Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 01-08-2021] Nhiều nghị sỹ, các học giả nổi tiếng và các nhà lãnh đạo cộng đồng Úc đã kêu gọi chấm dứt 22 năm cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Họ lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã vi phạm nhân quyền, và kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Họ đã gửi các video, thư ủng hộ và cả những bài phát biểu nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài 22 năm.

Các nghị sỹ Úc thể hiện sự ủng hộ trước sự bền bỉ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc vạch trần cuộc bức hại và kêu gọi thức tỉnh lương tâm của mọi người. Họ ngưỡng mộ và khích lệ các cuộc kháng nghị ôn hòa cũng như lòng dũng cảm để bảo vệ đức tin của các học viên.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tin tưởng vững chắc vào nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Họ đã kiên định một cách lý trí trong việc vạch trần những tội ác của ĐCSTQ, truyền rộng sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và thức tỉnh lương tri của mọi người. Họ đã giành được sự tôn trọng và ủng hộ từ cộng đồng quốc tế. Các nghĩ sỹ và các học giả nổi tiếng Úc khâm phục những nỗ lực bền bỉ nhằm chấm dứt cuộc bức hại của các học viên, cũng như lòng cam đảm và sự dũng cảm của họ để bảo vệ đức tin của mình. Nguồn sức mạnh của họ bắt nguồn từ giá trị phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn. Sự thật và tự do cuối cùng sẽ chiến thắng, điều đó nhờ vào những con người giàu lòng trắc ẩn và những người không bao giờ từ bỏ.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện Phật gia thượng thừa, được sáng lập bởi Đại sư Lý Hồng Chí, dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, đặc tính cao nhất của vũ trụ. Kể từ khi được giới thiệu ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc, vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, môn tu luyện này đã phổ truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, hàng trăm triệu người đã tu luyện và được trải nghiệm sự đề cao cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nghị sỹ Úc: Pháp Luân Đại Pháp là tia hy vọng

fad8c9a3abb9cf548f8b0f1305c64fbf.jpg

Thượng nghị sỹ Eric Abetz

Trong một video gửi các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, thượng nghị sỹ Eric Abetz phát biểu: “Chúng ta, những người may mắn được hưởng tự do, không được phép im lặng. Chúng ta không được phép bỏ mặc những điều trái với đạo đức và nhắm mắt làm ngơ chúng. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng các bạn và ủng hộ các bạn trong cuộc chiến này. Xin đừng mất hy vọng. Thế giới đang dần sáng tỏ trước những hành vi vi phạm nhân quyền của chế độ cộng sản độc tài. Lòng dũng cảm của các bạn là ngọn hải đăng truyền hy vọng cho những người khác, những người cũng đang đấu tranh cho tự do và công lý. Các bạn hãy yên tâm, chúng tôi sẽ luôn ở bên các bạn!”

af95a98229c8b7e133aa15a0b4fdf4b5.jpg

Thượng nghị sỹ Concetta Fierravanti-Wells

Thượng nghị sỹ Fierravanti-Wells đã gửi một thông điệp ủng hộ đến các học viên Pháp Luân Công, những người đang phải chịu đựng dưới chế độ ĐCSTQ. Bà nói, “Điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta phải mạnh mẽ và kiên quyết hỗ trợ những người đang bị bức hại.”

Thượng nghị sỹ cũng nêu rõ những chỉ trích cứng rắn của bà đối với chế độ cộng sản tại Bắc Kinh trong những năm qua, “luôn nhắm vào ĐCSTQ, chứ không phải người dân Trung Quốc, nhiều người trong số họ vẫn đang phải chịu đựng sự vi phạm nhân quyền.”

Bà cũng cho biết, “Đối với những người Úc gốc Hoa có gia đình và những người thân ở Trung Quốc, hãy mạnh mẽ. Ngày càng có nhiều người Úc hiểu ra những hành vi phi pháp của chế độ Cộng sản, đặc biệt là các hành vi vi phạm nhân quyền”, và “Người dân Úc sẽ không còn chấp nhận việc ‘kinh doanh như thường lệ’ với Bắc Kinh.“

Hạ viện Úc: Những thủ phạm của ĐCSTQ cần được đưa ra công lý

e5346d83a402d2d93d81bb3b9224e7c8.jpg

Nghị sỹ George Christensen chỉ ra rằng ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về những tội ác mà nó đã gây ra.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm tại Quảng trường King George ở trung tâm thành phố Brisbane vào ngày 20 tháng 7 năm 2021. Nghị sỹ George Christensen, Thành viên Liên bang của Dawson, Queensland đã có bài phát biểu, “Sự kiện này hết sức quan trọng, mỗi phần cấu thành của buổi thắp nến này cũng rất quan trọng, ánh nến tại đây đại diện cho những người đã qua đời dưới sự bức hại của chế độ ĐCSTQ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt và bị giết hại, họ đã bị thu hoạch nội tạng – đây là tội ác chống lại nhân loại, và thủ phạm gây ra những tội ác này cần phải bị đưa ra công lý”, ông nói.

