Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Miêu Lật

[MINH HUỆ 21-07-2021] Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Trong 22 năm qua, hàng nghìn học viên đã bị cầm tù, tra tấn hoặc bị chính quyền thu hoạch nội tạng. Nhiều người đã chết vì bị bức hại.

Đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp giảng chân tướng cho công chúng, các học viên bên ngoài Trung Quốc tổ chức các sự kiện để nâng cao nhận thức và phản đối cuộc bức hại một cách ôn hòa. Sự kiên trì của họ đã khiến nhiều người cảm động. Ba ủy viên hội đồng huyện Miêu Lật đã lên án tội ác của ĐCSTQ và kêu gọi nhiều người hơn nữa giúp chấm dứt nó.

Ủy viên Hội đồng Lưu Thuận Tùng: ĐCSTQ là lực lượng phản nhân loại

e6991785232b39f84fa8faa4fd9ea579.jpg

Ủy viên Hội đồng Lưu Thuận Tùng

Ủy viên Hội đồng Lưu Thuận Tùng của Đảng Tiến bộ Dân chủ của huyện Miêu Lật từ lâu đã quan ngại về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho biết ông đã nghe nói đến cuộc bức hại từ khi nó bắt đầu nổ ra vào năm 1999. Ông cũng biết ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610 chuyên trách bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Ông phát biểu: “Năm 1999, có khoảng 60 đến 70 triệu Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng có gần 100 triệu người tập Pháp Luân Đại Pháp. ĐCSTQ sợ Pháp Luân Đại Pháp có thể có ý đồ chính trị, và sẽ ảnh hưởng đến quyền lãnh đạo độc tài độc đảng của ĐCSTQ. Do đó, nó đã phát động cuộc bức hại cực đoan nhắm vào các học viên ở Trung Quốc. ĐCSTQ thậm chí còn thu hoạch nội tạng của các học viên còn sống, hoàn toàn không còn chút nhân tính nào nữa.“

Ông Lưu nói: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện của Phật gia và không liên quan gì đến chính trị. Các học viên có lý tưởng hết sức cao quý. Vì có niềm tin vững chắc nên họ không sợ bị bức hại. Họ có tín ngưỡng tuyệt vời và không hề sợ hãi. Họ kiên định với lý tưởng của mình, và đó là điều đáng khâm phục!”

Ông Lưu cho biết mặc dù không phải là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông là một người đam mê khí công. Ông nói rằng bạn của ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp do sức khỏe không tốt, và đã khỏe lại chỉ sau sáu tháng tu luyện.

Bạn của ông đã giới thiệu môn tu luyện cho làng của ông và mời những người cao tuổi luyện công. Ông Lưu thấy họ luyện công một, hai tiếng đồng hồ từ khoảng 5 giờ sáng. Hiệu quả rất tốt. Mọi người đều khỏe ra và tràn đầy năng lượng, vì thế ông biết Pháp Luân Đại Pháp rất tốt.

Ông Lưu tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện tốt như vậy có thể được tìm hiểu và thực hành tự do ở Đài Loan và trên thế giới, nhưng lại bị ĐCSTQ bức hại ở Trung Quốc.

Ông Lưu cho biết ông đã xem video điều tra về nạn thu hoạch nội tạng sống do chính quyền của ĐCSTQ hậu thuẫn. Ông cảm thấy hành động này là vô nhân đạo và không thể dung thứ. Ông tin rằng ĐCSTQ chắc chắn sẽ sụp đổ. Ông kêu gọi nhiều người hơn để vạch trần bản chất thật của ĐCSTQ và giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Ủy viên Hội đồng Lê Hoán Cường: lên án tội ác của ĐCSTQ

99d006e21e86d7c041d7dab4e94d659e.jpg

Ủy viên Hội đồng Lê Hoán Cường

Ủy viên Hội đồng Lê Hoán Cường cho biết ông ngưỡng mộ cách phản kháng ôn hòa của các học viên suốt 22 năm qua mặc dù phải đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo. Ông phát biểu: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chỉ muốn tự do tín ngưỡng. Họ không chống lại chính quyềnTrung Quốc. Họ kháng nghị để yêu cầu một môi trường hòa bình và được tự do thực hành tín ngưỡng.”

