mới sáng tỏ về bản chất xấu xa của chính quyền này. Từ đó, tôi thấy như mình đã hoàn toàn thức tỉnh.”

Sau đó, ông Dương thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó qua mạng.

Sức mạnh của đức tin

Ông Dương Sùng nói rằng ông rất khâm phục cuộc phản kháng ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công trước cuộc bức hại. Ông nói, “Các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì bao năm qua. So với các nhóm vận động dân chủ khác, Pháp Luân Công có sức ảnh hưởng rất lớn. Đây chính là sức mạnh của đức tin.”

“Các học viên Pháp Luân Công đã nỗ lực rất nhiều bao nhiêu năm qua. Họ chịu đựng những bức hại vô cùng tàn khốc của ĐCSTQ dưới nhiều hình thức. Các học viên không ngừng nói với mọi người về cuộc bức hại, lập ra các kênh truyền thông riêng của họ và giúp thế giới biết ĐCSTQ tà ác như thế nào, đặc biệt là thông qua việc xuất bản cửu bình.”

“Cuốn sách này đã có tác động lớn đến tôi. Nó giúp tôi nhận ra bản chất xấu xa của ĐCSTQ. Vì vậy, tôi khuyên các bạn nhất định phải đọc. Tôi mong mọi người đều sẽ đọc cửu bình. Tôi thường khuyên mọi người trên mạng đọc cửu bình.”

ĐCSTQ là mối đe dọa đối với thế giới

Ông Dương Sùng nói rằng ĐCSTQ là mối đe dọa của toàn thế giới. Trước đại dịch, hầu như các quốc gia đều áp dụng chính sách ôn hòa với chính quyền này vì họ làm ăn với nó. Điều này khiến cho ĐCSTQ gia tăng sự ảnh hưởng của nó ở nước ngoài, đặc biệt là ở các nước phát triển phương Tây.

Sau đại dịch, trật tự thế giới đã thay đổi rất nhiều. Mọi người đều đang tuyên chiến với ĐCSTQ, những nỗ lực xâm nhập của nó sẽ càng trở nên khó khăn. Mới mấy ngày trước, Hoa Kỳ đã từ chối đơn xin thị thực của hàng trăm sinh viên Trung Quốc. Ông coi đây là một tín hiệu cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đang thay đổi thái độ với ĐCSTQ. Chính phủ Canada và các tổ chức trong dân chúng cũng ngày càng cảnh giác hơn với ĐCSTQ và không còn giữ thái độ như trước nữa.

“Tôi nghĩ không lâu nữa ĐCSTQ sẽ sụp đổ”, ông nói.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/12/429485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/16/194648.html

Đăng ngày 18-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share