“Tôi thực sự khen ngợi tất cả những điều các bạn đang làm ở đây. Hôm nay, khi nhìn thấy di ảnh của các học viên Pháp Luân Công bị thiệt mạng vì đức tin, thậm chí có cả di ảnh của trẻ sơ sinh. Tôi cảm thấy rất đau lòng. Chế độ Cộng sản thật ghê sợ và đáng xấu hổ. Nó là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”, ông nói.

“Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã làm những điều này, để thắp lên một tia sáng trong chế độ xấu xa và độc ác này. Tôi muốn nói với tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Brisbane, Úc rằng – cảm ơn các bạn đã giữ cho những ký ức đó luôn tồn tại. Hãy tiếp tục cố gắng, hy vọng các bạn có thể sớm kết thúc ĐCSTQ”, ông nói.

Thành viên Hội đồng Lập pháp Victoria: Sự kiên trì phản bức hại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp là thành quả đáng khâm phục

e81c1d68710251b65529f522e946e0d7.jpg

Ông Bernie Finn, Thành viên Hội đồng Lập pháp, phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Melbourne, Úc.

Ông Bernie Finn (Thành viên Đảng Tự do của Western Metropolitan) tuyên bố rằng sự kiên trì của các học viên trong suốt 22 năm bị ĐCSTQ bức hại là một “thành quả đáng khâm phục”.

Ông nói, “Mặc dù Pháp Luân Đại Pháp đã bị ĐCSTQ bức hại, nhưng Pháp Luân Đại Pháp vẫn ngày càng được truyền ra một cách rộng rãi và đây chính là thành quả của các học viên.”

Ông Finn đã lên án các vấn đề nhân quyền của ĐCSTQ. Ông tuyên bố, “Mọi người đều xứng đáng được hưởng những quyền mà Chúa ban cho, và những quyền này cần được bảo vệ”, và “ĐCSTQ sẽ bị trừng phạt vì không tôn trọng những quyền này.”

Ông tuyên bố rằng Úc cần phải đi đầu trong việc lên án ĐCSTQ vì sự đàn áp đối với công dân của chính nó. “Là một quốc gia tự do, chúng tôi có trách nhiệm hỗ trợ những người đang bị đàn áp bởi một chế độ man rợ và độc ác” và “Chúng tôi cần đứng về phía những người cần dân chủ.”

Ông nhận định ĐCSTQ sẽ bị thế giới văn minh tẩy chay vì đã liên tục vi phạm các vấn đề nhân quyền. Người dân Trung Quốc cuối cùng sẽ có quyền tự do mà họ xứng đáng được hưởng.”

2be7ca2aac9ec8a23f81ff71ac2e4ff0.jpg

Ông Lyle Shelton, người kế nhiệm ông Fred Nile của Đảng Dân chủ Cơ đốc tại Quốc hội NSW

Ông Lyle Shelton, người kế nhiệm ông Fred Nile MLC của Đảng Dân chủ Cơ đốc tại Quốc hội NSW, đã gửi lời chào đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

“Chúng tôi chắc chắn có cùng mối quan tâm và đồng cảm với nỗi đau của các bạn. Cộng đồng Cơ đốc giáo chúng tôi hiểu được nỗi thống khổ của hàng triệu tín đồ Cơ đốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Trong khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài 22 năm, thì cuộc bức hại đối với các tín đồ Cơ đốc, các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác, đặc biệt là những cá nhân bất đồng chính kiến, đã 100 năm rồi. Xin hãy biết rằng chúng tôi luôn là bạn tốt của các bạn.”

178c733def22849963ddbd1b04210c45.jpg

Nghị sỹ Tanya Davies

Nghĩ sỹ Tanya Davies – Thành viên Tiểu bang NSW của Mulgoa, cũng gửi lời ủng hộ đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc.

“Nhân dịp 22 cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, tôi xin bày tỏ sự ủng hộ và tình đoàn kết đối với tất cả các bạn. Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công là trường tồn, phổ quát và là sức mạnh cho xã hội vốn đáng được ủng hộ hơn là bị bức hại”

Ủy viên Hội đồng Parramatta: Pháp Luân Đại Pháp được hoan nghênh trong cộng đồng

0437a73a7206233a8a2a774af240f7a4.jpg

Thư ủng hộ của ủy viên hội đồng Parramatta, ông Andrew Wilson

Ủy viên Hội đồng Andrew Wilson từ Hội đồng Thành phố Parramatta viết trong thư: “Chính quyền Trung Quốc có lịch sử lâu dài trong việc bức hại những người không đồng tình với họ. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy các học viên Pháp Luân Công thường bị họ vây bắt, bỏ tù, tra tấn và hành quyết. Tôi tin rằng những người Trung Quốc có lương tâm sẽ cảm thấy hổ thẹn khi nhìn lại thời kỳ này, và những hành vi này”.

“Nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp được khái quát trong ba chữ Chân – Thiện – Nhẫn được nhiều người biết đến. Thành phố của chúng ta tự hào về quyền tự do tôn giáo, tự do lương tâm, đồng thời giải quyết các vấn đề một cách hòa bình nhất có thể. Cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp có thể tự hào về thái độ phù hợp của họ đối với thành phố chúng ta và nước Úc nói chung.”

9df5c1b9d149ba2274a97428512a40ec.jpg

Ủy viên hội đồng Peter Kelly từ Hội đồng Ku-ring-gao.

Ông Kelly, một người nói thông thạo tiếng Trung Quốc, cho biết, “Tôi bắt đầu nghiên cứu về văn hóa, lịch sử và ngôn ngữ Trung Quốc cách đây hơn 40 năm. Tôi rất ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp cũng như các tổ chức tương tự, họ là những người nỗ lực vì hòa bình, bảo tồn văn hóa Trung Quốc và không tham gia vào các cuộc đấu tranh chính trị. Tôi cực lực phản đối cách đối xử của chế độ cộng sản đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng như gia đình của họ, cả ở Trung Quốc và ở nước ngoài.”

Học giả nổi tiếng Trung Quốc: Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được sự tôn trọng và ủng hộ to lớn từ cộng đồng quốc tế

Nhiều học giả nổi tiếng tại Úc đã gửi video và thư ủng hộ đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc nhân dịp 22 năm cuộc bức hại.

84eda94452e3e6dd90db75e8d6c742a6.jpg

Tiến sỹ Phùng Sùng Nghĩa, học giả nổi tiếng người Trung Quốc và là trợ lý giáo sư tại Đại học Công nghệ ở Sydney.

Tiến sỹ Phùng Sùng Nghĩa, một học giả nổi tiếng người Trung Quốc và là trợ lý giáo sư tại Đại học Công nghệ ở Sydney cho biết, “Sự bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đã gây ra nỗi thống khổ to lớn cho các học viên Pháp Luân Công, cũng như gây ra sự phẫn nộ rộng rãi trên khắp thế giới. Cuộc chiến kiên định và bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công chống lại sự tàn bạo của ĐCSTQ đã nhận được sự tôn trọng và ủng hộ to lớn từ cộng đồng quốc tế. Ý chí kiên cường của các học viên Pháp Luân Công sẽ chiến thắng và chế độ tà ác của ĐCSTQ sẽ bị diệt vong.”

bd923a731bed85ff5e92713468982140.jpg

Giáo sư David Flint AM

Giáo sư David Flint AM, Giáo sư danh dự về Luật và là Cựu Chủ tịch của Cơ quan Phát thanh Truyền hình Úc và Hội đồng Báo chí Úc, cho biết trong đoạn video được gửi tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, “Cuộc bức hại đã sang năm thứ 22, một cuộc bức hại chống lại các quy tắc nhân loại, các quy tắc của quốc gia, và thậm chí là Thiên ý. Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của các bạn vẫn phù hợp với những quy tắc đó.”

Giáo sư Flint đã dẫn lời của William Penn, người sáng lập bang Pennsylvania, rằng, “Con người phải được Chúa cai quản, nếu không sẽ bị cai trị bởi bạo chúa,” ông cũng trích dẫn lời trong Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ, “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.“ Ông nhấn mạnh những quyền này là do Đấng Sáng Thế ban tặng, chứ không phải bởi các nhà độc tài hay chính trị gia.

Về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, ông nói, “Các chế độ chuyên chế thường sẽ sụp đổ… và chế độ chuyên chế đang bức hại các bạn cũng sẽ sụp đổ và bị bỏ lại trong đống đổ nát của lịch sử”. Cuối cùng, ông nói: “Những người ủng hộ công lý ở Úc và trên khắp thế giới sẽ nhớ đến, hy vọng và cầu nguyện cho các bạn được tự do.”