Ông Lê nói: “ĐCSTQ đi ngược lại nền dân chủ và nhân quyền. Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp thậm chí còn vô nhân đạo hơn. Đảng tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống trên quy mô lớn. Tội ác này đã liên tục bị tiết lộ ở nhiều nước trên thế giới.”

“Dù đứng trên quan điểm nhân quyền hay hiến tạng và tôn trọng sự sống, việc thu hoạch nội tạng sống cũng không thể được dung thứ. Nếu người mua nội tạng biết nội tạng bị lấy đi trong khi học viên vẫn còn sống, họ chắc chắn sẽ bị áp lực tâm lý rất lớn. Điều này là vô nhân tính và vi phạm nhân quyền.”

Ông Lê nói: “Mọi người đều được hoan nghênh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Có rất nhiều học viên từ mọi giai tầng xã hội ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Tất cả đều phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ.”

Ông cho biết: “ĐCSTQ độc tài đã chặn rất nhiều thông tin chân thực. Chính trị của họ đã ảnh hưởng đến việc cộng đồng tiếp cận thông tin. Ở Trung Quốc không có tự do ngôn luận, và hầu như không thể biết được sự thật. Tôi khuyên mọi người hãy lên mạng Internet và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, kể cả các bài công pháp. Hãy tự mình tìm hiểu và đánh giá.”

Cuối cùng, ông Lê nói thêm: “Những học viên mà tôi biết đều tích cực, lạc quan, và nhiệt tình vì lợi ích của cộng đồng. Ai cũng có thể tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu mọi người đều tuân theo nguyên lý này, thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn.”

Ủy viên Hội đồng Trương Thục Phần: Pháp Luân Công là lực lượng thiện của xã hội

e1b282a0603232fa5708b768c12c04e8.jpg

Ủy viên Hội đồng Trương Thục Phần

Ủy viên Hội đồng Trương Thục Phần cho biết bà có nhiều bạn bè tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại muốn bức hại những người tốt này.

Bà Trương phát biểu: “Mọi người cần phải có tự do tín ngưỡng. Nhưng chế độ độc tài của ĐCSTQ lại đi ngược lại với nhân quyền và trái ngược hẳn với Đài Loan. ĐCSTQ là lực lượng vô nhân tính, thậm chí còn tiến hành thu hoạch nội tạng sống, đây là điều phải bị lên án mạnh mẽ.”

“Bất kể nhóm nào không vi phạm pháp luật, không gây nguy hiểm cho xã hội đều nên được ủng hộ. Đặc biệt, một nhóm tốt như Pháp Luân Đại Pháp cần được ủng hộ.”

Đối mặt với sự suy đồi về đạo đức và phẩm hạnh của xã hội, bà Trương cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người đạt đến trạng thái tốt đẹp nhất của thân thể, tâm trí và tâm hồn. Việc thực hành môn này giúp con người có tinh thần cao thượng và cơ thể khỏe mạnh. Một nhóm người tốt như vậy phổ truyền môn tu luyện, đồng thời tích cực dẫn dắt đạo đức xã hội. Sức mạnh của cái thiện giúp cải thiện gia đình và sức khỏe của họ, làm cho xã hội hòa bình hơn.”

Bà Trương cho rằng toàn bộ thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn nếu mọi người đều tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Bà phát biểu: “ĐCSTQ cần phải thay đổi, lắng nghe mọi người nhiều hơn, coi trọng nhân quyền và chấm dứt làm những điều sau này phải hối tiếc. Tôi cũng hy vọng cái thiện của Pháp Luân Đại Pháp có thể được truyền rộng hơn nữa. Sức mạnh của cái thiện sẽ làm cho xã hội hòa bình hơn.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, nhìn nhận sự phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ra lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận có hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chết trong 22 năm qua vì bị bức hại; con số thực tế được cho là còn lớn hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng bằng cách sát hại các học viên bị bắt giữ làm nguồn cung cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/21/428461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/28/194320.html

Đăng ngày 06-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share