Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Queensland

[MINH HUỆ 28-07-2021] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Brisbane, trên Quảng trường Brisbane vào ngày 17 tháng 7 và Quảng trường King George vào ngày 20 tháng 7 năm 2021, để đánh dấu 22 năm cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông George Christensen, một nghị sĩ Quốc hội Australia, từ Bắc Queensland đã đến tham gia sự kiện ngày 20 tháng 7 và thể hiện sự ủng hộ của mình.

2021-7-24-australia-brisbane-720-rally_01--ss.jpg2021-7-24-australia-brisbane-720-rally_02--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức thắp nến tưởng niệm trên quảng trường King George – Brisbane tối ngày 20 tháng 7 năm 2021, để tưởng niệm 22 năm cuộc bức hại ở Trung Quốc

Nghị sĩ Quốc hội Australia: Trừng phạt quan chức ĐCSTQ thông qua Đạo luật Magnitsky

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm tại Quảng trường King George ở trung tâm Brisbane vào tối ngày 20 tháng 7 năm 2021. Họ ngồi cùng nhau bên ánh nến để tưởng niệm các học viên đã bị tra tấn đến chết trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Ông Christensen cảm ơn các học viên vì những nỗ lực bền bỉ của họ để chống lại cuộc bức hại ở Trung Quốc. “Tôi nghĩ rằng các nghị sĩ Quốc hội và các Thượng nghị sĩ thực sự nghiêm túc xem xét tình huống của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi đã có những cáo buộc về tội ác mổ cướp nội tạng với mức độ chứng cứ rất cao, đây hoàn toàn là hành vi vi phạm nhân quyền,” ông nói.

2021-7-24-australia-brisbane-720-rally_03--ss.jpgÔng George Christensen, nghị sĩ Quốc hội Australia, phát biểu tại buổi thắp nến tưởng niệm ngày 20 tháng 7 năm 2021

Ông nói: “Buổi thắp nến tưởng niệm hôm nay rất quan trọng, hướng đến những người đã mất đi mạng sống dưới sự đàn áp của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt và bị giết, họ cũng bị thu hoạch nội tạng – đây là một tội ác phản nhân loại, và những kẻ phạm tội phải bị đưa ra công lý.”

“Tôi thực sự tán thưởng những gì các bạn đã làm ở đây. Hôm nay, tôi nhìn thấy chân dung của các học viên Pháp Luân Công đã bị giết vì đức tin của họ, thậm chí còn có những bức ảnh trẻ sơ sinh. Tôi cảm thấy rất buồn. Chế độ này thật đáng xấu hổ và đáng sợ. Nó là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.”

“Cảm ơn các bạn rất nhiều vì tất cả những gì các bạn đã làm ở đây để làm sáng tỏ về chế độ tà ác này. Tôi chỉ muốn nói với tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Brisbane, ở Australia – cảm ơn các bạn luôn giữ những ký ức này sống mãi. Chúng tôi ủng hộ các bạn và ĐCSTQ sẽ sớm kết thúc.”

Chủ tịch cộng đồng người Việt: Chúng ta phải ngăn chặn các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ

2021-7-24-australia-brisbane-720-rally_04--ss.jpgBác sĩ Cương Bùi, Chủ tịch cộng đồng người Việt ở Queensland, Australia, phát biểu tại buổi thắp nến tưởng niệm ngày 20 tháng 7 năm 2021

Chủ tịch cộng đồng người Việt tại Queensland, Bác sĩ Cương Bùi, là một bác sĩ giàu kinh nghiệm và là một nhà hoạt động nhân quyền. Năm 2000, ông được biết về cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Kể từ đó, ông rất thông cảm và ủng hộ những nỗ lực phản bức hại của các học viên.

“Cuộc bức hại đã diễn ra trong 22 năm,” ông nói trong bài phát biểu tại buổi thắp nến. “Tất cả các nhà lãnh đạo trong hội nghị thượng đỉnh G7 đều lên án Bắc Kinh vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công và người dân Hồng Kông.”

“Tất cả các nhà lãnh đạo G7 đều đồng thuận rằng ĐCSTQ là một thách thức lớn về an ninh. Trong suốt 22 năm qua, không ai biết chính xác có bao nhiêu học viên đã chết dưới tay của cảnh sát Cộng sản Trung Quốc.”

Ông đã kêu gọi người dân Australia mau chóng thức tỉnh, bởi “ĐCSTQ đã ở đây, họ đã ở Australia. Hãy thức tỉnh! Nó sẽ gây ra rất nhiều vấn đề cho chúng ta trong tương lai. Chúng xâm nhập vào các trường đại học của chúng ta, thậm chí các nghiệp đoàn của chúng ta, chúng sẽ gây ra rất nhiều vấn đề.”

Nhà hoạt động nhân quyền: Cảm động trước các học viên luôn kiên định nguyên tắc của họ

2021-7-24-australia-brisbane-720-rally_05--ss.jpgDrew Pavlou, sinh viên trường Đại học Queensland, phát biểu trong buổi thắp nến tưởng niệm

Drew Pavlou, một nhà hoạt động nhân quyền và là sinh viên khoa Triết học tại Đại học Queensland, phát biểu tại buổi thắp nến tưởng niệm.

