Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-08-2021]

Vào dịp kỷ niệm gần đây đánh dấu 22 năm kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, các quan chức Chính phủ và học giả từ nhiều quốc gia đã tham dự các sự kiện kỷ niệm của các học viên Pháp Luân Công hoặc đưa ra các tuyên bố ủng hội kêu gọi chấm dứt việc bức hại các học viên. Họ nhất trí rằng với cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra đau thương và thiệt hại cho Trung Quốc.

Các ý kiến cũng nhất trí rằng ĐCSTQ là tác nhân gây hại lớn nhất đối với Trung Quốc. Vì người dân Trung Quốc là nạn nhân của ĐCSTQ tàn bạo, họ không thể được giải phóng cho đến khi ĐCSTQ bị tan rã. Chỉ khi đó, Trung Quốc và thế giới mới có một tương lai tốt đẹp hơn.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyển Chọn Thượng viện về Tình báo cũng là Cựu đồng Chủ tịch Ủy ban Điều hành Quốc hội về Trung Quốc (CECC), đã viết một lá thư ủng hộ một sự kiện Pháp Luân Công vào ngày 16 tháng 7. Trong thư, Thượng nghị sĩ Rubio nêu rõ “Những lời dạy về lòng thiện lương, khoan dung và nhẫn nại của Pháp Luân Công biến môn tập trở thành mục tiêu áp bức hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta phải tiếp tục lên án sự ngược đãi vẫn còn đang tiếp diễn của chính quyền Trung Quốc đối với những người đang theo tập môn này.”

Ông nói tiếp: “Tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy các chính sách trong Quốc hội nhằm buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm và nỗ lực để mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Trung Quốc. “Thay mặt cho người dân Florida, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả những người có mặt hôm nay và tôi mong muốn được tiếp tục sát cánh cùng người dân Trung Quốc trong những năm tới.”

Nghị sĩ Rt Hon Sir Desmond Swayne TD của Vương quốc Anh đã gửi “thông điệp ủng hộ Pháp Luân Công và tất cả người dân Trung Quốc trong cuộc đấu tranh vì quyền tự do hội họp, tư tưởng và tín ngưỡng.”

Thượng nghị sĩ Úc: Duy trì áp lực lên ĐCSTQ

Thượng nghị sĩ Úc Concetta Fierravanti-Wells nói rằng khi ngày càng có nhiều người trên thế giới “hiểu được sự xấu xa của chế độ này,” điều quan trọng hơn bao giờ hết đối với người Úc là duy trì áp lực lên ĐCSTQ.

Áp lực đó bao gồm việc Úc kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của đại dịch. Đối mặt với việc ĐCSTQ đe dọa gia tăng thuế quan, Thượng nghị sĩ Fierravanti-Wells nói, “Công chúng Úc sẽ không còn chấp nhận việc giao thương như thường lệ với Bắc Kinh.”

Bà Fierravanti-Wells cho biết điều quan trọng là phải giúp đỡ những người bị chế độ đàn áp và thay cho người dân Trung Quốc mà nhắm mục tiêu vào ĐCSTQ. “Ngày càng nhiều người Úc trở nên dễ tiếp thu thông tin về các hoạt động bất hợp pháp của chế độ, đặc biệt là các hành vi vi phạm nhân quyền. Chúng ta cần phải tiếp tục mạnh mẽ và kiên quyết lên án Bắc Kinh,” bà nói.

Cựu Ủy viên USCIRF: ĐCSTQ tự đẩy mình vào ngõ cụt

Ông Johnnie Moore, Cựu ủy viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) và là một nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo, cho biết cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ không chỉ khiến Trung Quốc rơi vào tình thế hỗn loạn và khó khăn, mà còn tự đẩy mình vào ngõ cụt.

Thế giới im lặng khi chế độ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Ông Moore nói: “Nếu chúng ta chú ý đến việc này vào thời điểm đó, tình hình hẳn đã khác và nhiều người có thể đã được cứu. Dù cho có chuyện gì xảy ra, chúng ta nên có một mục tiêu chung là chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông nói tiếp. Điều này không giới hạn ở bất kỳ nhóm dân tộc hay đảng phái chính trị nào, và phải là tâm điểm cho tất cả chúng ta.”

Cựu Nghị sỹ Quốc hội Thụy Sĩ: Không bị những kẻ lợi dụng nhân quyền thao túng

Ông Luc Recordon, cựu Nghị sỹ Liên bang của Quốc hội Thụy Sĩ, gần đây đã nói rằng việc đàn áp Pháp Luân Công là “hành động chống lại nhân quyền có hệ thống và gây sốc nhất.”

Ông nói: “Nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của Pháp Luân Công phù hợp với mục tiêu hoàn thiện bản thân của tôi. Hãy cố gắng đừng để bản thân bị thao túng bởi chính quyền chuyên chế đang chà đạp các quyền cơ bản của con người.”

Nghị sỹ Quốc hội Úc: “Chúng ta phải sát cánh với những người khao khát tự do”

Ông Bernie Finn, một nghị sỹ Quốc hội Úc khác, nói rằng việc các học viên Pháp Luân Công giữ vững đức tin của mình sau 22 năm bị ĐCSTQ đàn áp khắc nghiệt là một thành tựu to lớn.

Với tư cách là một quốc gia tự do, Úc và người dân Úc “có nghĩa vụ” hỗ trợ những người ở Trung Quốc đang phải chịu đau khổ dưới chế độ lấy mạng người một cách tàn ác. “Chúng ta phải đứng về phía những người khao khát tự do,” ông nói.

