Bài viết của phóng viên Minh Huệ, Tô Uyển Anh

[MINH HUỆ 25-07-2021] Nhân kỷ niệm 22 năm cuộc phản kháng ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đối với cuộc đàn áp của chế độ Cộng sản Trung Quốc, các nhân vật nổi bật từ nhiều quốc gia, các nhà hoạt động nhân quyền, lãnh đạo các tổ chức và Hiệp hội phi Chính phủ, cũng như khi các chuyên gia và học giả từ mọi tầng lớp xã hội đã lên án việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành cuộc đàn áp này.

Họ cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với niềm tin và lòng kiên định của các học viên Pháp Luân Công. Họ cảm ơn các học viên đã chia sẻ nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn với cộng đồng của mình và mang lại hy vọng cho thế giới.

Ông Chris Newman, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Trực tiếp New Zealand, lưu ý rằng các học viên Pháp Luân Công là niềm hy vọng lớn nhất để nhân loại vượt qua cuộc khủng hoảng mang tính lịch sử về sa đọa đạo đức.

Các học viên Pháp Luân Công giúp chúng tôi hiểu được hiểm họa chết người mà ĐCSTQ gây ra

Frank Gaffney, Chủ tịch điều hành của Trung tâm Chính sách An ninh và Phó Chủ tịch Ủy ban về Mối nguy hiểm hiện tại: Trung Quốc, phát biểu trong một cuộc mit tinh ở Washington DC:

“Tôi muốn quý vị biết rằng, thay mặt cho hàng triệu người Mỹ, những người có lẽ chưa bao giờ nghe nói đến Pháp Luân Công, chúng tôi, những người yêu tự do, đánh giá cao đến mức nào những gì quý vị đang làm để cố gắng bảo vệ môn tập, duy trì việc tập luyện, cố gắng đảm bảo rằng những người còn lại có thể tiếp tục được thực hành và thụ ích từ môn tập, và hơn cả là, giúp những người còn lại hiểu được hiểm họa chết người mà ĐCSTQ đang đặt ra cho tất cả chúng ta, những người yêu chuộng tự do và thế giới tự do.“

“Tôi biết ơn tất cả những nỗ lực không mệt mỏi của mỗi quý vị có mặt tại đây hôm nay”

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marco Rubio, Chủ tịch Ủy ban Điều hành Quốc hội về Trung Quốc (CECC) kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, cho biết trong một bức thư thể hiện tinh thần đoàn kết:

“Tôi biết ơn tất cả những nỗ lực không mệt mỏi mà mỗi quý vị có mặt tại đây hôm nay đã bỏ ra để mang đến nhận thức về những vi phạm nhân quyền có hệ thống đang tiếp diễn của chính quyền Trung Quốc. Tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy các chính sách tại Quốc hội nhằm buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm và góp phần mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Trung Quốc.”

Các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp “góp phần làm nên một xã hội lành mạnh và hài hòa hơn”

Dân biểu Sean Maloney ra tuyên bố tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện ôn hòa. Ông cho hay Pháp Luân Đại Pháp “là một phương cách để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần thông qua một bộ các bài tập nhẹ nhàng và thiền định, vốn là giá trị phổ quát của nhân loại kết nối các nền văn hóa, quốc gia, chủng tộc, giới tính và tuổi tác. Các bài công pháp và các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp vượt qua các giới hạn văn hóa và góp phần tạo nên một xã hội lành mạnh và hài hòa hơn.”

Dân biểu Dean Phillips nói, “Pháp Luân Công coi trọng các nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn. Thế giới của chúng ta chắc chắn sẽ trở nên hòa bình hơn nếu chúng ta đặt những giá trị đó làm trọng tâm trong cuộc sống thường nhật của mình.”

Lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công giống như một “tia sáng hy vọng”

Thượng nghị sĩ Úc Eric Abetz đã ca ngợi lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công như một “ngọn hải đăng của hy vọng” truyền cảm hứng cho những người khác đang chiến đấu vì tự do và công lý.

Ông Abetz kêu gọi những người vẫn có thể hưởng tự do đừng bao giờ im lặng hoặc làm ngơ trước cuộc đàn áp. Ông nói rằng chúng ta phải vượt qua mọi khó khăn và phơi bày sự thật về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, và cuối cùng sự thật và tự do sẽ thắng thế.

Giáo sư Feng Chongyi, một học giả về Trung Quốc của Đại học Công nghệ, Sydney, Australia, nói rằng sự phản kháng không nao núng của các học viên Pháp Luân Công trước sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giành được sự tôn trọng và ủng hộ to lớn của cộng đồng quốc tế. Ý chí kiên cường của các học viên Pháp Luân Công nhất định sẽ chiến thắng, và chế độ ĐCSTQ tàn ác nhất định sẽ diệt vong.

