Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-07-2021] Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Nghị sỹ Quốc hội Canada Len Webber đã gửi thư tới Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Bộ trưởng Ngoại giao Marc Garneau để yêu cầu chính phủ Canada hành động nhằm chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công và áp đặt các biện pháp trừng phạm đối với các thủ phạm của cuộc bức hại này.

ee2918f164ceee4f3a1292a817e31420.jpg

Bức thư của Nghị sỹ Len Webber

Nghị sỹ Len Webber: “Hãy chấm dứt những bất công đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc”

Nghị sỹ Webber viết trong thư: “Ngày 20 tháng 7 năm 2021 là tròn 22 năm của cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công đáng lẽ phải là nguồn cảm hứng và kim chỉ nam. Vậy mà, các quan chức ĐCSTQ không chỉ tiến hành tuyên truyền thù hận mà họ còn bỏ tù bất hợp pháp, tra tấn, thu hoạch nội tạng và sát hại những người tu luyện Pháp Luân Công.”

“Những hành động tàn bạo này của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công đã được Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức nhân quyền như Free House và Amnesty International ghi chép đầy đủ.”

Nghị sỹ Webber đã đề nghị Chính phủ Canada ủng hộ nhân quyền và các học viên Pháp Luân Công bằng cách triển khai các biện pháp do Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada đề xuất, bao gồm lên án những vi phạm nhân quyền tàn nhẫn đối với các học viên Pháp Luân Công; kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công; và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng; thực thi “Đạo luật công lý cho nạn nhân của các quan chức hủ bại nước ngoài” (Đạo luật Sergei Magnitsky).

Ông nói: “Những hành động tức thì của các vị sẽ giúp chấm dứt những bất công đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

35 nghị sỹ gửi thư chung tới thủ tướng nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Trước bức thư của Nghị sỹ Webber, 35 nghị sỹ quốc hội Canada đã gửi một bức thư chung tới Thủ tướng Justin Trudeau nhằm kêu gọi chính phủ Canada giúp chấm dứt cuộc bức hại này và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức ĐCSTQ.

Các nghị sỹ quốc hội này đã bày tỏ quan điểm: “Chúng tôi hối thúc chính phủ áp đặt các biện pháp trừng phạt các quan chức Trung Quốc vì những vi phạm nhân quyền tàn bạo của họ đối với các học viên Pháp Luân Công, căn cứ theo “Đạo luật công lý cho nạn nhân của các quan chức hủ bại nước ngoài (Đạo luật Sergei Magnitsky)”.

“Với tính nghiêm trọng và quy mô của những vi phạm nhân quyền đối với Pháp Luân Công, chúng tôi tin rằng những biện pháp trừng phạt này đối với thủ phạm sẽ có hiệu quả trong việc thúc đẩy hơn nữa tầm quan trọng của luật pháp quốc tế và nhân quyền.”

Một trong những người đồng ký bức thư chung này, Nghị sỹ Garnett Genuis, cũng là đồng chủ tịch của Hiệp hội những người bạn nghị sỹ của Pháp Luân Công tại Nghị viện Canada, đã nhấn mạnh trong một video khác mà ông gửi tới các học viên Pháp Luân Công rằng: “Các học viên Pháp Luân Công chỉ muốn sống theo Chân-Thiện-Nhẫn, nhưng ĐCSTQ lại sợ thông điệp thiện chí của họ và muốn tiêu diệt triệt để Pháp Luân Công. Tôi đã cùng các học viên Pháp Luân Công, các nghị sỹ quốc hội và những người đồng cảm thuộc mọi thành phần xã hội ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại này và kêu gọi chính phủ Canada phản ứng mạnh mẽ hơn nữa… Tôi vui mừng được sát cánh cùng các bạn trong những nỗ lực quan trọng này.”

Trong lễ mít-tinh tại Edmonton ngày 17 tháng 7 năm 2021, Nghị sỹ Michael Cooper quả quyết rằng đã đến lúc đứng lên chống lại chế độ cộng sản Trung Quốc. Ông nói: “Đủ rồi đấy! Cuộc bức hại này không thể tiếp tục thêm nữa!”

Nghị sỹ Cooper nói rằng Hoa Kỳ gần đây đã áp dụng các biện pháp trừng phạt Magnitsky đối với hai quan chức ĐCSTQ vì tội tham gia vào cuộc bức hại này. Ông cũng hối thúc chính phủ Canada áp dụng những biện pháp trừng phạt tương tự đối với những kẻ lạm dụng nhân quyền ở Trung Quốc như cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản của họ tại Canada.

Bà Ketty Nivyabandi, Tổng thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế Canada, cũng đưa ra một tuyên bố lên án cuộc bức hại này. Bà viết: “Lời kêu gọi của chúng tôi đối với chính quyền Trung Quốc vẫn cấp thiết như 22 năm trước. Chính quyền Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho việc duy trì nhân quyền cho tất cả các sắc tộc ở Trung Quốc.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/29/428866.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/31/194375.html

Đăng ngày 06-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share