Vì liên tục vi phạm nhân quyền, ĐCSTQ sẽ bị thế giới ruồng bỏ trong khi người dân Trung Quốc sẽ giành lại được tự do.

Calgary, Canada: Tôi muốn tiếp tục làm điều này với các bạn

Trong một cuộc mít-tinh của Pháp Luân Công trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Calgary, Canada vào ngày 19 tháng 7, cư dân địa phương David Thompson đã quyết định tham gia cùng các học viên và cầm biểu ngữ trong suốt sự kiện.

Về cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc, ông nói, “ĐCSTQ là ma quỷ. Nó đã biến chính công dân của mình thành nô lệ. Người ta nên hoàn toàn tránh xa nó. Những gì các học viên đang làm ngày hôm nay là để đẩy nhanh sự sụp đổ của ĐCSTQ.”

“Tôi yêu Trung Quốc và người dân Trung Quốc, nhưng tôi ghét ĐCSTQ,” ông Thompson nói thêm. Khi một học viên đề nghị ông tạm nghỉ việc giương biểu ngữ, ông nói, “Không, tôi muốn tiếp tục làm điều này với các bạn. Các bạn còn đứng thì tôi sẽ còn đứng.”

Nhà văn: Đứng lên chống lại chế độ chuyên chế

Ông Trevor Loudon, hiện đang sống ở Hoa Kỳ, là một nhà văn, nhà làm phim và diễn giả công chúng đến từ New Zealand. Ông đã gửi một lá thư bày tỏ sự ủng hộ đối với một sự kiện do các học viên Pháp Luân Công tổ chức. Trong thư của mình, ông viết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp, Cơ đốc nhân, người Duy Ngô Nhĩ và tất cả những người Trung Quốc yêu tự do khác đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại trong nhiều năm. Giờ đây, ĐCSTQ đang cố gắng truyền bá ảnh hưởng ngấm ngầm của mình đến mọi nơi trên thế giới, bao gồm cả New Zealand.

Ông đề nghị tất cả người dân ở New Zealand, những người yêu tự do, bất kể xuất thân ra sao, hãy tận dụng mọi cơ hội để phản đối ĐCSTQ. Mọi người hãy cùng hàng triệu người bị bức hại ở Trung Quốc chống lại chế độ nô lệ hóa, cưỡng bức mổ cướp nội tạng, tra tấn, hãm hiếp và sát hại người của ĐCSTQ.

Ông Loudon nói rằng chúng ta đang ở thời điểm lịch sử khi tất cả đều phải đưa ra lập trường. “Liệu bạn có thu mình lại khi đối mặt với các mối đe dọa của ĐCSTQ và bán rẻ tương lai của mình không? Hay bạn sẽ đứng lên với tất cả lòng dũng cảm của mình để chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác?” Ông viết. “Khi các thế hệ tương lai đọc về khoảnh khắc này trong lịch sử, họ sẽ thấy ai là những người đã chiến đấu cho tự do và ai là những người đã thu mình lại khi đối mặt với bạo quyền và man rợ. Vậy bạn muốn mình được ghi danh ở bên nào?”

Khán giả: Chủ nghĩa cộng sản là xấu xa

Khi các học viên tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa ở San Diego, California vào ngày 17 tháng 7, anh Michael Macturk Trưởng bộ phận của một công ty, là người đi ngang qua sự kiện, anh nói, “Tôi hoàn toàn đồng ý với thông điệp ở đây. Chủ nghĩa Cộng sản là xấu xa. Nó là một thế lực xấu xa trong thế giới của chúng ta. Nhiều người nên phản đối nó. Nhiều quốc gia nên phản đối nó để người dân Trung Quốc có thể có hy vọng.”

Trong một sự kiện ở Đức, kỹ sư Axel cũng có phát ngôn tương tự. Ông nói: “Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ sớm tách ra khỏi chế độ toàn trị của ĐCSTQ. “Trung Quốc có một lịch sử tuyệt vời và người dân Trung Quốc sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nếu không có chế độ ĐCSTQ độc tài.”

Các quan chức Đài Loan: Chủ nghĩa Cộng sản sẽ chấm dứt ngay khi mọi người thức tỉnh

Thành viên lập pháp Đài Loan Cheng Yun-peng cho biết ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công và mở rộng hành vi tàn bạo ở những nơi khác. “Chế độ này đã quá thối nát để có thể thay đổi và cuộc đàn áp hà khắc của nó đối với những công dân vô tội thật tàn nhẫn. Đã đến lúc thức tỉnh,“ ông nói.

Một nhà lập pháp khác, Chen Su-Yueh tán thành. Bà nói rằng mọi người nên lên án những hành động tàn bạo như vậy, và lịch sử đã cho thấy rằng chính nghĩa sẽ thắng thế. Bà nói khi có nhiều người thức tỉnh hơn, chế độ tàn ác sẽ bị kết liễu.

Ông Lee Change, thành viên lập pháp từ Chương Hóa, cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực không ngừng của họ trong suốt 22 năm qua. Ông nói rằng những nỗ lực của họ nhằm nâng cao nhận thức và chấm dứt cuộc bức hại đã giúp thế giới nhận ra bản chất giả, ác, đấu của ĐCSTQ. Đó là lý do tại sao nhiều người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ông nói rằng một chế độ tàn nhẫn ngược đãi người dân thậm chí đến mức tiến hành cưỡng bức mổ cướp nội tạng, sẽ không có chỗ đứng trong tương lai.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/1/428987.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/2/194404.html

Đăng ngày 16-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share