[MINH HUỆ 22-07-2021] Ngày 19 tháng 7 năm 2021, Liên minh Nghị viện về vấn đề Trung Quốc (Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC), một tổ chức gồm hàng trăm nghị sỹ đến từ 20 quốc gia dân chủ, đã ban hành một tuyên bố lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, đồng thời kêu gọi các quốc gia phương Tây giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

31c5756ba8f92e5c13804ceadd6c0f3e.jpg

IPAC ban hành tuyên bố kêu gọi các quốc gia phương Tây giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

aa118eface48fe4a32b8eb1932507cb5.jpg

Gần 1.000 học viên Pháp Luân Công diễu hành trên Đại lộ 8 ở Brooklyn, New York nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, hôm 18 tháng 7 năm 2021

“Chúng tôi kêu gọi các chính phủ đứng lên và lên tiếng để chấm dứt cuộc đàn áp này”

Trong tuyên bố, IPAC cho biết: “22 năm trước, ĐCSTQ đã bắt đầu một chiến dịch bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công… Trong hai thập kỷ qua, hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị cầm tù, trong số đó nhiều người đã phải chịu các hình thức tra tấn khốc liệt nhất. Điều đặc biệt đáng lo ngại là các báo cáo về nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công và tù nhân lương tâm ở Trung Quốc. Tòa án luận tội Trung Quốc (China Tribunal) đã thực hiện phân tích và đi đến kết luận rằng những hành vi như vậy đã được tiến hành trên diện rộng, được nhà nước bảo trợ và có hệ thống.

“Chúng tôi một lần nữa kêu gọi các chính phủ đứng lên và lên tiếng để chấm dứt cuộc đàn áp này. Các quốc gia dân chủ phải hành động để chấm dứt việc sử dụng và buôn bán nội tạng bị thu hoạch cưỡng bức trên toàn cầu. Chính phủ Trung Quốc phải có trách nhiệm bảo vệ nhân quyền của tất cả người dân Trung Quốc.”

IPAC là một liên minh chính trị phi chính phủ của các quốc gia dân chủ, được thành lập để kiềm chế ảnh hưởng toàn trị của ĐCSTQ trên thế giới. Liên minh này được thành lập vào tháng 6 năm 2020 và cho đến nay, có hơn một trăm chính trị gia cấp cao từ 20 quốc gia đã tham gia.

Chính phủ Hoa Kỳ lên tiếng nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Hôm 19 tháng 7, tại một cuộc họp báo, ông Ned Price, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố yêu cầu chế độ cộng sản Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại Pháp Luân Công và thả tất cả các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù vì đức tin của họ.

Trong tuyên bố, ông Price cho biết: “Mỗi năm, theo báo cáo có hàng nghìn học viên Pháp Luân Công phải đối mặt với việc bị sách nhiễu, giam giữ, ngược đãi và tra tấn chỉ vì cố gắng thực hành đức tin một cách ôn hòa. Chúng tôi kêu gọi CHND Trung Hoa chấm dứt ngay lập tức chiến dịch chống lại các học viên Pháp Luân Công và trả tự do cho những người bị cầm tù vì niềm tin của họ.”

34 nghị sỹ Canada đồng ký thư kêu gọi chính phủ trừng phạt những thủ phạm

34 nghị sỹ Canada đã đồng gửi thư đến Thủ tướng Justin Trudeau, đề nghị chính phủ Canada giúp chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, đồng thời áp các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức ĐCSTQ đã khởi xướng và tích cực tham gia cuộc bức hại.

Trong thư, các nghị sỹ và thượng nghị sỹ đã kêu gọi chính phủ Canada lên án những vi phạm nhân quyền tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, đồng thời kêu gọi chính phủ áp các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với các học viên Pháp Luân Công theo Đạo luật về Công lý cho Nạn nhân của các quan chức nước ngoài tham nhũng (Đạo luật Sergei Magnitsky).

Trong thư, các nghị sỹ cho biết: “Xét về mức độ nghiêm trọng và quy mô của các vi phạm nhân quyền đối với Pháp Luân Công, chúng tôi tin rằng các biện pháp trừng phạt đối với những thủ phạm sẽ có hiệu quả trong việc thúc đẩy sự quan tâm đến luật pháp quốc tế và nhân quyền.”

Danh sách mới nhất về những kẻ bức hại đã được gửi đến 37 chính phủ

Các học viên Pháp Luân Công ở 37 quốc gia gần đây đã đệ trình một danh sách thủ phạm khác lên chính phủ của họ, yêu cầu cấm những kẻ hành ác cùng gia đình nhập cảnh vào quốc gia của họ đồng thời đóng băng tài sản theo quy định của pháp luật.

Danh sách đã được gửi đến 37 quốc gia, gồm có Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand thuộc Liên minh Ngũ Nhãn, 23 quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu: Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Bỉ , Thụy Điển, Áo, Ireland, Đan Mạch, Phần Lan, Cộng hòa Séc, Romania, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hungary, Slovakia, Luxembourg, Croatia, Slovenia, Cộng hòa Síp và Malta, cũng như chín quốc gia khác: Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thụy Sỹ, Na Uy, Liechtenstein, Israel, Brazil, và Mexico. Đây là lần đầu tiên Indonesia và Brazil tham gia vào hành động chung này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/22/428537.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/23/194228.html

Đăng ngày 02-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share