“Chúng tôi đã chứng kiến các tổ chức nhân quyền độc lập như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền điều tra những tội ác khủng khiếp này.” Anh nói trong bài phát biểu của mình. “Có bằng chứng trọng yếu cho thấy ĐCSTQ đã tiến hành mổ cướp nội tạng trên quy mô lớn đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

“Nhóm tôn giáo ôn hòa này đã bị đàn áp chỉ vì họ kiên trì với đức tin của mình. Hàng triệu người đã bị bỏ tù và ĐCSTQ đã giết hàng nghìn người để thực hiện buôn bán nội tạng phi pháp. Điều này hoàn toàn là phi nhân đạo, trái với lương tâm của con người. Nó thật sự tà ác.”

“Chúng ta đang nói về nạn mổ cướp nội tạng có hệ thống, nạn diệt chủng, đàn áp có hệ thống, những điều mà thế giới hiếm thấy kể từ sau nạn diệt chủng của Đức Quốc xã. Đây là điều mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp ôn hòa đã và đang trải qua trong hai thập kỷ vừa qua.”

“Thật sự rất, rất cảm động khi thấy những học viên này luôn kiên định duy trì các nguyên tắc của họ, lên tiếng chống lại ĐCSTQ một cách ôn hoà. Họ chưa bao giờ thỏa hiệp với cuộc bức hại khủng khiếp của ĐCSTQ, ngay cả khi các thành viên trong gia đình họ bị bắt đi, bị tra tấn tàn bạo, bị giết chỉ vì niềm tin tôn giáo.“

Đại diện Liên minh quốc tế Hồng Kông: Mọi người nên chống lại ĐCSTQ

2021-7-24-australia-brisbane-720-rally_06--ss.jpgÔng Jacob, đại diện Liên minh quốc tế Hồng Kông, phát biểu trong buổi thắp nến tưởng niệm

Ông Jacob đại diện cho Liên minh quốc tế Hồng Kông tham gia buổi thắp nến tưởng niệm. Trong bài phát biểu của mình, ông đã lên án tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.

Ông nói: “Nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng ta là giáo dục các thế hệ tiếp theo về lịch sử chân thực của việc ĐCSTQ đã hủy hoại cuộc sống của chúng ta, mạng sống của những người tu luyện Pháp Luân Công, hay bất kỳ những người bất đồng chính kiến khác như người Duy Ngô Nhĩ, người Baptists (thuộc Cơ Đốc Giáo).”

“Điều chúng ta nên làm ngay bây giờ là thúc đẩy Chính phủ Australia thông qua đạo luật Magnitsky. Tương tự như ở Mỹ, điều đó sẽ buộc những quan chức chính phủ ở nước ngoài như ở Trung Quốc, các quan chức của ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về những tội ác phản nhân loại,” ông nói.

2021-7-24-australia-brisbane-720-rally_07--ss.jpgNhiều người qua đường đã dừng lại để bày tỏ sự khâm phục đối với sự kiện này và ký tên thỉnh nguyện để lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ

Cộng đồng người Cuba ở hải ngoại: Chủ nghĩa Cộng sản đã mang đến thảm họa cho thế giới

Ông Yuniel từ Cuba di cư đến Australia vào 9 năm trước. Ông rất cảm thông với các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng cuộc bức hại trong 22 năm qua. Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ và ủng hộ các học viên phản bức hại một cách ôn hoà và lý trí.

“Chủ nghĩa cộng sản đã mang lại thảm họa cho Trung Quốc, Cuba và thế giới. Cuba đã phải gánh chịu rất nhiều từ chủ nghĩa Cộng sản và chế độ cai trị của nó. Mọi người nên đứng lên và chống lại chế độ Cộng sản, chấm dứt sự cai trị của nó,” ông nói.

Không chỉ ký vào bản thỉnh nguyện, ông còn đề nghị vợ và một số người Cuba khác cùng ký tên.

Nhà văn tự do: Toàn thế giới nên nói Không với ĐCSTQ

2021-7-24-australia-brisbane-720-rally_08--ss.jpgNhà văn tự do Tanya Seley đã ký tên vào bản thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Bà Tanya Seley là một nhà văn tự do viết bài cho các tờ báo và tạp chí. Bà đã nhận tài liệu từ các học viên và đứng đọc các bảng thông tin. Bà đã lắng nghe những chia sẻ cá nhân của các học viên về việc bị bức hại ở Trung Quốc.

Học viên Da Wei đã kể với bà về việc vợ chồng anh bị đưa đến các trại lao động và bị tra tấn phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Dai Wei đã bị sáu nhân viên cảnh sát chích roi điện trong gần một tiếng đồng hồ. Còn vợ anh bị cùm cả tay lẫn chân vào chiếc “giường chết” trong khoảng hai tháng.

Hai vợ chồng đã bị bắt vì đức tin của mình vào năm 2008, ngay trước Thế vận hội Olympic Bắc Kinh, để lại con gái 17 tháng tuổi không ai chăm sóc.

Bà Seley đã rất sốc và phẫn nộ khi nghe nói về những gì mà Dai Wei và vợ phải trải qua ở Trung Quốc. Bà nói rằng Pháp Luân Công đề cao ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, cuộc bức hại của ĐCSTQ là không thể chấp nhận và phải kết thúc ngay lập tức. Bà cũng nói rằng ĐCSTQ là mối đe dọa cho toàn thế giới và tất cả mọi người trên thế giới nên nói Không với nó.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/25/澳洲国会议员-必须将中共行恶者绳之以法-428674.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/28/194325.html

Đăng ngày 04-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share