2f4cd14c4a8cb23a929d66475c346303.jpg

Cô Sophie York, giảng viên luật tại Đại học Sydney

Cô Sophie York, một luật sư người Úc và giảng viên luật tại Đại học Sydney, đã gửi lời ủng hộ của cô trong một video: “Tôi rất vinh dự được biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn nói với các bạn rằng: ‘Các bạn làm tốt lắm! Xin hãy can đảm, vì lập trường mà các bạn đang theo đuổi mang tính nguyên tắc cao”. Chính phủ cần có trách nhiệm bảo vệ các quyền cơ bản của người dân. Và chính phủ Trung Quốc cũng không phải là ngoại lệ. Một ngày nào đó, sự áp bức này của ĐCSTQ sẽ chấm dứt, nhờ vào những nỗ lực, quyết tâm không ngừng của những người tốt, những người không bao giờ bỏ cuộc!”

Chủ tịch Hiệp hội Người Do Thái Úc: Thế giới có trách nhiệm đạo đức phải ngăn chặn cuộc bức hại

dd16a054ecf64ef9370772fe2b97e3a6.jpg

Ông David Adler, chủ tịch Hiệp hội Người Do Thái Úc.

Ông David Adler, chủ tịch Hiệp hội Người Do Thái Úc, nói, “Tôi muốn các bạn biết rằng người Do Thái hiểu được cảm giác bị bức hại bởi một chế độ toàn trị lớn mạnh là như thế nào. Thế giới có một nghĩa vụ đạo đức. Bài học quan trọng là những điều (như cuộc bức hại người Do Thái) không bao giờ xảy ra nữa, điều đó có nghĩa là khi con người bị bức hại bởi sắc tộc hoặc tôn giáo của họ, chúng ta phải lên tiếng, chúng ta phải làm những gì chúng ta có thể để chấm dứt nó.”

Chủ tịch Hiệp hội đa văn hóa Úc: Lòng can đảm và quyết tâm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp được người dân Úc ngưỡng mộ

429a70336b05458faf8ca81416373e57.jpg

Ông Robert Waller, chủ tịch Hiệp hội Đa văn hóa Úc (ACIA)

Ông Robert Waller, chủ tịch Hiệp hội Đa văn hóa Úc (ACIA) cho biết trong video: “Lòng can đảm và quyết tâm của bạn đã khiến người dân Úc chúng tôi ngưỡng mộ, và sự tôn trọng đang ngày càng tăng lên khi chúng tôi hiểu thêm về Pháp Luân Công. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được truyền đi thông điệp này và chia sẻ niềm tin của các bạn về một thế giới tốt đẹp hơn cho những người hiện đang không được hưởng quyền tự do này”.

363799149bdff12bb1ec6b1cfca62b3f.jpg

Tiến sỹ Augusto Zimmermann, học giả pháp lý nổi tiếng thế giới

Tiến sỹ Augusto Zimmermann là một học giả pháp lý nổi tiếng thế giới và được công nhận rộng rãi là một trong những người đi đầu trong việc ủng hộ tự do ngôn luận và tự do tôn giáo của quốc gia. Nhân dịp 22 năm cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, ông đã có một bài phát biểu tại Perth, “Chúng ta phải chiến đấu chống lại bạo quyền, chống lại áp bức. Tôi đứng về phía các bạn, phía của tự do, phía của pháp quyền và phía của công lý. Cái giá của tự do chính là tự do thực sự. Nhưng đó cũng là sự đảm bảo vĩnh viễn”.

a36505f101cd577f4f2d7d2ad3fdd0cc.jpg

Bác sỹ Bùi Cường, chủ tịch Cộng đồng người Việt Nam tại Queensland, Úc, phát biểu trong buổi thắp nến tưởng niệm ngày 20 tháng 7 năm 2021

Bác sỹ Bùi Cường, chủ tịch Cộng đồng người Việt Nam tại Queensland, Úc, là một bác sỹ giàu kinh nghiệm và là một nhà vận động cho nhân quyền. Bác sỹ Cường biết đến cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vào năm 2000. Từ đó đến nay, ông rất cảm thông và ủng hộ những nỗ lực phản cuộc bức hại của các học viên.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, ông nói: “Cuộc bức hại đã diễn ra trong 22 năm. Tất cả các nhà lãnh đạo trong hội nghị thượng đỉnh G7 đều lên án Bắc Kinh vì đã vi phạm nhân quyền qua việc đối xử với các học viên Pháp Luân Công và người dân Hồng Kông.”

Ông kêu gọi người dân Úc nhanh chóng thức tỉnh, “ĐCSTQ đã ở đây, họ đã ở Úc. Xin hãy thức tỉnh! Nó sẽ gây ra nhiều vấn đề [cho] chúng ta trong tương lai. Nó đã xâm nhập vào các trường đại học thậm chí các đoàn thể của chúng ta, vì vậy nó sẽ gây ra rất nhiều vấn đề ”.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/30/428901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/3/194425.htm

Đăng ngày 14-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share