Thế giới nên biết ơn sự kiên định của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Anh Drew Pavlou, một nhà hoạt động nhân quyền người Úc và cũng là người đứng đầu hội sinh viên tại Khoa Triết học của Đại học Queensland, nói: “Thật cảm hứng khi chứng kiến nhóm những người này tiếp tục chiểu theo các nguyên lý của mình và ôn hòa phản đối ĐCSTQ. Họ chưa bao giờ nhượng bộ trước cuộc đàn áp khủng khiếp, khủng khiếp của ĐCSTQ ngay cả khi chế độ đó đã bắt giữ người thân họ, tra tấn người dân ở quy mô khủng khiếp, hành quyết người dân chỉ vì niềm tin tôn giáo của họ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giữ vững sự điềm tĩnh ôn hòa, duy hộ các nguyên lý, và việc tự nguyện thực hành tôn giáo. ĐCSTQ đã không thành công trong việc tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp và vì điều đó, thế giới phải rất lấy làm cảm kích.”

Chân, Thiện, Nhẫn là chìa khóa để tự thức tỉnh

Bà Hinepawhero Afeaki là Giám đốc của một Công ty Luật ở New Zealand. “Các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn’ là cực kỳ quan trọng.’ Đó là điều mà chúng ta nên chiểu theo hàng ngày. Đó là chìa khóa để tự tỉnh thức.”

Bà nói: “Sự thật có thể đánh thức lương tâm của con người và mang đến cho một người sức mạnh về thể chất và tinh thần. Quan trọng hơn, nó mang lại sự thay đổi đáng kể. Đối với tôi, ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ rất có uy lực. Chúng ta cần điều này để cải thiện tâm linh và đánh thức con người thật của mình. Tất cả chúng ta đều được ban cho khả năng tìm kiếm chân lý phổ quát.”

Bà nói thêm: “Các học viên Pháp Luân Công rất dũng cảm và có nhận thức cao. Họ sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho xã hội của chúng ta. Tôi tin rằng họ sẽ là những nhà lãnh đạo quyền lực nhất trong tương lai của chúng ta. Họ làm việc chăm chỉ, không ngại hy sinh và có tầm nhìn xa trông rộng hơn. Không gì có thể ngăn cản họ. Những gì họ đang làm ngày hôm nay không chỉ vì chúng ta, mà còn vì thế hệ tương lai của chúng ta”

Người dẫn chương trình trên mạng xã hội: “Pháp Luân Đại Pháp thật tốt!”

Anh Adam Nuttall, một nhân vật truyền thông xã hội ở New Zealand, lần đầu tiên đọc về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp của ĐCSTQ trên trang web Minh Huệ. Anh cảm thấy rằng nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn rất đáng chú ý và cũng phù hợp với nhân sinh quan của mình. Anh đã thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp thật tốt!”

Anh Nuttall tin rằng chỉ cần các học viên Pháp Luân Công kiên trì nói rõ sự thật, thì sẽ càng có nhiều người nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ. Một khi mọi người hợp lại cùng nhau, không gì có thể cưỡng lại sức mạnh đó và công lý sẽ chiến thắng.

Người Hoa: Pháp Luân Công thực sự đáng ngưỡng mộ

Ông Michael Zhuang đến từ Trung Quốc và là một người ủng hộ dân chủ ở Trung Quốc. “Là một người đến từ Trung Quốc, tôi hiểu chế độ đang làm gì với những người bất đồng chính kiến” ông nói. “Tôi rất ấn tượng và được khích lệ bởi lòng dũng cảm của [các học viên Pháp Luân Công] để đứng lên và lên tiếng phản đối ĐCSTQ, nhưng tôi cũng cảm thấy tiếc thương cho tất cả những người bị tra tấn và giết hại vì thực hành đức tin của họ.”

“ĐCSTQ thật tàn ác và chính ĐCSTQ đang khủng bố các học viên Pháp Luân Công, chia nát gia đình họ, tra tấn họ trong nhà tù bí mật và cuối cùng giết họ để lấy nội tạng.”

“Trong 22 năm, các học viên Pháp Luân Công không ngừng biểu tình ôn hòa chống lại chế độ độc tài của ĐCSTQ. Bất kể bạn đi đâu trên khắp thế giới, vẫn sẽ thấy họ ôn hòa đứng hoặc ngồi ở các quảng trường và công viên công cộng. Họ tiếp tục tuân theo lời giảng Chân, Thiện, Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, trong khi ĐCSTQ tiến hành cuộc diệt chủng tàn ác. Pháp Luân Công thực đáng ngưỡng mộ.”

