Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại California

[MINH HUỆ 27-07-2021] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức cuộc mít-tinh và diễu hành để lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 22 năm qua, từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Thuận theo thời gian, ngày càng có nhiều người biết đến Pháp Luân Công và việc ĐCSTQ bức hại môn tu luyện.

35 quan chức đắc cử của Canada đã ký một lá thư gửi cho Thủ tướng Trudeau và kêu gọi ông trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ. 17 nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ đã ban hành tuyên bố hoặc thư ủng hộ Pháp Luân Công, trong đó có Hạ Nghị Sỹ Juan Vargas và Zoe Lofgren của bang California.

Hạ Nghị Sỹ Juan Vargas: Tôi sát cánh cùng các bạn để lên án cuộc đàn áp suốt 22 năm qua của Trung Quốc

4ca1f29ffd9d2c9ec7c2a3bca64fdadf.jpg

Hạ Nghị Sỹ Juan Vargas gửi thư lên án cuộc bức hại

Hạ Nghị Sỹ Juan Vargas tuyên bố trong thư: “… chúng tôi lên án chiến dịch tàn bạo suốt 22 năm qua của chính quyền Trung Quốc nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Khi chúng ta trải qua những thời khắc cam go mới lại thấy được tầm quan trọng của những giá trị này. Những nỗ lực không gì lay chuyển được của các bạn vì nhân quyền và tự do tín ngưỡng tôn giáo đã truyền động lực cho tôi. Ngày hôm nay, tôi sát cánh cùng các bạn để lên án cuộc bức hại suốt 22 năm qua của Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công.“

“Những nguy hiểm mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải đối mặt là có thật. Kể từ năm 1999, chính quyền Trung Quốc đã tùy tiện bắt giữ hàng triệu học viên Pháp Luân Công và buộc họ phải từ bỏ tín ngưỡng và bôi nhọ cộng đồng của họ. Họ bị sốc điện, bức thực, tấn công tình dục, bỏ đói và tra tấn dưới vô vàn hình thức khủng khiếp. Những hành vi vi phạm nhân quyền này phải bị cộng đồng quốc tế lên án.”

“Tôi hoan nghênh nỗ lực kiên định của các bạn trong việc lên tiếng thay cho các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

Đại diện Zoe Lofgren: Cần phải tạo thêm áp lực lên chính quyền Trung Quốc

c6f1ff37fd53dfae07c602e9442133eb.jpg

Hạ Nghị Sỹ Zoe Lofgren và thư của bà

Hạ Nghị Sỹ Zoe Lofgren tuyên bố trong thư: “Tôi cũng có những lo ngại như các bạn về những hành động của chính quyền Trung Quốc.”

“Tôi cho rằng Hoa Kỳ phải tích cực thúc đẩy nhân quyền trên toàn cầu và tôi lo ngại sâu sắc trước những báo cáo của những người bị giam giữ về việc cưỡng chế tẩy não, tra tấn và bị giam giữ vô thời hạn. Phải gây áp lực nhiều hơn nữa lên chính quyền Trung Quốc để bảo vệ quyền của các cộng đồng tôn giáo và dân tộc thiểu số ở Trung Quốc.”

“San Jose, California, nơi tôi ở, có một cộng đồng đông đảo các học viên Pháp Luân Công. Mới đây, họ đã tổ chức cuộc diễu hành và mít-tinh để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang xảy ra ở Trung Quốc. Khi lên tiếng phản đối những bất công, khu vực của tôi nói riêng và cả nước nói chung càng trở nên vững mạnh hơn.”

Phó Thị trưởng San Leandro: Ủng hộ Nhân quyền

ad009613e1caebab1030944c17eb87c1.jpg

Thư của Phó Thị trưởng Thị trấn San Leandro, ông Mayor Victor

Phó Thị trưởng Thị trấn San Leandro, ông Victor Aguilar tuyên bố trong thư: “Là người ủng hộ mạnh mẽ nhân quyền, tôi cũng có những lo ngại như các bạn về những hành động đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện truyền thống mà theo tôi được biết, là chiểu theo các nguyên lý đáng được tôn vinh Chân-Thiện-Nhẫn.“

“Với tư cách là một quan chức đắc cử, tôi tin rằng quốc gia của chúng ta cần phải tích cực thúc đẩy nhân quyền trên toàn cầu, và tôi lo ngại sâu sắc về báo cáo của những người bị bắt, bị ​cưỡng chế tẩy não, tra tấn, và giam giữ vô thời hạn. Cần phải gây áp lực nhiều hơn nữa với những người làm ra những hành vi đáng xấu hổ và đàn áp quyền của cộng đồng tôn giáo và dân tộc thiểu số đó.”

Một số nhóm ủng hộ Pháp Luân Công

Đại diện một số nhóm đến và phát biểu tại cuộc mít-tinh của các học viên Pháp Luân Công ở Los Angeles để lên án cuộc bức hại kéo dài 22 năm. Họ ca ngợi sự kiên trì của các học viên và lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Chứng nhận tới muộn

Giấy chứng nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới của Nghị viên Richard Bloom được nhận trước sự kiện phản đối cuộc bức hại 22 năm qua của ĐCSTQ.

8cca65c858600ae620b1521585e3dc7f.jpg

Chứng nhận của Nghị viên Richard Bloom

Nghị viên Richard Bloom của quận thứ 50 đã ban hành Chứng nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5.

Chứng nhận có đoạn: “Thay mặt cho Quận thứ 50 của Tiểu bang California, chúng tôi ghi nhận và nhân đây xin gửi tới sự kiện những lời chúc mừng và cảm ơn chân thành.”

Ngày 13 tháng 5 năm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22. Khoảng 30 quan chức đắc cử ở California, bao gồm các nghị sỹ quốc hội, nghị sỹ tiểu bang, các quan chức cấp quận và thành phố của vùng đô thị Los Angeles thuộc Nam California đã gửi thư chúc mừng, ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì những đóng góp của họ cho cộng đồng trong nhiều năm qua.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/27/428759.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/31/194372.html

Đăng ngày 05-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share