“Sức mạnh, lòng quyết tâm và dũng cảm tiến tiếp trong những thời khắc đen tối nhất”

Ông Consiglio Di Nino, cựu Thượng nghị sĩ Canada, đã ủng hộ cuộc phản bức hại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong suốt hơn 20 năm. Ông nói trong bài phát biểu của mình rằng ông không biết làm thế nào để mô tả chính xác chặng đường dài mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trải qua. Ông nói, “Họ có sức mạnh, lòng quyết tâm và dũng cảm để tiến tiếp trong những thời khắc đen tối nhất.”

Ông chỉ ra rằng Pháp Luân Công quảng bá một lối sống và truyền tải tinh thần quý giá mà thế giới cần ngày nay. Các học viên Pháp Luân Công đang đóng góp một cách độc đáo cho xã hội và khiến cho cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn.

Lòng ngưỡng mộ to lớn nhất đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Nhà lập pháp Đài Loan Liu Chien-Kuo cho biết, “Không chỉ ở Đài Loan, mà còn ở nhiều quốc gia khác, chúng tôi đã nhìn thấy những học viên này, trong nhiều dịp và nhiều hoạt động, thực sự triển hiện những giá trị tối cao Chân, Thiện và Nhẫn, đồng thời thể hiện sự kiên định và bền bỉ với các hoạt động của họ. Tôi muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ to lớn nhất của mình đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Guo Ying-yi, Phó Giám đốc điều hành của Trung tâm Dịch vụ Liên hợp phía Đông thuộc Khu Hành chính, bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước sự kiên trì của các học viên Pháp Luân Công trong những năm qua, vốn đã giúp họ vạch trần được bản chất tàn bạo của chế độ cộng sản Trung Quốc với thế giới. “Vào đêm trước dịp kỷ niệm 22 năm này, chúng tôi cũng bày tỏ lòng kính trọng to lớn nhất đến các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới, đặc biệt là những người đang ở Trung Quốc.”

Cô Su Chih-fen, thành viên Hội đồng Lập pháp Đài Loan, nói rằng các học viên Pháp Luân Công mà cô biết là một nhóm rất ôn hòa. Hầu hết họ là những người trí thức và họ rất khiêm tốn và ôn hòa. Trong hai thập kỷ qua, họ đã đi trên một con đường rất gian nan. Trong một thời gian dài như vậy, mọi người đã thấy các học viên Pháp Luân Công diễu hành và thiền định theo một cách ôn hòa nhất. Từ họ chắc chắn toát ra sức mạnh của sự thiện lương. Cô cho rằng trong nhiều năm qua, mong muốn hòa bình trong việc phản kháng cuộc bức hại của họ đã cho thế giới thấy được bản chất tàn ác của ĐCSTQ.

Cô Chen Li-Na, một thành viên của Hội đồng thành phố Cao Hùng, nói rằng các học viên Pháp Luân Công mang đến sự định hướng tích cực và đầy thiện ý trong xã hội. Cô nói rằng nếu nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn có thể được áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhiều vấn đề trong xã hội sẽ được giải quyết, bao gồm xung đột giữa con người với nhau cũng như nhiều vấn đề kinh tế.

“Đơn giản là không thể dung thứ cho cuộc bức hại này”

Ông Patrick Dimier, một thành viên của Đại hội đồng Geneva, nói: “Tôi ủng hộ tất cả các phong trào bất bạo động, đặc biệt là Pháp Luân Đại Pháp, bởi vì các học viên hoàn toàn là nạn nhân của cuộc bức hại tàn bạo.

“Đây là một sự ô nhục đối với nhân loại trong thế kỷ 21. Bất kể quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ, không thể hành động theo cách này và không thể xâm phạm đến sự chính trực của những người tốt chỉ vì họ có lối nghĩ khác biệt. Đối với tôi, đơn giản là không thể dung thứ cho cuộc bức hại này.”

Hãy kiên định dù chỉ đạt được một thành tựu nhỏ

Bà Gabriela Heinrich, Đại biểu Quốc hội Đức kiêm Phó Chủ tịch phụ trách Đối ngoại và Nhân quyền của Đảng Dân chủ Xã hội, cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực của họ. Bà nói: “Đặc biệt là khi Pháp Luân Công đã bị bức hại trong suốt 22 năm, cảm ơn các bạn đã làm việc chăm chỉ. Điều này cực kỳ quan trọng. Ngay cả khi có khó khăn, tôi khuyến nghị các bạn nên kiên định. Dù chỉ là một thành tựu nhỏ nhưng cũng rất quan trọng. Cảm ơn các bạn.“

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/26/428713.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/27/194293.html

Đăng ngày 03-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share